Nơi phát lệnh khởi nghĩa ở Nam Bộ

Kỳ Quan |

Hòa chung với khí thế sôi nổi, hào hùng của cả nước trong những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Xứ ủy Nam Kỳ đã phát đi lệnh khởi nghĩa toàn Nam Bộ. Điểm phát lệnh khởi nghĩa là Chợ Đệm, nay là điểm đầu đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Cùng với Quốc dân Đại hội tại Tân Trào (Tuyên Quang), trong những ngày tháng 8.1945, tại Chợ Đệm (nay thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM), Xứ ủy Nam Kỳ đã tổ chức nhiều cuộc họp để truyền đạt thông tin diễn biến tình hình thế giới và trong nước đến cán bộ chiến sĩ. Từ đó, đề ra phương án, hành động cụ thể lãnh đạo nhân dân Nam Bộ chuẩn bị khởi nghĩa.

Ngôi đình ở Chợ Đệm từng là nơi diễn ra nhiều cuộc họp của Xứ úy Nam Kỳ trong tháng 8.1945. Ảnh: T.L
Ngôi đình ở Chợ Đệm từng là nơi diễn ra nhiều cuộc họp của Xứ úy Nam Kỳ trong tháng 8.1945. Ảnh: T.L

Khi khởi nghĩa thành công ở Hà Nội ngày 19.8, rạng sáng 20.8, cũng tại Chợ Đệm, Xứ ủy Nam Kỳ đã họp để chọn thời điểm và phát lệnh khởi nghĩa.

Tỉnh Tân An (nay là Long An) được chọn khởi nghĩa đầu tiên toàn Nam Bộ vào ngày 21.8 và thành công tốt đẹp. Để rồi các tỉnh, thành khác tiếp tục khởi nghĩa thành công và kết thúc bằng cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn – Chợ Lớn ngày 25.8.

Vùng Chợ Đệm ngày ấy tuy là vùng ven tỉnh Chợ Lớn nhưng còn hoang sơ, đi lại khó khăn, từ đó mà lực lượng cách mạng chọn làm địa bàn dừng chân trong các cuộc kháng chiến. Chợ Đệm ngày nay phát triển sầm uất, nhất là từ khi tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương xuất phát từ Chợ Đệm thông xe vào năm 2010.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng trật tự, kỷ cương, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an |

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có viết: “Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân”. Báo Lao Động xin lược trích bài viết này.

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám 19.8

ANH HUY |

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ các hoạt động chào mừng ngày lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám  (19.8.1945 - 19.8.2020), Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) đã tiến hành kiểm tra toàn diện các đường dây, trạm biến áp...và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng Công ty.

Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Minh Quang |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang đẹp rực rỡ trong lịch sử Báo Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xây dựng trật tự, kỷ cương, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an |

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có viết: “Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân”. Báo Lao Động xin lược trích bài viết này.

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám 19.8

ANH HUY |

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ các hoạt động chào mừng ngày lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám  (19.8.1945 - 19.8.2020), Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) đã tiến hành kiểm tra toàn diện các đường dây, trạm biến áp...và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng Công ty.

Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Minh Quang |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang đẹp rực rỡ trong lịch sử Báo Lao Động.