Những hoa hậu, á hậu “dấn thân” làm báo

Bích Hà |

Trong “làng báo” Việt không thiếu những người mẫu, hoa hậu xinh đẹp. Họ từ chối showbiz phù hoa để bước sang địa hạt báo chí, trở thành những nhà báo, MC truyền hình giỏi giang.

Là nhà báo đội vương miện, dấn thân ở nơi sắc đẹp không phải lợi thế hàng đầu, họ cũng phải trải qua không ít thử thách để khẳng định vị trí của mình. Sau những vất vả, họ vẫn cống hiến…  bởi trót đam mê nghề báo.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam (2004) khi mới là sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và trở thành một trong những niềm tự hào của ngôi trường này.

Khác với những hoa hậu khác, sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Huyền không tập trung vào quá nhiều hoạt động của giới showbiz. Cô vẫn tiếp tục miệt mài việc học tập của mình và giành được học bổng du học báo chí Anh quốc.

Khi về nước, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn quyết tâm theo đuổi nghề đã chọn. Cô bắt nhịp khá nhanh với công việc của một người dẫn chương trình và làm việc cho VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam.

Sau 2 năm làm MC tại VTV4, năm 2011, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục theo đuổi việc học thêm và nghiên cứu báo chí.

Từ năm 2013 đến nay, cô công tác tại Viện Nghiên cứu và Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

"Có nhiều người suy nghĩ hoặc nói thẳng ra rằng, là hoa hậu thì đi làm dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi và được tạo điều kiện. Thực sự, tôi chưa thấy điều đó, chỉ thấy rằng, nếu không là hoa hậu thì khó khăn, áp lực trong công việc sẽ giảm đi. Tất nhiên, chẳng có gì tự nhiên mà tới, nếu không có sự cố gắng, và cũng không có nghĩa nếu không là hoa hậu thì không cần cố gắng trong công việc" - Nguyễn Thị Huyền chia sẻ về khó khăn của một hoa hậu đi làm báo.

Hoa hậu - MC Đặng Ngọc Hân

Sau một thời gian im lặng trong giới showbiz, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân trở lại bằng một hình ảnh rất khác: Hình ảnh của một MC chuyên nghiệp.

Hoa hậu Ngọc Hân bén duyên với công việc MC khi được Kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam mời làm MC cho chương trình Không gian xanh. Cô luôn cố gắng nỗ lực với thử thách của một nghề mới.

Đến giờ, MC đã trở thành một công việc chính của hoa hậu. Niềm đam mê, sự học hỏi giúp cho Ngọc Hân hoàn thiện tốt hơn kĩ năng nói, kĩ năng tiếp thu cũng như sự tự tin của mình.

Á hậu - nhà báo Thụy Vân

Đăng quang ngôi vị Á hậu khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương, Thụy Vân nhanh chóng tham gia thi tuyển vào vị trí MC của Đài Truyền hình Việt Nam và may mắn trúng tuyển. Kể từ đó, cô gắn bó với nghề và trở thành một biên tập viên quen thuộc của nhiều chương trình.

Chia sẻ về nghề nghiệp của mình, Á hậu Thụy Vân tâm sự: “Tôi không phủ nhận sắc đẹp đã hỗ trợ cho mình ít nhiều trong công việc. Đây chính là một trong đặc thù riêng của nghề báo hình. Báo hình khác báo giấy và phát thanh là nhu cầu nhìn, xem, chính vì thế người dẫn chương trình cũng cần có vẻ ưa nhìn để đáp ứng được nhu cầu “nhìn và xem” của khán giả. Tất nhiên, hình thức không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn sự thành công của một chương trình truyền hình. Chính xác, cập nhật và thiết thực là một trong những yếu tố quan trọng của thông tin, với mỗi chương trình trực tiếp đã làm là phải chuẩn, tôi không cho phép mình để xảy ra sai sót gì”.

Á hậu Tú Anh

Dương Tú Anh, sinh ngày 20.6.1993, là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên Khoa Phát thanh & Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau đăng quang, ngoài việc tham gia làm từ thiện, làm người mẫu chụp ảnh hay tham gia các show quảng cáo, Tú Anh còn có ước mơ trở thành MC truyền hình nổi tiếng.

Khi được hỏi "Một nữ nhà báo cần nhất điều gì để hoàn thiện tốt công việc của mình?", Tú Anh chia sẻ: Phụ nữ làm báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi ngoài tính cách mạnh mẽ, xông xáo, nhanh nhạy trong công việc, họ còn thêm thiên chức làm vợ, làm mẹ, là người giữ lửa cho tổ ấm gia đình, nên sự ủng hộ của gia đình là điều rất cần. Điều quan trọng là vẫn phải làm một nhà báo chân chính, đưa thông tin xác thực và nhân văn, dám làm, dám chịu, làm hết mình để theo đuổi đam mê".

Sau khi ra trường, Tú Anh đã xin vào VTV24 "học việc". Sau hơn 1 năm, Á hậu Tú Anh đã chính thức lên sóng, gia nhập đội quân của VTV 24 trong vai trò dẫn chương trình bản tin "Tài chính tiêu dùng" vào tháng 8.2016. Những ngày đầu còn run và nhiều lo sợ, tới giờ, Tú Anh đã ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn trong mỗi lần lên sóng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Bốn anh em ruột can trường, nhiều lần cứu người ở vùng biển Hoàng Sa

VIÊN NGUYỄN |

Nối nghiệp tổ tiên, 4 anh em ruột nhà họ Dương ở làng biển Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần hỗ trợ cứu người giữa biển khơi…

Bóng dáng Danh Khôi trong 3.300 tỉ đồng phải thu của Phát Đạt

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Phát Đạt đang ghi nhận hơn 3.300 tỉ đồng các khoản phải thu liên quan đến nhiều doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Danh Khôi. Đáng nói, đa số các doanh nghiệp này còn non trẻ hoặc có kết quả kinh doanh kém khả quan trong những năm qua.

Đào cuối vụ, hoa bưởi đắt khách dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Những cành đào nở muộn, những bó hoa bưởi đầu mùa được bán với giá lên tới 300.000 – 350.000 đồng/kg đang là loại hoa bán chạy trong dịp Rằm tháng Giêng.

Phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần phục hồi nhanh, bền vững ngay từ đầu năm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phân tích, dự báo việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Giải quyết những vấn đề ách tắc, vướng mắc, tháo gỡ những vấn đề mà doanh nghiệp, nhân dân đang gặp khó khăn.

Lễ hội Báo Bản ở Ninh Bình náo nhiệt từ sáng tới đêm

Vân Hoa |

Hàng năm, dịp gần rằm tháng Giêng, làng Nộn Khê, Ninh Bình lại rộn ràng với lễ hội Báo Bản, diễn ra trong 3 ngày. Ở đó, chủ tế dâng hương tạ ơn thành hoàng làng, cầu cho một năm mới may mắn, bình an.

Cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Cát Tường - Duy Hưng |

Xuyên suốt sự nghiệp, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh có nhiều đóng góp to lớn trong phong trào công nhân, công đoàn và sáng lập các tổ chức cộng sản đầu tiên. Ông là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ, Tổng biên tập đầu tiên của Báo Lao Động.