NSƯT Vân Khánh: Từng ca Huế cát- xê 5.000 đồng và bị bắt nạt khi đi diễn

ĐÔNG DU |

"Đời nghệ sĩ" nói về ca sĩ đạt giải Mai Vàng hạng mục "Ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất". Đó là NSƯT Vân Khánh. Cô có sở trường ở những ca khúc mang âm hưởng dân ca Huế.

Khởi nghiệp nhiều khó khăn

Với khán giả cả nước, chắc hẳn mọi người đều đã quen với hình ảnh một Vân Khánh hiền dịu, thướt tha bên tà áo dài. Thế nhưng khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, hòa vào cuộc sống thường ngày thì nữ nghệ sĩ cũng như bao người khác, là một người vợ và một người mẹ.

NSƯT Vân Khánh chia sẻ, ngay từ thuở đi học cô đã thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường lớp và lần nào cũng có giải thưởng đem về.

Quãng thời gian ấy với cô chỉ đơn giản là thích hát và khi hát được mọi người xung quanh khen hay chứ vẫn chưa thực sự nghĩ rằng sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật. Mãi đến sau này cô trở lại Huế để học âm nhạc vào năm 1994, thì mới chính thức bắt đầu đi hát chạy show kiếm tiền.

Nhiều khán giả thắc mắc ở một tỉnh lẻ như Huế thì ca hát làm sao phát triển và sôi nổi bằng các trung tâm lớn như Hà Nội hay TPHCM. Thế nhưng tại Huế vẫn có một mảng thị trường ca nhạc rất đặc biệt, đó là hát ca Huế trên sông Hương. Chính vì thế nó đã hình thành nên một thị trường và có đầy đủ các yếu tố tốt xấu khác nhau.

Với NSƯT Vân Khánh, lần hát ca Huế đầu tiên đã để lại cho cô nhiều kỉ niệm khó quên. Sau khi hát bài tủ "Mười thương", bầu show muốn Vân Khánh hát thêm bài khác, cô chọn ngâm thơ "Đây thôn Vĩ Dạ". Nhưng vì run và hồi hộp, nữ nghệ sĩ lại quên lời và ca thành một bài khác. Đêm ấy về nhà, Vân Khánh đã khóc rất nhiều. Tuy vậy, cô vẫn nhận được cát-xê lần đầu ca Huế là 5.000 đồng, coi như tiền son phấn.

Sau sự cố xấu hổ ấy, NSƯT Vân Khánh được ba là nhạc công “huấn luyện” một khóa ca Huế, cộng với chất giọng dân ca trời cho đã giúp cô trở thành nghệ sĩ đắt show ở các sự kiện này.

Với nơi khác chạy show tính theo tụ điểm thì tại Huế lại đo bằng thuyền, vậy nên một đêm cao điểm Vân Khánh hát được 4 thuyền.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm thời điểm ấy ca Huế đang thịnh hành và khách du lịch đổ về theo dõi rất đông. Tuy nhiên, Vân Khánh lại nhận ra điều bất ổn về mức cát-xê của nghề hát này khi ấy là “ca băng”. Tức là dù có hát hay, hát giỏi hay hát nhiều ra sao thì tất cả các suất biểu diễn nghệ sĩ đều nhận về một mức cát-xê giống nhau là 25.000 đồng. Chưa kể khi có tiền thưởng thì cũng chia đều như nhau. Nữ nghệ sĩ cho rằng đây là điều bất công làm cho những người có tài năng thật sự cảm thấy nản lòng.

Nữ nghệ sĩ từng bị bắt nạt khi đi diễn.  Ảnh: CTCC.
Nữ nghệ sĩ từng bị bắt nạt khi đi diễn. Ảnh: CTCC.

Bị bắt nạt khi đi diễn

Rũ bỏ hình ảnh một cô gái Huế, NSƯT Vân Khánh khoác lên hình chiếc áo mới của người phụ nữ TPHCM khi Nam tiến lập nghiệp. Từ một con người trước giờ chỉ biết giữ ý giữ tứ, nhạt nhòa và không dám bộc lộ cá tính thì TPHCM đã “nhào nặn” lại một Vân Khánh biết cách thể hiện mình, mạnh dạn bày tỏ cá tính hơn.

NSƯT Vân Khánh tâm sự câu chuyện “ma cũ bắt nạt ma mới” khi cô Nam tiến. Thời điểm ấy là sau năm 1998, nữ nghệ sĩ đã theo học được một năm tại nhạc viện và bắt đầu nhận show đi hát trở lại. Chiêu bài phổ biến nhất khi ấy là “giành giờ diễn”, Vân Khánh kể trong một lần đi diễn khi đã đến lượt cô hát thì bỗng có một nữ ca sĩ nổi tiếng chạy đến và giành giờ diễn, đẩy Vân Khánh xuống lượt sau.

Người MC dẫn chương trình cũng biết ý đến hỏi Vân Khánh nhường cho cô ca sĩ kia nhưng nữ nghệ sĩ đáp rằng: “Mặc dù em không vội lắm nhưng nếu chị ấy nói với em một tiếng, em sẵn sàng nhường”.

Dù được Vân Khánh gợi ý, tỏ rõ sự thiện chí nhưng cô ca sĩ kia vẫn một mực không mở lời. NSƯT Vân Khánh lập tức đi gặp bầu show, xin ký lương và xin phép ra về để sang tụ điểm khác biểu diễn.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bị tố ăn chặn từ thiện, Nhật Kim Anh sao kê 880 triệu đã chuyển Đại Nghĩa

DI PY |

Sau khi bị doanh nhân Phương Hằng nói Nhật Kim Anh khuất tất chuyện quyên góp từ thiện cho miền Trung vào cuối năm 2020, mới đây, nữ diễn viên đã tung sao kê với số tiền gần 900 triệu đồng.

“Vua quảng cáo Việt Nam” Trương Minh Cường ly hôn, bị trầm cảm khi sang Mỹ

ĐÔNG DU |

Từ có sự nghiệp đỉnh cao tại Việt Nam, “ông vua quảng cáo” Trương Minh Cường tiết lộ cuộc sống khó khăn khi đối mặt với sự nghiệp tụt dốc đến mức trầm cảm tại Mỹ. Nam diễn viên cũng tiết lộ thêm về cuộc sống sau khi chính thức ly hôn, kết thúc chặng đường 10 năm hôn nhân đầy biến cố khiến khán giả tiếc nuối.

Thu Hoài bức xúc khi bị nhầm là hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ 2 tỉ đồng

DI PY |

Hoa hậu Thu Hoài phải lên tiếng đính chính khi có thông tin trên mạng xã hội cho rằng cô là "Hoa hậu trộm đồng hồ Rolex 2 tỉ đồng".

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Bị tố ăn chặn từ thiện, Nhật Kim Anh sao kê 880 triệu đã chuyển Đại Nghĩa

DI PY |

Sau khi bị doanh nhân Phương Hằng nói Nhật Kim Anh khuất tất chuyện quyên góp từ thiện cho miền Trung vào cuối năm 2020, mới đây, nữ diễn viên đã tung sao kê với số tiền gần 900 triệu đồng.

“Vua quảng cáo Việt Nam” Trương Minh Cường ly hôn, bị trầm cảm khi sang Mỹ

ĐÔNG DU |

Từ có sự nghiệp đỉnh cao tại Việt Nam, “ông vua quảng cáo” Trương Minh Cường tiết lộ cuộc sống khó khăn khi đối mặt với sự nghiệp tụt dốc đến mức trầm cảm tại Mỹ. Nam diễn viên cũng tiết lộ thêm về cuộc sống sau khi chính thức ly hôn, kết thúc chặng đường 10 năm hôn nhân đầy biến cố khiến khán giả tiếc nuối.

Thu Hoài bức xúc khi bị nhầm là hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ 2 tỉ đồng

DI PY |

Hoa hậu Thu Hoài phải lên tiếng đính chính khi có thông tin trên mạng xã hội cho rằng cô là "Hoa hậu trộm đồng hồ Rolex 2 tỉ đồng".