Ồn ào chuyện quyên góp tiền cho Phi Nhung trị COVID-19: Thực hư ra sao?

DI PY |

Trên mạng xã hội nhiều người xôn xao về việc một người đứng ra quyên góp tiền cho Phi Nhung điều trị COVID-19. Trước tình huống này, phía đại diện và nghệ sĩ thân thiết với giọng ca "Bông điên điển" đã lên tiếng đính chính.

Được biết, sau gần 3 tuần điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, ca sĩ Phi Nhung đang có những dấu hiệu hồi phục vô cùng tích cực.

Điều đáng nói là trong lúc Phi Nhung đang chiến đấu với bệnh tật thì trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin đồn tiêu cực về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ.

Mới đây nhất, trên Facebook - 1 tài khoản có tên là Nguyễn Ngọc Châu đã đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ Phi Nhung trị bệnh.

Ngay khi phát hiện sự việc, siêu mẫu Xuân Lan cho biết, được người nhà và ê-kíp của ca sĩ Phi Nhung ủy thác để lên tiếng đính chính ồn ào này. Theo đó, Xuân Lan phủ nhận chuyện gia đình kêu gọi quyên góp để giúp Phi Nhung chữa trị COVID-19: "Chị Phi Nhung và gia đình cũng như đại diện không có bất cứ kêu gọi giúp đỡ tiền bạc nào. Xuân Lan khẳng định đây là hình thức lừa đảo đáng lên án".

Liên hệ thêm với phía đại diện của nữ ca sĩ, người này chia sẻ với phóng viên rằng: "Đã có người lợi dụng tên tuổi của ca sĩ Phi Nhung để trục lợi chứ không phải quyên góp giúp đỡ chị ấy. Hiện, theo chúng tôi biết Facebook Nguyễn Ngọc Châu từng là tài khoản cá nhân của ca sĩ Ngọc Châu. Tuy nhiên, hiện tại, tài khoản này đã bị kẻ gian chiếm đoạt để đăng thông tin kêu gọi quyên góp tiền cho ca sĩ Phi Nhung".

Thông tin quyên góp này được đăng tải trên Facebook. Ảnh: CMH.
Thông tin quyên góp này được đăng tải trên Facebook. Ảnh: CMH.

Được biết trước đó, tài khoản có tên Nguyễn Ngọc Châu này đã đăng tin quyên góp cho ca sĩ Phi Nhung. Mục đích của người này là nhắm vào người hâm mộ Phi Nhung, "kêu gọi ai có tiền ủng hộ tiền, ai không có tiền thì ủng hộ bằng những lượt chia sẻ đi khắp nơi để mọi người biết nhiều hơn"; kèm theo là số tài khoản để ủng hộ tiền.

Để lấy lòng tin người hâm mộ, người này làm giả hình ảnh đã chuyển tiền mọi người ủng hộ vào tài khoản của người quản lý ca sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên, phía Phi Nhung khẳng định, tất cả điều này là sai sự thật và phía nữ ca sĩ không hề kêu gọi quyên góp bất kì đồng nào từ khi nhập viện.

Trước đó ngày 26.8, Phi Nhung đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị COVID-19 sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 (từ 19.8). Trước khi bị nhiễm COVID-19, được biết theo kế hoạch, Phi Nhung trở về Mỹ từ giữa tháng 7, nhưng vì tình hình dịch bệnh phức tạp, cô ở lại Việt Nam, đồng hành cùng bếp ăn Bếp thương Sài Gòn, tham gia đội ngũ tình nguyện viên nấu ăn cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và người nghèo tại TPHCM.

Mới nhất, phóng viên liên hệ với phía quản lí nữ ca sĩ, người này cho biết, Phi Nhung đang tập thở, sức khỏe cải thiện hơn nhiều so với những ngày đầu.


DI PY
TIN LIÊN QUAN

Việt Hương xin lỗi vì trao gạo bị mốc, người dân làm clip để động viên

DI PY |

Nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô và nhà hảo tâm khi gửi gạo cứu trợ đã không kiểm tra trước nên không biết có nhiều phần gạo bị mốc. Tuy nhiên, người dân không những không giận mà còn gửi clip yêu thương dành cho cô.

Người trong cuộc nói gì về thông tin đưa Phi Nhung về Mỹ bằng chuyên cơ?

ĐÔNG DU |

Trước tin đồn Phi Nhung được đưa về Mỹ điều trị COVID-19 bằng chuyên cơ riêng, người thân và đại diện nữ ca sĩ lên tiếng phản hồi.

Việt Hương tung hết danh sách phát nhu yếu phẩm giữa "bão" sao kê từ thiện

ĐÔNG DU |

Trước hàng loạt ồn ào chỉ trích việc đi làm từ thiện, Việt Hương khẳng định cô "không quyên góp 1 đồng". Đồng thời, nữ nghệ sĩ tung toàn bộ danh sách các hộ dân nhận nhu yếu phẩm từ cô và một số mạnh thường quân gửi tặng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Việt Hương xin lỗi vì trao gạo bị mốc, người dân làm clip để động viên

DI PY |

Nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô và nhà hảo tâm khi gửi gạo cứu trợ đã không kiểm tra trước nên không biết có nhiều phần gạo bị mốc. Tuy nhiên, người dân không những không giận mà còn gửi clip yêu thương dành cho cô.

Người trong cuộc nói gì về thông tin đưa Phi Nhung về Mỹ bằng chuyên cơ?

ĐÔNG DU |

Trước tin đồn Phi Nhung được đưa về Mỹ điều trị COVID-19 bằng chuyên cơ riêng, người thân và đại diện nữ ca sĩ lên tiếng phản hồi.

Việt Hương tung hết danh sách phát nhu yếu phẩm giữa "bão" sao kê từ thiện

ĐÔNG DU |

Trước hàng loạt ồn ào chỉ trích việc đi làm từ thiện, Việt Hương khẳng định cô "không quyên góp 1 đồng". Đồng thời, nữ nghệ sĩ tung toàn bộ danh sách các hộ dân nhận nhu yếu phẩm từ cô và một số mạnh thường quân gửi tặng.