Những tuyệt phẩm gắn liền với tên tuổi cố danh ca Lệ Thu

ĐÔNG DU |

Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, cố danh ca Lệ Thu đã khiến khán giả mê mẩn khi thể hiện hàng loạt tuyệt khúc. Trong đó, có không ít sáng tác của các tác giả như: Trường Sa, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy...

Vào những năm thập niên 60, danh ca Lệ Thu đã trở thành một trong những "nữ hoàng phòng trà" với tiếng hát giàu cảm xúc, giọng ca thổn thức người nghe.

Bà cũng là một trong những danh ca hàng đầu thể hiện rất thành công các tuyệt khúc của Phạm Duy, Trường Sa, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên, Vũ Đức Sao Biển…

Nhạc sĩ Phạm Duy với "Nước mắt mùa thu" và "Thuyền viễn xứ".

"Nước mắt mùa thu" là tuyệt khúc được chính nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác riêng tặng cho giọng hát của danh ca Lệ Thu.

Qua giọng ca của bà, "Nước mắt mùa thu" lay động trái tim của khán giả qua nhiều thế hệ qua. Trong một lần nói về ca khúc này, cố danh ca chia sẻ với truyền thông rằng nhạc sĩ Phạm Duy viết tặng bà ca khúc này vì đồng cảm với cuộc đời của bà. Bà còn nói vui rằng, dù bài hát buồn nhưng cuộc đời của bà không "buồn tênh" lắm đâu.

Ngoài "Nước mắt mùa thu" thì nhạc sĩ Phạm Duy còn phổ nhạc từ bài thơ "Thuyền viễn xứ" của thi sĩ Huyền Chi.

Ca khúc nói lên tình cảm dành cho người viễn xứ trong nỗi niềm hoài hương. Qua giọng hát của Lệ Thu bài hát hiện lên da diết, khắc khoải.

Ngoài ra, nam nhạc sĩ còn sáng tác bài hát "Mùa thu chết" và được cố danh ca thể hiện rất thành công.

Cố danh ca Lệ Thu. Ảnh: CTCC.
Cố danh ca Lệ Thu. Ảnh: CTCC.

Nhạc sĩ Cung Tiến với "Hương xưa".

Đây là một trong những ca khúc ưng ý nhất của nhạc sĩ Cung Tiến. Ban đầu ca khúc được thể hiện qua giọng ca của danh ca Duy Trác. Sau đó, ca khúc được Lệ Thu hát lại với cách thổi hồn mới hơn. Danh ca Lệ Thu từng chia sẻ lại rằng trong một phòng trà khi bà hát "Hương xưa", khán giả đã im lặng một hồi lâu vì chìm đắm trong cảm xúc bài hát, sau đó mọi người mới ồ lên vỗ tay cho phần trình diễn của bà.

Nhạc sĩ Trường Sa với "Mùa thu trong mưa" và "Xin còn gọi tên nhau".

Có thể nói trong sự nghiệp ca hát của cố danh ca Lệ Thu không thể thiếu những sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa. Chính nam nhạc sĩ cũng nhiều lần khẳng định niềm cảm hứng sáng tác của ông được lấy từ giọng hát truyền cảm của Lệ Thu và trong đó có "Mùa thu trong mưa" và "Xin còn gọi tên nhau".

"Mùa thu trong mưa" được sáng tác năm 1968, là ca khúc đầu tiên đánh dấu một khuynh hướng sáng tác hoàn toàn khác với dòng nhạc trước đó của Trường Sa. Sau khi sáng tác ca khúc này, nam nhạc sĩ đã mời danh ca Lệ Thu thể hiện.

Qua tiếng hát của Lệ Thu, bài hát trở nên phổ biến rộng rãi với khán giả. Sau đó, Trường Sa có thêm động lực để cho ra đời "Xin còn gọi tên nhau".

Nhạc sĩ Trường Sa từng tiết lộ nội dung của "Xin còn gọi tên nhau" là viết về một chuyện tình có thật của chính ông, và bài hát này được sáng tác riêng cho giọng hát Lệ Thu.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với "Giáng ngọc" và "Bản tình cuối".

Băng nhạc “17 Tình ca Ngô Thụy Miên” năm 1974 được xem là kinh điển với 17 ca khúc hay của nam nhạc sĩ. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, những bài hát trong băng nhạc này vẫn còn sống mãi trong lòng người yêu nhạc.

Trong 17 bài hát này, danh ca Lệ Thu góp giọng trong 2 ca khúc, đó là "Giáng ngọc" và "Bản tình cuối".

Ngoài các tuyệt khúc kể trên, sự nghiệp của nữ danh ca còn gắn liền với các sáng tác kinh điển của loạt nhạc sĩ khác như:

“Thu hát cho người” của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sáng tác vào năm 1968, là một trong nhạc phẩm làm nên tên tuổi của ông. Bài hát được Lệ Thu thể hiện rất thành công sau đó.

Đặc biệt còn có "Nửa hồn thương đau" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, đây cũng là tuyệt khúc gắn liền với sự nghiệp nhiều năm của cố danh ca Lệ Thu.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ sau thời gian chống chọi với COVID-19

ĐÔNG DU |

Con gái của bà là Cẩm Tú và giới nghệ sĩ hải ngoại vừa thông báo danh ca Lệ Thu qua đời ở tuổi 78 tại Mỹ. Trước đó, bà mắc COVID-19 và phải điều trị trong gần 2 tháng nay.

NSƯT Hoài Linh trở lại sau "ở ẩn", lên tiếng về tình trạng sức khỏe

ĐÔNG DU |

Sau thời gian xảy ra nhiều chuyện không vui, NSƯT Hoài Linh gặp vấn đề sức khỏe. Sau đó, anh chọn "ở ẩn" và mới trở lại trong một sự kiện. Nam nghệ sĩ cũng lên tiếng về tình hình hiện tại của mình để khán giả yên tâm.

"Lật mặt 5" đối đầu phim Ngô Thanh Vân và Trấn Thành, Lý Hải có gặp áp lực?

ĐÔNG DU |

Lý Hải - đạo diễn, nhà sản xuất của phim Lật mặt: 48h, đã có những chia sẻ thẳng thắn với Báo Lao Động về áp lực cạnh tranh với phim Trạng Tí - Ngô Thanh Vân và Bố già - Trấn Thành trong cuộc đua phim Tết Tân Sửu 2021.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ sau thời gian chống chọi với COVID-19

ĐÔNG DU |

Con gái của bà là Cẩm Tú và giới nghệ sĩ hải ngoại vừa thông báo danh ca Lệ Thu qua đời ở tuổi 78 tại Mỹ. Trước đó, bà mắc COVID-19 và phải điều trị trong gần 2 tháng nay.

NSƯT Hoài Linh trở lại sau "ở ẩn", lên tiếng về tình trạng sức khỏe

ĐÔNG DU |

Sau thời gian xảy ra nhiều chuyện không vui, NSƯT Hoài Linh gặp vấn đề sức khỏe. Sau đó, anh chọn "ở ẩn" và mới trở lại trong một sự kiện. Nam nghệ sĩ cũng lên tiếng về tình hình hiện tại của mình để khán giả yên tâm.

"Lật mặt 5" đối đầu phim Ngô Thanh Vân và Trấn Thành, Lý Hải có gặp áp lực?

ĐÔNG DU |

Lý Hải - đạo diễn, nhà sản xuất của phim Lật mặt: 48h, đã có những chia sẻ thẳng thắn với Báo Lao Động về áp lực cạnh tranh với phim Trạng Tí - Ngô Thanh Vân và Bố già - Trấn Thành trong cuộc đua phim Tết Tân Sửu 2021.