NSND Quang Vinh đảm nhận quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Đào Bích |

Bộ VHTTDL vừa có quyết định bổ nhiệm NSND Nguyễn Quang Vinh đảm nhiệm vị trí quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

NSND Nguyễn Quang Vinh, nguyên giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, sẽ đảm nhiệm vị trí mới tại Cục NTBD bắt đầu từ ngày 1.12.2017.

Ông không chỉ nổi tiếng với vai trò của một giám đốc, một đạo diễn của nhiều chương trình nghệ thuật lớn mà còn là tác giả của ca khúc "Vì một thế giới ngày mai", được chọn là bài hát chính thức của SEA Games 22 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2003.

Trao đổi với báo chí về vai trò mới, NSND Quang Vinh cho hay, ông sẽ rút kinh nghiệm từ những sai sót trước đây tại Cục NTBD, đồng thời sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn, phát huy các thế mạnh hiện tại.

Quyền Cục trưởng Cục NTBD cũng khẳng định, với việc xuất thân từ một nghệ sĩ sẽ giúp ông có được cái nhìn linh hoạt, đồng cảm với các đồng nghiệp trong việc quản lý lĩnh vực hoạt động nghệ thuật.

Ông Vinh cũng thừa nhận, những sự cố xảy ra tại Cục NTBD trước đây, dù việc quản lý làm đúng theo các văn bản pháp luật, nhưng chưa thực sự khéo. Chính việc quản lý nghệ thuật vẫn còn máy móc, cứng nhắc đã vô tình khiến dư luận phản ứng. Theo nhạc sĩ Quang Vinh, có những tác phẩm lớn, đã gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ người dân, là một phần của tinh hoa nghệ thuật dân tộc thì không cần đến sự cấp phép, phổ biến.

Về vấn đề hoa hậu, NSND Quang Vinh bày tỏ quan điểm sẽ mở rộng cánh cửa để tạo điều kiện cho những người đẹp có nhu cầu thi thố tài năng tại các cuộc thi về nhan sắc.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1960 tại Nam Định. Sau khi tốt nghiệp trường Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành đàn nguyệt, năm 1979 ông về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, tiền thân là Đoàn văn công Nhân dân Trung ương - được thành lập cách đây 66 năm. Có thể nói đây là một đoàn nghệ thuật lớn nhất, lâu đời nhất của Việt Nam - nơi tập trung và khởi nghiệp của các nghệ sĩ thế hệ đầu tiên.

Năm 2007, nhạc sĩ Quang Vinh được phong danh hiệu NSƯT và danh hiệu NSND vào năm 2015.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.