NSND Bạch Tuyết hạnh phúc khi hội ngộ thần tượng Ngọc Giàu

NGỌC ANH |

Trong một lần hội ngộ với NSND Ngọc Giàu, Bạch Tuyết bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945. Bà được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên...

Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được Nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân năm 2012. Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng nghệ thuật xuất chúng, bà còn khiến công chúng chú ý bởi chuyện đời tư thăng trầm.

Khác với bạn bè đồng trang lứa, bà từ nhỏ đã sống tự lập. Bà không may khi mất mẹ từ bé, nhưng có lẽ chính sự thiếu thốn này đã làm nên động lực để phát triển về sau.

Mới đây, tại một sự kiện ra mắt chương trình "Trăm năm ánh Việt" với sự tham gia của dàn nghệ sĩ như NSND Ngọc Giàu, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc, Bình Tinh.... Đây là chương trình được thực hiện với mong muốn duy trì, tôn vinh nghệ thuật sân khấu cải lương. NSND Ngọc Giàu bày tỏ niềm hạnh phúc khi ngồi ghế nóng, được nghe các thí sinh trổ tài ca cải lương. Nhắc đến bộ môn nghệ thuật truyền thống, nữ nghệ sĩ không khỏi xúc động.

Bà chia sẻ: “Cảm ơn Tổ nghiệp, quý vị vì đã thương yêu nghệ sĩ nên nghệ sĩ mới có được ngày hôm nay. Nhưng tôi nói thật, làm nghệ sĩ không dễ. Nó khó lắm, nổi tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nghề này phải hội tụ đủ thứ, quan trọng là hào quang của sân khấu. Các bạn phải hiểu nghề này học suốt đời. Nếu không theo thì thôi, còn theo thì phải theo suốt đời".

NSND Bạch Tuyết nói ở thời điểm hiện tại, bà vẫn miệt mài học tập để làm nghề. Nữ nghệ sĩ cũng khuyên các thí sinh không ngừng trau dồi bản thân nhằm tỏa sáng trên sân khấu.

Riêng NSND Bạch Tuyết bày tỏ mong đợi đối với dàn thí sinh cũng như thế hệ trẻ khi theo bộ môn này. Nữ nghệ sĩ thương các bạn trẻ vì ở thời điểm hiện tại không còn nhiều đoàn cải lương để “vừa học nghề, vừa học cách hành xử đạo đức để trả ơn đất nước, trả ơn khán giả". Bà nói thêm: “Khi mọi người nói rằng sợ cải lương chết, tôi đã nói rằng ngày nào tiếng Việt còn thì cải lương không bao giờ chết”.

Trong một lần hội ngộ với NSND Ngọc Giàu, Bạch Tuyết bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn chị.
Bạch Tuyết và Ngọc Giàu chia sẻ tình yêu với cải lương. Ảnh: NSCC.
NSND Bạch Tuyết hạnh phúc khi gặp lại đàn chị Ngọc Giàu tại sân khấu. Bà chia sẻ thêm: “Khi chị Ngọc Giàu nổi tiếng thì tôi còn đi học. Và trong câu ca, tôi đã âm thầm học của chị. Ngày còn trẻ, Ngọc Giàu đã được tôn vinh là giọng ca “nhung căng lụa trải". Vì chị ấy sinh ra đã là danh ca rồi".

Đồng hành cùng "Trăm năm ánh Việt", NSƯT Thoại Mỹ cũng gửi lời dặn dò đến các thí sinh: “Bộ môn này các bạn đến chết vẫn còn phải học và phải học hỏi thật nhiều. Cảm thấy các bạn may mắn khi được tham gia vào sân chơi bổ ích với sự chỉn chu trong từng chi tiết, kịch bản, đầu tư chuyên nghiệp và hoành tráng. Các bạn phải cháy hết mình với niềm đam mê để đáp lại sự cống hiến của cô chú, anh chị đã tạo dựng nên bộ môn nghệ thuật truyền thống”.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc hai nàng thơ đóng danh ca Thanh Thúy và Yoshii của Trịnh Công Sơn

DI PY |

"Em và Trịnh" chính thức hé lộ danh tính diễn viên vào vai nàng thơ Michiko Yoshii và Thanh Thúy của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Họ là những người trẻ và có tình yêu với nhạc Trịnh.

Ngay tập 1 "Thương ngày nắng về", khán giả đã xúc động chuyện mẹ con bà Nga

DI PY |

Không còn những phút giây yên ấm gia đình, "Thương ngày nắng về" phần 2 dự kiến sẽ có loạt biến cố xảy ra với các nhân vật.

Sức khỏe, cuộc sống của NSƯT Diệu Hiền - tri kỷ Bạch Tuyết sau chấn thương

ĐÔNG DU |

NSƯT Diệu Hiền - người được khán giả ưu ái gọi là "đệ nhất đào võ" vừa có màn trở lại sân khấu với trí kỷ là NSND Bạch Tuyết. Hiện cuộc sống của bà thế nào?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhan sắc hai nàng thơ đóng danh ca Thanh Thúy và Yoshii của Trịnh Công Sơn

DI PY |

"Em và Trịnh" chính thức hé lộ danh tính diễn viên vào vai nàng thơ Michiko Yoshii và Thanh Thúy của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Họ là những người trẻ và có tình yêu với nhạc Trịnh.

Ngay tập 1 "Thương ngày nắng về", khán giả đã xúc động chuyện mẹ con bà Nga

DI PY |

Không còn những phút giây yên ấm gia đình, "Thương ngày nắng về" phần 2 dự kiến sẽ có loạt biến cố xảy ra với các nhân vật.

Sức khỏe, cuộc sống của NSƯT Diệu Hiền - tri kỷ Bạch Tuyết sau chấn thương

ĐÔNG DU |

NSƯT Diệu Hiền - người được khán giả ưu ái gọi là "đệ nhất đào võ" vừa có màn trở lại sân khấu với trí kỷ là NSND Bạch Tuyết. Hiện cuộc sống của bà thế nào?