NSND Lệ Thủy tiết lộ mức cát-xê khủng và kể chuyện không may mắn lúc trẻ

ĐÔNG DU |

NSND Lệ Thủy là một tượng đài trong làng cải lương Việt Nam. Bà cho biết từ nhỏ bản thân không được học đến nơi đến chốn nên khi có con, nữ nghệ sĩ cố gắng làm việc để lo các con thành tài.

Lệ Thủy sinh ra trong một gia đình khó khăn. Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, cộng với một chút may mắn, bà nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Năm 16 tuổi, nữ nghệ sĩ đạt huy chương vàng giải Thanh Tâm - giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực cải lương trong thập niên 1950-1960.

Nhờ giọng hát được ví như “chuông ngân” cùng vẻ ngoài xinh xắn, kiều diễm của một cô đào hát, Lệ Thuỷ nhanh chóng được đưa lên vị trí đào chánh, có show diễn liên tục, cùng mức cát-xê cao. Ở tuổi U80, NSND Lệ Thủy hiện có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Cố gắng lo cho con vì thấy mình đã không được may mắn học đến nơi đến chốn

Điều bà hạnh phúc nhất hiện tại là thấy các con đều nên người, thành công. Bà kể: "Tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hiện hai vợ chồng tôi chủ yếu sống ở Việt Nam với Dương Đình Trí. Hai đứa con còn lại thì ở Úc”.

NSND Lệ Thủy kể lại, từ nhỏ bà đã không may mắn, không được học đến nơi đến chốn. Nên khi kết hôn và sinh con, bà luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Đặc biệt, khi ca sĩ Nam Cường trong show "Hồi ký Lệ Thủy" đặt câu hỏi: "Có phải vì ngày xưa mẹ không may mắn được học đến nơi đến chốn nên giờ muốn bù đắp cho các con không?".

Đáp lại, nữ nghệ sĩ gạo cội cho biết: "Tại vì tôi thấy con đường học vấn của mình không suôn sẻ, không may mắn, trong khi bạn của mình toàn "ông này bà nọ".

Tuy nhiên, tôi cũng có hướng đi cho riêng mình, tôi lấy chồng nhưng không cần anh ấy giàu có nhưng phải có học vấn để sau này giúp cho các con. Sau khi kết hôn và có con, hai vợ chồng ráng làm để lo cho các con học tới nơi tới chốn rồi muốn làm gì cũng được".

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ gạo cội cũng đưa ra quan điểm của mình trong việc nuôi dạy con cái là: "Tất cả tiền bạc tôi làm được từ mồ hôi nước mắt, tôi không hề cho con hao phí mua xe hơi, nhà lầu. Tôi dùng tiền đó để đầu tư vào học vấn cho các con. Đó là vốn liếng để sau này các con tự lập. Toàn bộ chi phí cho các con tôi đi du học đều là tiền từ công sức lao động của tôi, không xin của ai cái gì hết, tôi chỉ xin khán giả thôi”.

NSND Lệ Thủy kể lại cuộc đời mình. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy kể lại cuộc đời mình. Ảnh: NSCC.

Cát-xê thời trẻ của NSND Lệ Thủy

Nhân câu chuyện kể về gia đình, NSND Lệ Thủy còn bất ngờ hé lộ về mức cát-xê của bản thân thời còn hoàng kim. Và chính nhờ những đồng lương đi hát, bà đã gom góp đủ để lo cho các con của mình.

Bà nói: "Ngày đó, tôi đi hát, được thâu băng đĩa rất nhiều, đến mấy trăm tuồng. Thậm chí, mỗi ngày tôi thu một cuốn album gồm 12 bài tân cổ.

Lý do mà tôi dám cho con đi học nước ngoài là vì có người thân sống ở Úc. Ngoài ra, lương tôi đi hát ở tỉnh khá cao, một suất hát như vậy là 6 triệu đồng. Thậm chí, có đoàn còn mời tôi hát với giá 8-10 triệu đồng. 10 triệu thời điểm đó đổi ra là 1.000 USD.

Trong khi đó, Trí (tức con trai Dương Đình Trí của nữ nghệ sĩ -PV) đi học bên Úc, một năm không quá 10.000 AUD. Cho nên, tôi đi hát khoảng 5 suất là đủ cho con học một năm bên đó rồi. Vì thế, tôi rất tự tin để con đi nước ngoài”.

Bà kể thêm, khi con trai Dương Đình Trí đi du học Úc xong 2 năm thì con gái của bà là Hiếu cũng sang Úc du học và sau cùng là con trai út là Bảo cũng nối gót chị gái đi du học.

NSND Lệ Thủy cho biết, bà mừng vì các con ăn học đến nơi đến chốn và đặc biệt là biết tự lập chứ không hoàn toàn dựa dẫm vào số tiền bà cho.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ cải lương Linh Tâm: Bị ghét vì vai ác và có tri kỷ là NSƯT Vũ Linh

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Linh Tâm thổ lộ rằng các nhân vật “đểu cáng” xấu xa của anh in đậm trong trí nhớ khán giả, vì vậy đến bây giờ anh vẫn còn bị ghét. Nam nghệ sĩ còn tiết lộ cả đời có 2 tri kỷ là NSƯT Vũ Linh và Tấn Beo.

Nghệ sĩ cải lương tài danh Linh Tâm: U60 vẫn đau đáu lo cho con

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ cải lương Linh Tâm bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân lẫn cách dạy con cái của mình.

Lệ Thủy, Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979

LÊ PHI LONG |

Tính đến chiều tối 18.10 hơn 18.000 nhà dân ở tất cả các xã thuộc huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã chìm trong nước lũ, người dân đang chới với khi nước lũ đang dần dâng cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ sĩ cải lương Linh Tâm: Bị ghét vì vai ác và có tri kỷ là NSƯT Vũ Linh

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Linh Tâm thổ lộ rằng các nhân vật “đểu cáng” xấu xa của anh in đậm trong trí nhớ khán giả, vì vậy đến bây giờ anh vẫn còn bị ghét. Nam nghệ sĩ còn tiết lộ cả đời có 2 tri kỷ là NSƯT Vũ Linh và Tấn Beo.

Nghệ sĩ cải lương tài danh Linh Tâm: U60 vẫn đau đáu lo cho con

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ cải lương Linh Tâm bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân lẫn cách dạy con cái của mình.

Lệ Thủy, Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979

LÊ PHI LONG |

Tính đến chiều tối 18.10 hơn 18.000 nhà dân ở tất cả các xã thuộc huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã chìm trong nước lũ, người dân đang chới với khi nước lũ đang dần dâng cao.