NSND Lệ Thủy bị mạo danh tên tuổi để trục lợi: Người trong cuộc lên tiếng

DI PY |

Trên Facebook, hàng loạt các Fanpage, hội nhóm mang tên NSND Lệ Thủy được lập ra nhằm mục đích câu view, câu like, trục lợi khiến người nhà của nữ nghệ sĩ gạo cội phải lên tiếng đính chính.

Thời gian qua, nhiều người lợi dụng sự yêu mến và ủng hộ của khán giả dành cho nghệ sĩ đã lập các trang cá nhân giả mạo họ nhằm trục lợi.

Trong số đó, có cả những nghệ sĩ cải lương gạo cội như NSND Lệ Thủy. Cụ thể, nhiều Fanpage, hội nhóm được lập ra gắn mác là người hâm mộ (fan) nghệ sĩ để thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội Facebook.

Điều đáng nói là các cá nhân này còn đăng bài và “tự xưng” là NSND Lệ Thủy để trò chuyện với khán giả.

Ngoài câu like, câu view, những người lập ra các Fanpage, hội nhóm này còn lôi kéo người dùng bằng những bài đăng chứa đường link tin tức về liên quan đến giới giải trí không rõ nguồn gốc, thiếu kiểm chứng.

Con trai ruột của NSND Lệ Thủy là ca sĩ Dương Đình Trí đã lên tiếng đính chính. Cụ thể, anh nói: "Những trang Fanpage của mẹ tôi đều là giả mạo. Họ đặt tên FC nghệ sĩ Lệ Thuỷ nhưng nội dung chuyên chia sẻ bài viết tin tức của những nghệ sĩ khác. Nếu là một FC (câu lạc bộ người hâm mộ - fan club) chân chính thì không bao giờ mang các nghệ sĩ khác lên với ý đồ câu like như vậy.

Đặc biệt, những người quản trị viên còn tự xưng là mẹ tôi để kêu gọi like hình, viết dòng trạng thái hằng ngày tâm tình với khán giả. Thêm nữa, trang này chuyên lấy hình ảnh từ trang cá nhân của tôi và một số nhóm yêu thích nghệ sĩ Lệ Thuỷ chân chính không hề có sự xin phép.

Nhiều khán giả không hề biết nên nghĩ đây là trang chính chủ của nghệ sĩ Lệ Thuỷ".

Bên cạnh đó, ca sĩ Dương Đình Trí cũng thay mẹ của mình đính chính rằng, NSND Lệ Thủy không sử dụng Facebook cá nhân và chưa từng công bố một Fanpage chính thức nào trên phương tiện truyền thông.

Anh mong khán giả sớm nhận ra điều này để không có những nhầm lẫn hay hệ luỵ về sau.

Được biết, các Fanpage, hội nhóm của NSND Lệ Thủy có lượng tương tác "khủng". Có trang lên đến hàng chục nghìn lượt theo dõi. Nhiều người dùng vẫn lầm tưởng đây là trang chính thức của NSND Lệ Thủy.

Bên cạnh NSND Lệ Thủy thì mới đây, nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng bị lập trang giả mạo với mục đích  tương tự.

NSND Lệ Thủy sinh ra trong một gia đình khó khăn. Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, cộng với một chút may mắn, bà nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Năm 16 tuổi, nữ nghệ sĩ đạt Huy chương Vàng giải Thanh Tâm - giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực cải lương trong thập niên 1950-1960.

Nhờ giọng hát được ví như “chuông ngân” cùng vẻ ngoài xinh xắn của một cô đào hát, Lệ Thuỷ nhanh chóng được đưa lên vị trí đào chánh, có show diễn liên tục, cùng mức cát-xê cao.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp, bà còn được ngưỡng mộ vì hôn nhân gần 50 năm với ông xã - cũng là mối tình đầu. Được biết, ông xã bà tên là Dương Đình Trúc. Mối tình của hai người đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người về tình nghệ sĩ mong manh, khó bền vững…

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Như Quỳnh nhớ thương Phi Nhung

DI PY |

Như Quỳnh - người đồng nghiệp đứng chung sân khấu hơn 20 năm với Phi Nhung không khỏi đau xót và nhớ thương cố ca sĩ.

Thanh Sơn và Khả Ngân - cặp đôi đẹp của "11 tháng 5 ngày"

DI PY |

Dù đã đóng máy phim "11 tháng 5 ngày" nhưng Thanh Sơn - Khả Ngân vẫn dính nhau như sam. Trước đó, cặp đôi được khán giả đồn đoán là "phim giả tình thật".

Nỗi buồn của nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy trong thời dịch

ĐÔNG DU |

NSND Lệ Thủy nghẹn ngào khi nhắc về những kỉ niệm với các đồng nghiệp. Đồng thời, bà cũng cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh thân thiết.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Như Quỳnh nhớ thương Phi Nhung

DI PY |

Như Quỳnh - người đồng nghiệp đứng chung sân khấu hơn 20 năm với Phi Nhung không khỏi đau xót và nhớ thương cố ca sĩ.

Thanh Sơn và Khả Ngân - cặp đôi đẹp của "11 tháng 5 ngày"

DI PY |

Dù đã đóng máy phim "11 tháng 5 ngày" nhưng Thanh Sơn - Khả Ngân vẫn dính nhau như sam. Trước đó, cặp đôi được khán giả đồn đoán là "phim giả tình thật".

Nỗi buồn của nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy trong thời dịch

ĐÔNG DU |

NSND Lệ Thủy nghẹn ngào khi nhắc về những kỉ niệm với các đồng nghiệp. Đồng thời, bà cũng cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh thân thiết.