NSND Khải Hưng lý giải vì sao các đợt xét tặng danh hiệu NSND gây tranh cãi

Linh Chi - Phương Anh |

Đạo diễn, NSND Khải Hưng cho rằng những tranh cãi xoay quanh việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT chứng tỏ công chúng và cả nghệ sĩ đều quan tâm đến những danh hiệu này.

Đến hẹn lại lên, mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đều làm nổ ra những tranh cãi, ồn ào. Nhiều người cho rằng những quy định về thủ tục như số huy chương, số năm làm nghề, được sự đồng ý của 80% hội đồng xét duyệt... là những quy định cứng nhắc, rườm rà gây phiền hà và đôi khi là bất công với các nghệ sĩ.

Trước những bàn tán của khán giả, NSND Khải Hưng - người cũng từng trong hội đồng xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT cho rằng sự bán tàn của khán giả là điều khó tránh khỏi trong mỗi đợt xét. "Sự bàn tán của khán giả vô cùng và bao giờ cũng sẽ có bàn cãi. Tôi cho rằng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT là theo luật thi đua khen thưởng thì cứ đúng luật mà làm.

 
Đạo diễn, NSND Khải Hưng cho rằng danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý dành cho người nghệ sĩ. Ảnh: Nguyên Hồng.

Ai có đủ huy chương vàng quốc gia người đó làm NSƯT, NSND nếu đã đủ năm làm nghề. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghệ sĩ không đủ huy chương, chưa đủ năm làm nghề được đề cử đưa lên hội đồng chuyên ngành, hội đồng nhà nước và những người đó hoàn toàn có thể được trao tặng danh hiệu nếu họ có đủ sức lan tỏa, nhiều người biết đến sự cống hiến của họ cho nghệ thuật", NSND Khải Hưng chia sẻ với Lao Động.

Về những ý kiến cho rằng quy định 80% hội đồng đồng ý sẽ mang tính chủ quan và đôi khi thiếu công bằng, đạo diễn "Sinh tử" thẳng thắn cho rằng đó là những lời đồn chủ quan ở bên ngoài. Ông cho biết, trong mỗi lần xét duyệt, chủ tịch hội đồng đều xem xét, phân tích từng người một cách kỹ lưỡng.

"Có những nghệ sĩ không được xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT, người hâm mộ hoàn toàn có quyền bênh vực nghệ sĩ mình yêu mến. Thế nên tôi cho rằng, bất cứ cuộc xét tặng danh hiệu nào cũng gây ra bàn tán và sự bàn tán cũng chứng tỏ danh hiệu NSND, NSƯT còn được khán giả và chính những người nghệ sĩ quan tâm. Còn nếu không có bàn tán nghĩa là khán giả không quan tâm mà khán giả không quan tâm thì danh hiệu có tác dụng gì", NSND Khải Hưng nói. 

NSND Khải Hưng cũng thẳng thắn cho rằng danh hiệu NSND, NSƯT là cột mốc đánh dấu con đường, thành tựu của bất kỳ nghệ sĩ nào. Bởi vậy, nó cũng sẽ là niềm khao khát của nhiều nghệ sĩ.

*NSND Khải Hưng nói về những ồn ào xoay quanh việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT:

Ngày 26-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đăng tải danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Trong danh sách các hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu lần này, lĩnh vực có số hồ sơ nhiều nhất là sân khấu với 88 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 215 hồ sơ đề nghị xét tặng NSƯT. Một số nghệ sĩ quen thuộc được xét tặng danh hiệu NSND đợt này là: NSƯT Nguyễn Xuân Bắc (Nhà hát Kịch Việt Nam), NSƯT Phạm Chí Trung (Nhà hát Tuổi Trẻ), NSƯT Nguyễn Tiến Quang ( Nhà hát Kịch nói Quân đội), NSƯT Trịnh Kim Chi (Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh), NSƯT Trần Lực (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội)...

Ngoài ra, một số nghệ sĩ gây tiếc nuối khi "trượt" danh hiệu đợt này phải kể tới NSƯT Lê Thiện, NSƯT Thoại Mỹ, 2 NSƯT Quốc Cơ - Quốc Nghiệp...

Linh Chi - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

NSND Khải Hưng: Danh hiệu NSND, NSƯT là niềm khao khát của nhiều nghệ sĩ

Linh Chi - Phương Anh |

NSND Khải Hưng đã có những trao đổi thẳng thắn về những ồn ào xung quanh việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

"Có danh hiệu NSND, NSƯT đã khó, giữ danh hiệu càng khó hơn"

Mi Lan |

Nhiều nghệ sĩ “vật vã” với hành trình chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Danh hiệu khó khăn và cao quý. Thế nhưng, không phải nghệ sĩ nào cũng biết trân trọng, giữ hình ảnh khi đã mang danh NSND, NSƯT.

Danh hiệu NSND, NSƯT không phải để nghệ sĩ có cát-xê “khủng"

Mi Lan |

Việc được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT có ý nghĩa như thế nào với thu nhập, lương thưởng của giới nghệ sĩ?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

NSND Khải Hưng: Danh hiệu NSND, NSƯT là niềm khao khát của nhiều nghệ sĩ

Linh Chi - Phương Anh |

NSND Khải Hưng đã có những trao đổi thẳng thắn về những ồn ào xung quanh việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

"Có danh hiệu NSND, NSƯT đã khó, giữ danh hiệu càng khó hơn"

Mi Lan |

Nhiều nghệ sĩ “vật vã” với hành trình chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Danh hiệu khó khăn và cao quý. Thế nhưng, không phải nghệ sĩ nào cũng biết trân trọng, giữ hình ảnh khi đã mang danh NSND, NSƯT.

Danh hiệu NSND, NSƯT không phải để nghệ sĩ có cát-xê “khủng"

Mi Lan |

Việc được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT có ý nghĩa như thế nào với thu nhập, lương thưởng của giới nghệ sĩ?