NXB Kim Đồng: Trẻ mãi không già

V.N |

Tháng 6 này, NXB Kim Đồng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, 60 năm đồng hành cùng các bạn đọc nhỏ tuổi. Điều đặc biệt là càng ngày đối tượng bạn đọc của NXB càng mở rộng - đến cả các em bé chưa biết đọc cũng mê mẩn với sách của NXB. Hay nói như nhà thơ Trần Đăng Khoa, NXB Kim Đồng là bạn của thiếu nhi Việt Nam, mà ai đã là bạn của thiếu nhi thì sẽ mãi mãi trẻ trung.

Nhân dịp này, NXB Kim Đồng cho ra mắt loạt ấn phẩm kỉ niệm gồm hơn 60 tác phẩm nổi tiếng qua từng giai đoạn. Đó là những ấn phẩm của các tác giả, họa sĩ nổi tiếng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ bạn đọc và những ấn phẩm mới của các thế hệ tác giả, họa sĩ mới đang dần để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Nổi bật trong loạt tác phẩm này là những cuốn sách có cách thể hiện mới như Lĩnh Nam chích quái, Lọ Lem, 80 ngày ăn khắp thế giới, Thơ 5 mùa… được đầu tư công phu về mỹ thuật và in ấn.

Cũng trong dịp này, NXB Kim Đồng đã tổ chức một chuỗi các chương trình giao lưu, gặp gỡ và ra mắt tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước: Ra mắt cuốn sách Ông tướng của tôi của nhà văn Anbert Likhanov; gặp gỡ các bạn nhỏ trường Alpha trong buổi giới thiệu sách Mùa đông huyền bí; gặp gỡ và giao lưu với họa sĩ Tạ Huy Long, tác giả Phan Anh (esheep); cùng tìm hiểu về công việc viết văn với các nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Ngọc Linh…

Một sân chơi lớn “Vui cùng Kim Đồng” dành cho các em nhỏ cũng được tổ chức tại Cung thiếu nhi với rất nhiều hoạt động đọc sách, khám phá Hoa tay đất Việt, gặp gỡ mèo máy Doraemon…

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên – PGĐ, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng, được góp phần nuôi dưỡng những giá trị chân, thiện, mỹ cho những chủ nhân tương lai của đất nước chính là mục tiêu và mong ước của NXB Kim Đồng ngay từ những ngày đầu thành lập. Nhìn lại lịch sử, chỉ với 15 cán bộ đầu tiên gồm các nhà văn, nhà giáo, nhà quản lý tâm huyết với sự nghiệp giáo dục cho thiếu nhi - những người đã quyết tâm gây dựng nên một NXB làm sách cho thiếu nhi bởi chính các em là đối tượng cần được quan tâm và khát khao có sách đọc. 60 năm qua, NXB Kim Đồng là nơi quy tụ đội ngũ đông đảo cộng tác viên là các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, các chuyên gia, dịch giả… cùng một bộ máy làm việc của nhiều thế hệ cán bộ, biên tập viên tiếp nối nhau với những công việc thầm lặng nhằm mang đến cho các em một khối lượng sách đồ sộ, đa dạng về đề tài, nội dung và hình thức. Với chúng tôi, mỗi một năm qua đi không phải là để thêm một tuổi mà là thêm kinh nghiệm, thêm nhiệt huyết để phục vụ bạn đọc.

“Chặng đường 60 năm qua, Kim Đồng đã ghi dấu ấn đậm nét với những đóng góp cho ngành xuất bản nói riêng và phát triển văn hóa đọc nói chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục khẳng định trên hai phương diện chính là thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng và thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, đồng thời phấn đấu trở thành NXB mang tầm khu vực và quốc tế” – bà Vũ Thị Quỳnh Liên bổ sung.  

60 năm qua, NXB Kim Đồng đã ấn hành hàng triệu cuốn sách, hàng tỉ trang in. Nhân dịp này, Liên hiệp Quỹ Thiếu nhi Thế giới trao tặng Bằng khen và Huy chương cho NXB Kim Đồng vì những đóng góp nổi bật trong việc phát triển văn học dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng của thế giới.
V.N
TIN LIÊN QUAN

NXB Kim Đồng bội thu giải thưởng Sách Việt Nam 2016

K.Y.M |

Sáng 28.12, Hội Xuất bản VN đã công bố Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2016. NXB Kim Đồng năm nay bội thu với hàng chục tác phẩm, đề tài được trao giải thưởng sách hay, sách đẹp. Trong đó, bộ sách viết về thiên nhiên muông thú của nhà văn Vũ Hùng đoạt giải vàng sách hay.

PHÓ GIÁM ĐỐC, TỔNG BIÊN TẬP NXB KIM ĐỒNG VŨ THỊ QUỲNH LIÊN: “Thay vì lo lắng và đổ lỗi, chúng ta cần tìm giải pháp”

LAN TRẦN THỰC HIỆN |

Trước sự lo lắng của không ít các bậc phụ huynh khi cho rằng, hiện nay trẻ em đang bị công nghệ làm “mê hoặc” mà bỏ mất thú vui đọc sách như các thế hệ cha anh, chị Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng - cho rằng: “Chúng ta không thể trách các em khi công nghệ thông tin hay truyền hình thu hút các em hơn việc đọc sách, bởi những lĩnh vực đó làm mới mình rất nhanh và thường xuyên mang đến những điều thú vị…

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

NXB Kim Đồng bội thu giải thưởng Sách Việt Nam 2016

K.Y.M |

Sáng 28.12, Hội Xuất bản VN đã công bố Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2016. NXB Kim Đồng năm nay bội thu với hàng chục tác phẩm, đề tài được trao giải thưởng sách hay, sách đẹp. Trong đó, bộ sách viết về thiên nhiên muông thú của nhà văn Vũ Hùng đoạt giải vàng sách hay.

PHÓ GIÁM ĐỐC, TỔNG BIÊN TẬP NXB KIM ĐỒNG VŨ THỊ QUỲNH LIÊN: “Thay vì lo lắng và đổ lỗi, chúng ta cần tìm giải pháp”

LAN TRẦN THỰC HIỆN |

Trước sự lo lắng của không ít các bậc phụ huynh khi cho rằng, hiện nay trẻ em đang bị công nghệ làm “mê hoặc” mà bỏ mất thú vui đọc sách như các thế hệ cha anh, chị Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng - cho rằng: “Chúng ta không thể trách các em khi công nghệ thông tin hay truyền hình thu hút các em hơn việc đọc sách, bởi những lĩnh vực đó làm mới mình rất nhanh và thường xuyên mang đến những điều thú vị…