Nỗ lực tìm lại Ký ức Hội An

NGUYỄN HÀ - PHẠM DUNG |

Công phu, hoành tráng và được kỳ vọng là sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách du lịch - Chương trình biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” có lẽ đã đạt được những tiêu chí này. 

Ký ức Hội An là vở nhạc kịch được quảng bá rộng rãi với 500 diễn viên, biểu diễn hàng đêm, tái hiện đời sống phố Hội, thương cảng nổi tiếng thế kỷ XVI, XVII, điểm nối Việt Nam với con đường tơ lụa huyền thoại và những câu chuyện tình, điển tích.

Những người con của Hội An và khách du lịch chắc hẳn dành rất nhiều kỳ vọng cho chương trình này khi lịch sử của phố Hội được giới thiệu rộng rãi đến với công chúng. 

Hoành tráng, sân khẩu đẹp

Nhà văn Trần Kỳ Trung, một người sinh ra và lớn lên ở phố Hội, sau khi dự khán đã cho rằng đây là chương trình hoành tráng, sân khấu đẹp, ánh sáng tốt và nghệ thuật chuyển cảnh rất giỏi.

“Chương trình dùng ánh sáng, không gian 3D giỏi, đó là những điều không thể phủ nhận. Thế nhưng mình đi xem không phải vì những điều đó” - nhà văn Trần Kỳ Trung nói. Theo ông, một chương trình nói về Hội An thì khi nhìn vào phải thấy ngay rằng đây chính là Hội An của chúng ta. Nó được thể hiện từ trang phục, những làn điệu dân ca, những bài chòi, những cái rớ hay rộng hơn là cả phong cảnh chứ không chỉ riêng những mái nhà cổ.

Làn điệu bài chòi đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là niềm tự hào ở khu vực nam miền Trung này thì trong vở diễn chưa thể hiện được. Hơn nữa những chi tiết về trang phục, hành động của diễn viên cũng chưa khiến người xem liên tưởng, hình dung hết đến một Hội An xưa.

“Hơi đáng tiếc là màn trình diễn áo dài, y phục và cả đội nón không đúng cách đội nón của người con gái Việt. Chiếc nón che mưa, che nắng, làm quạt lúc không gió, che nụ cười e ấp… tôn cái đẹp rực rỡ trên nét mặt người con gái, rất văn minh chứ không phải là chiếc “gông” đè nặng lên đầu của người đội nón trong “ký ức Hội An”. Và cũng lần đầu tiên tôi thấy trên sân khấu người con gái Việt Nam, mất hẳn mái tóc nuột nà, đen mượt. - nhà văn Trần Kỳ Trung phân tích.

Cần thêm nhiều sản phẩm mới

Vở nhạc kịch ngoài trời được cho là lớn nhất nước ta hiện nay. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An - cho rằng, đây là một show diễn khá tốt, bởi nó đáp ứng được nhiều mục tiêu bởi, không nhiều nhà đầu tư dám mạo hiểm đầu tư cho nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thực cảnh. Đối với Hội An điều này rất cần vì đây là thành phố du lịch, mỗi năm đón hơn 3 triệu lượt người, hơn nửa là khách du lịch quốc tế. Do đó Hội An rất cần thêm những sản phẩm du lịch mới, lôi kéo và thu hút khách ở lại với Hội An.

Tuy nhiên, ông Sơn cũng nhìn nhận nội dung còn nhiều vấn đề cần khắc phục như  chưa lột tả được hình ảnh lịch sử của Hội An trong quá khứ, để chuyển tải thành nghệ thuật. Hội An có những thời kỳ rất rực rỡ, từng là nơi giao thương buôn bán chính của Đàng Trong với bên ngoài. 

Theo ông Sơn, du khách cho đây là chương trình hoành tráng, với họ là được. Còn với một số ít khán giả có kiến thức về vấn đề lịch sử thì lại khác. Theo ông Sơn, khi làm kinh doanh thì người ta cũng cần chú ý cả hai phía, nếu họ làm một show diễn quá thiên về lịch sử, quá khoa học, bác học thì sẽ kén người xem. “Các nhà nghiên cứu văn hóa không phải là nhà đầu tư, nhà kinh doanh. Nếu họ phải bỏ ra mấy nghìn tỉ để làm chương trình này thì họ sẽ nghĩ khác, lúc đó họ sẽ hướng tới quảng đại quần chúng và số đông du khách, chứ không thể phục vụ một số ít người” - ông Sơn nói.

“Một vở nhạc kịch, diễn trên đất Hội An, khai thác những khía cạnh văn hóa và những giá trị của Hội An nhưng trong đội ngũ chuyên gia tư vấn lại không có một người nào nghiên cứu về Hội An. Cho nên sắp tới cần có những chuyên gia nghiên cứu về Hội An. Trên cơ sở đó nếu biết khai thác và tận dụng nguồn lực của nhà đầu tư thì hoàn toàn có thể điều chỉnh để thành công”. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An

NGUYỄN HÀ - PHẠM DUNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.