Những loài hoa kiêng kị đặt trên bàn thờ dịp Tết Nguyên Đán

Linh Chi (t/h) |

Theo quan niệm dân gian, bàn thờ là nơi giao tiếp giữa con cháu trong gia đình với ông bà, tổ tiên đã khuất. Nhiều người thường cúng hoa tươi trên bàn thờ để thể hiện lòng thành kính với ý niệm dâng lên những thứ đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho tổ tiên. Tuy nhiên, có một số loài hoa không nên đặt lên bàn thờ đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Hoa giả

Theo quan niệm dân gian, không nên để hoa giả, hoa nhựa lên ban thờ vì kém trang nhã. Ngoài ra, hoa cúng biểu thị lòng thành của con cháu với tổ tiên, nếu dùng hoa giả sẽ khiến lòng thành trở nên không thành thật.

 
Hoa giả thể hiện sự thiếu trang nghiêm, thành kính. Ảnh: ST.

Ngoài ra, dịp Tết nên dùng những loài hoa thật có hương thơm để mang lại cảm giác tươi mát cho gia đình.

Hoa ly

Nhiều người cho rằng hoa ly có hương thơm ngào ngạt nên hoàn toàn có thể dùng để cúng trên bàn thờ. Tuy nhiên, đây là loại hoa chỉ thường dùng trên bàn thờ thánh (đặc biệt là nơi thờ thánh Mẫu). Sở dĩ, người ta kị dùng hoa ly trên bàn thờ gia tiên vì sợ chia ly, ly tán.

Nhiều người cho rằng hoa ly mang ý nghĩa ly tán, chia ly. Ảnh: ST.
Nhiều người cho rằng hoa ly mang ý nghĩa ly tán, chia ly. Ảnh: ST.

Hoa phong lan 

Vốn là loài hoa đẹp và quý, tuy nhiên hoa phong lan cũng là loại hoa không nên đặt trên bàn thờ gia tiên. Nhiều người quan niệm, chữ "phong" trong tên hoa phong lan gần nghĩa với phong tình, phóng túng, do vậy không nên đặt trên bàn thờ gia tiên.

Nhiều người quan niệm không dùng hoa phong lan để cúng ngày Tết. Ảnh: ST.
Nhiều người quan niệm không dùng hoa phong lan để cúng ngày Tết. Ảnh: ST.

Hoa cúc vạn thọ

Nhiều người vẫn dùng những bông cúc vàng, cúc trắng để cúng tổ tiên. Tuy nhiên, riêng đối với cúc vạn thọ không nên dùng để thờ cúng.

 
Cúc vạn thọ không nên dùng để thờ cúng. Ảnh: ST.

Theo các chuyên gia phong thủy, không nên để cúc vạn thọ lên bàn thờ để tránh những điều không may. Ngoài ra, loài hoa này có mùi khá hôi nên không được nhiều gia đình dùng để thờ cúng tổ tiên.

Hoa đại

Mặc dù có hương thơm và có màu trắng trang nhã nhưng nhiều nhà văn hóa tâm linh cho rằng hoa đại là nơi trú ngụ của ma quỷ. Bởi vậy, không ai dùng hoa đại để đặt lên bàn thờ gia tiên.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng hoa đại là nơi trú ngụ của ma quỷ. Ảnh: ST.
Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng hoa đại là nơi trú ngụ của ma quỷ. Ảnh: ST.
Linh Chi (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm tốt nhất để lau dọn ban thờ cúng ông Công ông Táo

An Bình |

Theo quan niệm dân gian, bàn thờ là nơi tôn nghiêm, là nơi những người còn sống tưởng nhớ người đã khuất, bày tỏ lòng thành kính cũng như hướng về cội nguồn. Các gia đình Việt thường có thói quen lau dọn bàn thờ vào dịp cúng ông Công ông Táo để chuẩn bị đón năm mới đến.

Thờ cúng tổ tiên đúng và đủ dưới góc nhìn chuyên gia văn hóa

Lương Văn Hải |

Vào mỗi dịp Tết, người Việt thường chuẩn bị rất tươm tất, mâm cao cỗ đầy để thể hiện lòng tôn kính đến với tổ tiên. Đây là một phong tục ý nghĩa. Tuy nhiên, nhiều người lại đặt nặng việc này thái quá.

“Ông lợn” trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

GS.TS. Bùi Quang Thanh |

Cho đến nay, những ai có ý định tìm hiểu về sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, gặp các bậc cao niên của hai làng Vi - Trẹo (vốn dĩ được tách đôi từ tên gọi cũ là làng He) thuộc thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, là dễ dàng được nghe/đọc truyền thuyết thú vị về sự hiện diện của con lợn, một trong những loại vật nuôi thân thuộc qua hàng nghìn năm của người dân đất Việt. “Ông lợn” liên quan đến sinh hoạt lễ hội “Rước vua về làng ăn Tết” nơi đây.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thời điểm tốt nhất để lau dọn ban thờ cúng ông Công ông Táo

An Bình |

Theo quan niệm dân gian, bàn thờ là nơi tôn nghiêm, là nơi những người còn sống tưởng nhớ người đã khuất, bày tỏ lòng thành kính cũng như hướng về cội nguồn. Các gia đình Việt thường có thói quen lau dọn bàn thờ vào dịp cúng ông Công ông Táo để chuẩn bị đón năm mới đến.

Thờ cúng tổ tiên đúng và đủ dưới góc nhìn chuyên gia văn hóa

Lương Văn Hải |

Vào mỗi dịp Tết, người Việt thường chuẩn bị rất tươm tất, mâm cao cỗ đầy để thể hiện lòng tôn kính đến với tổ tiên. Đây là một phong tục ý nghĩa. Tuy nhiên, nhiều người lại đặt nặng việc này thái quá.

“Ông lợn” trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

GS.TS. Bùi Quang Thanh |

Cho đến nay, những ai có ý định tìm hiểu về sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, gặp các bậc cao niên của hai làng Vi - Trẹo (vốn dĩ được tách đôi từ tên gọi cũ là làng He) thuộc thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, là dễ dàng được nghe/đọc truyền thuyết thú vị về sự hiện diện của con lợn, một trong những loại vật nuôi thân thuộc qua hàng nghìn năm của người dân đất Việt. “Ông lợn” liên quan đến sinh hoạt lễ hội “Rước vua về làng ăn Tết” nơi đây.