NTK Hoàng Hải tiết lộ cách thuyết phục được tân Hoa hậu Hoàn vũ

|

NTK Hoàng Hải tiết lộ rằng tân Hoa hậu Hoàn vũ 2016 là một người đẹp giản dị. Trước khi có anh, Iris chưa bao giờ khoác lên mình những bộ cánh cầu kỳ lộng lẫy đến vậy.
Hoàng Hải là một trong những đàn anh của thế hệ các nhà thiết kế ngày nay trong làng mốt Việt. Từ gần chục năm trước, cái tên Hoàng Hải đã được chú ý với một số show diễn tầm cỡ trong khi thời ấy, fashion show vẫn là một khái niệm khá xa vời với đại đa số người Việt.
Còn ngày nay thì nhắc đến Hoàng Hải là nhắc đến một nhà thiết kế của các Hoa hậu. Từ Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Phạm Hương... và mới đây nhất là Iris Mittenaere - Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2016 đều tìm đến Hoàng Hải như những nàng công chúa trông cậy phép màu từ bà tiên. Và thứ anh dành tặng cho họ là những thiết kế lộng lẫy tinh xảo bậc nhất, tựa như câu chuyện cổ tích có thực.
Ngày đầu năm, để kỷ niệm thành công mới nhất trong sự nghiệp của NTK Hoàng Hải khi sáng tạo của anh đã song hành cùng Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2016, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn thú vị:
Xin chào NTK Hoàng Hải. Mở đầu, anh có thể tiết lộ về cơ duyên giữa anh và Iris Mittenaere - Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2016?
Tôi đã có một thời gian dài làm việc cùng với BTC Hoa hậu Pháp. Phía bên họ đánh giá rất cao những bộ trang phục của tôi và chính Á hậu Hoàn vũ 2015 Flora cứ tiếc mãi khi thử bộ váy từ show "Ngôn ngữ hoa" mà tôi ra mắt từ năm ngoái. Cô ấy cho rằng, nếu có bộ váy này chắc chắn cô ấy sẽ đăng quang ngôi vị hoa hậu. Chính vì vậy khi được doanh nhân Thuỷ Tiên tặng, cô ấy không thể tin đó là sự thật.
Ngay sau show "Ngôn ngữ hoa" thì BTC Hoa hậu Pháp đặt hàng tôi thiết kế cho Iris Mittenaere đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 tại Philippines. Ngay hôm thử đồ tại Paris, Iris đã thốt lên với mẹ cô ấy rằng đây là bộ váy cổ tích nhất mà cô ấy được mặc. Mẹ cô ấy rối rít cảm ơn. Tôi chỉ nói một câu, yên tâm, chắc chắn bạn sẽ là hoa hậu!
NTK Hoàng Hải cùng Hoa hậu Pháp Flora Coquerel và Hoa hậu Việt Nam 2008 - Thùy Dung trong show "Ngôn ngữ hoa".
Giữa vô vàn bộ đầm dạ hội lộng lẫy từ cả trăm quốc gia, anh nghĩ đâu là yếu tố khiến sáng tạo của bản thân trở nên nổi bật?
Tôi luôn đề cao vẻ đẹp tạo hóa của người phụ nữ, chính vì vậy những số đo trên cơ thể được tôi tận dụng tối đa. Đó cũng là cách tôn trọng chính người mặc trang phục của tôi. Với chiếc đầm của Iris mặc đêm chung kết, tôi vẫn sử dụng phom dáng truyền thống là đầm đuôi cá, nhưng đính kết rất tỉ mỉ, mất 2 tháng để hoàn thành chiếc đầm này vì áp lực kinh khủng.
Toàn bộ đá đính trên váy rất nhỏ và được mua tại Pháp. Thợ kết đính của tôi cũng phải làm ngày làm đêm. Riêng chi phí vật liệu và nhân công là hết 250 triệu đồng cho chiếc đầm này rồi. Đặc biệt, khi thiết kế đầm dạ hội trình diễn, bạn phải canh ánh sáng rất kỹ. Cái công đoạn này khó nhằn ở chỗ đính thế nào để khi ánh sáng chiếu vào thì chỗ đó tôn được vẻ đẹp lên nhất. Có lúc bạn sẽ thấy váy có ánh kim, rồi lại chuyển màu vàng đồng... Chính vì vậy như bạn thấy, ngực của Iris không cần quá phồn thực, nhưng mặc lên vóc dáng của cô ấy vẫn đẹp, uyển chuyển và sexy. Tôi nghĩ đó là cách tôi thuyết phục được Tân Hoa hậu Hoàn vũ và cả thế giới.
Anh có thể chia sẻ thêm về cái khó và cái dễ trong lần cộng tác này với Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2016?
Khó là với hơn 100 thí sinh đến từ tất cả các quốc gia, ai cũng phải chọn cho mình bộ đẹp nhất. Thời trang nó vô chừng, vẻ đẹp theo quan điểm mỗi người, chính vì vậy tôi lựa chọn cảm xúc. Tôi muốn thổi cảm xúc vào chiếc đầm đó, để mọi người thấy yêu, thấy xúc động, thấy muốn được tan chảy trong mỗi bước đi của cô ấy.
Có lẽ chính vì hiểu được cảm xúc của tôi nên ở giữa kinh đô thời trang - nơi mà cả thế giới đều hướng về mỗi Tuần lễ thời trang thì cô ấy và BTC Hoa hậu Pháp lại chọn tôi. Cũng vì thế tôi tâm niệm phải làm tốt nhất, từ đường may, đính kết phải như những thương hiệu hàng đầu Paris.
Còn cái dễ là vì chúng tôi đã có thời gian làm việc dài nên tôi rất tự tin là tôi hiểu được Flora muốn gì, Iris muốn gì và BTC Hoa hậu Pháp muốn gì.
Rất mong anh tiết lộ thêm về công đoạn lên ý tưởng cũng như lựa chọn chất liệu?
Như tôi đã nói thì riêng phần hoàn thành từ ý tưởng, chất liệu, may vá đã tốn của tôi 250 triệu đồng và 2 tháng thợ làm việc không nghỉ. Đó là tôi chưa tính về giá trị thặng dư khi bán ra thị trường, nó rất vô chừng.
Còn về ý tưởng thì sau khi gặp Iris ở Paris, tôi về nhà và mất 1 tuần liền để lên thiết kế. Tôi muốn cô ấy như một nữ thần Ai Cập hiện đại, sexy, quyền lực và quyến rũ. Chính vì vậy mà về họa tiết tôi cũng đưa vào những hoa văn mang dáng dấp quyền lực của nữ hoàng.
Vậy ấn tượng của anh về Iris Mittenaere - Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2016 như thế nào?
Cô ấy là người vô cùng đơn giản, mặc cũng giản dị. Cô ấy chưa từng được mặc những chiếc đầm được đính kết cầu kỳ thế này. Vì như bạn biết, những bộ trang phục như vậy mà bán trong các cửa hàng thời trang cao cấp ở Paris thì đắt vô cùng và là mơ ước đối với mọi cô gái. Chính vì vậy sau khi thử váy xong, hai mẹ con Iris cứ tấm tắc cảm ơn mãi. Ấn tượng của tôi với Iris là cô ấy học rất giỏi và sự hiểu biết về chính trị, kinh tế của cô ấy quả thật tuyệt vời!
Rõ ràng những thiết kế Việt Nam trên các trường sắc đẹp quốc tế được đánh giá rất cao, anh có nghĩ rằng cái thiệt của các NTK Việt so với các tên tuổi quốc tế chẳng qua là cái tên chưa đủ "to"?
Tôi nghĩ do NTK Việt chưa có nhiều cơ hội, và hơn nữa người Việt mình phải học cách tự hào về nhau, yêu thương nhau và bảo vệ nhau hơn nữa. Cũng giống như những nước châu Á mà điển hình là Hàn Quốc, Nhật Bản hay thậm chí là Trung Quốc, họ đã dành rất nhiều tình cảm để đẩy mạnh các thương hiệu trong nước. Ngay cả tên tuổi như Phạm Băng Băng với một thảm đỏ danh giá, cô ấy cũng đã không ít lần sử dụng những sáng tạo của các NTK trong nước để tôn vinh và quảng bá.
Đạt được một dấu mốc ấn tượng như vậy trong sự nghiệp, anh nghĩ cái tên Hoàng Hải hiện đã có thể cạnh tranh với những cái tên như Zuhair Murad hay Elie Saab được chưa?
Tôi nghĩ tôi cần có thời gian, cơ hội và cả tài chính. Còn ý tưởng, công nghệ đính kết thủ công, tôi nghĩ mình không thua kém những thương hiệu lớn nhất thế giới như Elie Saab.
Tôi vẫn hay nói đùa với mọi người rằng, bác sĩ và may mặc của Việt Nam mình là giỏi nhất thế giới. Bạn biết vì sao không? Vì họ phải làm nhiều, làm nhiều thì sẽ tỉ mỉ và không có quyền sai sót!
Tuy luôn gắn liền với những thương hiệu cao cấp nhưng nữ doanh nhân Thủy Tiên vẫn luôn ủng hộ những giá trị Việt từ NTK Hoàng Hải.
Ở Việt Nam, người đẹp nào diện thiết kế của anh mà khiến anh ưng ý nhất? Anh có nàng thơ cho riêng mình?
Có một người tôi vô cùng thích khi chị mặc đồ của tôi, đó là nữ doanh nhân Thủy Tiên. Chị rất ít khi phô diễn những bộ váy đó ra và cũng ít có cơ hội mặc, nhưng mỗi lần chị mặc đều khiến tôi xúc động và được làm đồ cho chị cũng là một vinh dự của tôi. Còn các hoa hậu hay người mẫu thì đương nhiên mặc đồ của tôi đều đẹp cả.

Sau sự kiện này, liệu các thiết kế của Hoàng Hải có... tăng giá?

Tôi nghĩ giá cả không nói hết được đẳng cấp của thương hiệu. Tôi khác những nhà làm kinh doanh khác, tôi thiên về cảm xúc, thiết kế dựa trên cảm xúc.
Chân thành cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị ngày đầu năm. Chúc anh có một năm Đinh Dậu tràn ngập niềm vui và thành công phía trước!
(Theo Tri thức trẻ)

 

TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.