Những tài năng tỏa sáng ở Giai điệu mùa thu

MINH THI |

Khán giả TP.Hồ Chí Minh được thưởng thức hàng loạt chương trình hàn lâm trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2017. Đặc biệt, tất cả những tài danh trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển đã cùng phô diễn tài năng của mình trong các đêm nhạc của Nhà hát Thành phố.

Những thế hệ tiếp nối

Bên cạnh sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Tạ Bôn, thế hệ cánh chim đầu đàn của hệ thống âm nhạc hàn lâm Việt Nam, người đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ nghệ sĩ (NS) violon tài năng cho đất nước, còn có các học trò của ông.

Đó là nữ danh cầm Trần Thị Mơ - NSND, cellist, từng là bè trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, là một trong những nghệ sĩ giàu thành tích cống hiến nhất cho nghệ thuật nước nhà. Và phu quân, NSND Ngô Hoàng Quân, con ruột Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương, học trò NSND Bùi Gia Tường, đồng thời là nghệ sĩ độc tấu và bè trưởng violoncello Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ 1982.

Đó còn là NS Ngô Hoàng Linh - giảng viên kiêm Phó Chủ nhiệm khoa Dây, nghệ sĩ biểu diễn của Học viện Âm nhạc quốc gia, và concertmaster của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Philharmonic Hà Nội. NS Lê Trí Toàn, học trò của GS Hoàng Cương và Bùi Công Thành, hiện là Trưởng khoa Dây Nhạc viện TPHCM, concertmaster của Dàn nhạc Giao hưởng Saigon Philharmonic và Dàn nhạc thính phòng Nhạc viện.

Không quá lời nếu nói Bùi Công Duy là nghệ sĩ tầm vóc nhất của Liên hoan Giai điệu mùa thu 2017, cũng như trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam hiện nay, không chỉ bởi kinh nghiệm biểu diễn dày dặn mà còn trong vai trò nhà sư phạm quốc tế và nhà tổ chức các chương trình nghệ thuật. Là một nhà giáo đẳng cấp quốc tế, anh từng đào tạo nhiều lớp học trò thành đạt như Nguyễn Linh Uyên, Trịnh Đan Nhi, Bùi Cẩm Ly và trái ngọt vừa kết Trần Lê Quang Tiến - giải Diploma cuộc thi Tchaikovsky nơi anh từng giành giải nhất 20 năm về trước.

Giai điệu mùa thu 2017 còn có Nguyễn Huy Phương và Nguyễn Trinh Hương trong vai trò pianist, Lê Thư Hương chơi sáo, học trò của Thạc sĩ Nguyễn Trung Thành và GS Toke Lund Christiansen, Henrik Svitzer (Đan Mạch) và nghệ sĩ sáo trứ danh Sir William Bennett, giáo sư Asger Svendsen học viện Malmo (Thụy Điển), Trần Khánh Quang chơi clarinet, học trò NSƯT Vũ Đình Thạch, cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện trong các dàn nhạc Châu Á, Mỹ, Đông Nam Á và trong nước, cùng violinist Nguyễn Thiện Minh, học trò TS Nguyễn Trọng Bình và NSƯT Nguyễn Châu Sơn, giải nhất Concour mùa thu 2007 và giải nhất International Concerto Competition tại Indonesia năm 2009…

Tiếp đến là bộ ba Hồ Lê Đăng Khoa, Phạm Nguyễn Nguyệt Hà và Trần Minh Châu, học trò của GV Lê Hồ Hải và Nhà giáo ưu tú Trần Thanh Thảo, TS Nguyễn Trinh Hương và GSTS, NGND Trần Thu Hà - Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Tuy nhiên, gương mặt đáng chú ý nhất trong số các tài năng trẻ năm nay chính là học trò của Bùi Công Duy - nhà giáo, tài năng trẻ Trần Lê Quang Tiến, hậu duệ nhà văn Nguyễn Tuân, vừa đoạt giải Diploma Giải Tchaikovsky lần thứ 10 tháng 6 vừa qua, 20 năm sau Huy chương Vàng của thầy.

Hội tụ tài năng Việt ở quốc tế

Ngoài những cái tên quen thuộc vẫn tham dự Giai điệu mùa thu như: Nhạc trưởng Lê Phi Phi, Trần Hữu Quốc, Vũ Việt Chương, Hoàng Tuấn Cương, năm nay còn có sự tham gia của hai tài năng âm nhạc trẻ gốc Việt, cũng là hai chị em, Trần Diệu Linh và Trần Diệu An. Hai chị em đã có bảng thành đáng nể ngót 10 năm tại các cuộc tranh tài quốc tế dành cho độ tuổi thanh thiếu niên tại Nga và ngoài lãnh thổ, bên cạnh những chuyến lưu diễn tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ. Hai chị em cũng bắt đầu tham gia trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng.

Chương trình còn thu hút khán giả với sự tham gia của International Chamber Players - nơi quy tụ các nghệ sĩ thượng thặng của các dàn nhạc quốc tế, cùng những nghệ sĩ thành danh, giàu thành tích biểu diễn đến từ nhiều quốc gia có môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, phát triển. Họ là Kristin van Cleve - Giám đốc khoa Âm nhạc tại Đại học Dallas (UD), Gregory Lee - Concertmaster của Dàn nhạc giao hưởng TP.Oklahoma, Li Bo - người giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc quốc tế, Yi-Wen Chao - nghệ sĩ viola từng đoạt giải trong nhiều cuộc thi trong nước và nước ngoài, Anastasia Markina - nghệ sĩ piano từng đoạt hàng chục giải thưởng quốc tế… Người dẫn dắt và linh hồn của International Chamber Players là nghệ sĩ violin Vũ Việt Chương. Hiện Vũ Việt Chương là concertmaster của Dàn nhạc San Angelo và Nhóm hoà tấu VASCAM.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Công việc thời vụ kiếm tiền triệu/ngày cận Tết

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng lên. Kéo theo đó, nhiều công việc thời vụ nở rộ, người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.