"Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên và lựa chọn mạo hiểm mới

Phi Yến |

Sự lấn sân sang dòng nhạc trữ tình với những ca khúc hiện đại được cho là cuộc mạo hiểm mới của "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên. Nhiều người cho rằng, cô đang đánh đổi bolero và cuộc lột xác chưa hẳn đã thành công.

Sau nhiều năm được định danh như một giọng hát bolero ngọt ngào, ăn khách bậc nhất hiện nay, Lệ Quyên đang có những lựa chọn mới, mà theo nhiều người trong giới âm nhạc, đây là một lựa chọn mạo hiểm.

Nhưng với Lệ Quyên, cô xem đây là một thử thách mới cần chinh phục trên con đường nghệ thuật.

Cô nói luôn muốn sắp xếp thời điểm để ra mắt từng dòng nhạc một cách uyển chuyển để những dòng nhạc đều có sự hỗ trợ lẫn nhau, sự hòa quyện vào nhau.

Ít ai biết, năm 2018 là một năm “im lặng” của cô khi không hề ra mắt bất cứ một album âm nhạc nào. Bù lại, cô sẽ dồn hết tâm sức cho năm 2019, cũng là cột mốc đánh dấu 20 năm ca hát của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên tự tin cho rằng mình chính là sứ giả của tất cả các dòng nhạc, từ nhạc trẻ đến bolero đến nhạc tình, tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn.

“Thật ra âm nhạc rất gần nhau, rất liên quan đến nhau, hát một thể loại nào đó hay nhiều thể loại cùng một lúc thật ra không phải là điều tách biệt. Quan trọng là người hát có thể truyền tải được hơi thở của những dòng nhạc đó và phù hợp với khả năng của người thể hiện nó"- cô chia sẻ quan điểm.

 
Lệ Quyên tự tin cho rằng, cô là đại sứ của các dòng nhạc. Ảnh: Đ.Đ

Luôn lựa chọn Hà Nội làm nơi tổ chức show, Quyên nói, không phải vì cô có sự phân biệt với khán giả ở những nơi khác, mà bởi Hà Nội là nơi cô sinh ra. Nơi đây đã như là tiếng nói, là máu thịt là tất cả thói quen từ tốt đến xấu, là nơi mà bất cứ miền đất nào dù đẹp đẽ và lộng lẫy, tráng lệ đến đâu cũng không thể sánh được.

Để phù hợp với dòng nhạc mới, Lệ Quyện trút bỏ hình ảnh dịu dàng, đằm thắm quen thuộc trước đây. Thay vào đó là vẻ nhí nhảnh, cá tính.

Trong liveshow 'Tình khôn nguôi' sẽ diễn ra vào tối ngày 3.1.2019 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội tới đây, cô cặp đôi cùng dàn nam ca sĩ trẻ như Bạch Công Khanh, Mạnh Đồng, Triều Quân thay cho những cái tên cũ như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Tuấn Hưng.

Lệ Quyên cũng sẽ trình diễn những ca khúc trữ tình mới thay cho những bài hát bolero quen thuộc.

Phi Yến
TIN LIÊN QUAN

Bảo Anh: "Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là gái ngoan..."

M. K |

Đối với nữ ca sĩ gợi cảm Bảo Anh, mỗi sự thay đổi trong âm nhạc không hẳn là sự phô bày bản thân, mà đơn giản chỉ cho khán giả thấy rằng, mình là một cá thể đầy sáng tạo và đa cảm xúc.

Ngày mai, Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu

Đào Bích |

Lễ đón vị khách quốc tế lần thứ 15 triệu đến Việt Nam năm 2018 dự kiến diễn ra vào ngày mai, 19.12.2018 tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh

Đấu giá tranh HLV Park Hang-seo, khởi điểm hơn 100 triệu đồng

Bích Bích |

Tác phẩm 'Người thầy của tôi' lột tả chân dung huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ được đấu giá với mức khởi điểm là 117 triệu đồng tại một phiên đấu giá ở Hà Nội vào ngày 30.12 tới đây.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bảo Anh: "Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là gái ngoan..."

M. K |

Đối với nữ ca sĩ gợi cảm Bảo Anh, mỗi sự thay đổi trong âm nhạc không hẳn là sự phô bày bản thân, mà đơn giản chỉ cho khán giả thấy rằng, mình là một cá thể đầy sáng tạo và đa cảm xúc.

Ngày mai, Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu

Đào Bích |

Lễ đón vị khách quốc tế lần thứ 15 triệu đến Việt Nam năm 2018 dự kiến diễn ra vào ngày mai, 19.12.2018 tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh

Đấu giá tranh HLV Park Hang-seo, khởi điểm hơn 100 triệu đồng

Bích Bích |

Tác phẩm 'Người thầy của tôi' lột tả chân dung huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ được đấu giá với mức khởi điểm là 117 triệu đồng tại một phiên đấu giá ở Hà Nội vào ngày 30.12 tới đây.