Những điểm đến hấp dẫn khi đi du lịch Hồ Hòa Bình dịp nghỉ lễ

Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu du lịch hồ Hòa Bình là điểm đến hấp dẫn với nhiều loại hình du lịch, đặc biệt là sinh thái nghỉ dưỡng.

Cuối tháng 4.2022, có mặt tại Khu du lịch hồ Hòa Bình, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, với tổng thể hài hoà của trời, mây, núi đã tạo cho nơi đây một bức tranh thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình mê đắm lòng người.

Hồ Hòa Bình có 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi nhiều năm qua được đầu tư xây dựng thành các khu du lịch sinh thái hấp dẫn như đảo Dừa, đảo Xanh, nhà nghỉ Cối Xay Gió, khu nghỉ dưỡng Ba Khan Village Resort, Khu nghỉ dưỡng Mai Châu Hideaway...

Khu du lịch hồ Hoà Bình - điểm đến không thể bỏ lỡ. Ảnh: ĐVCC
Khu du lịch hồ Hòa Bình - điểm đến không thể bỏ lỡ. Ảnh: ĐVCC

Một trong những điểm nhấn khi đến với du lịch Hồ Hòa Bình là các hang động Karst nguyên sơ như động Thác Bờ, động Hòa Tiên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia.

Để trải nghiệm trọn vẹn du lịch Hồ Hòa Bình, nếu chọn điểm xuất phát từ thành phố Hòa Bình, du khách có thể đi qua bờ trái sông Đà, ngược lên Đà Bắc để thăm xóm Ké, thuộc xã Hiền Lương. Đây là một điểm du lịch nằm trong vịnh Hiền Lương thơ mộng, nơi sinh sống của trên 110 hộ dân tộc Mường còn lưu giữ được bản sắc văn hóa.

Tại đây, du khách có thể ngủ qua đêm tại ngôi nhà sàn và trải nghiệm các hoạt động thú vị như tắm suối, bơi bè mảng, chèo thuyền kayak ngắm hồ, thăm các trang trại cá lồng, thăm đền Đôi Cô.

Điểm tiếp theo có thể khám phá là điểm du lịch cộng đồng Đá Bia thuộc xóm Đức Phong, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc. Đây là một địa điểm rất lý tưởng cho du khách muốn thư giãn, khám phá và trải nghiệm cuộc sống của người vùng cao, đặc biệt là người Mường Ao Tá.

Đứng giữa đỉnh núi Đá Bia với độ cao 250m, phóng tầm mắt ra xa ngắm toàn cảnh khu Đá Bia và một phần lòng hồ Hòa Bình, trong không gian yên bình, lắng nghe những âm thanh sinh hoạt đời thường, bình dị mà thương mến.

Điểm du lịch cộng đồng Mó Hém, xóm Đoàn Kết, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc cũng là một trong những điểm đến thú vị. Xóm có 28 hộ dân tộc Mường còn giữ được nguyên bản sắc văn hóa và phong tục tập quán truyền thống.

Đây là nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, là sự kết hợp hoàn hảo giữa mây, trời, rừng núi và hồ nước cho du khách đến thăm quan, nghỉ ngơi thư giãn.

Điểm du lịch cộng đồng xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình là nơi sinh sống của trên 70 hộ dân người Dao Tiền, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hoá đặc sắc.
Điểm du lịch cộng đồng xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình là nơi sinh sống của trên 70 hộ dân người Dao Tiền, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hoá đặc sắc.

Đặc biệt, điểm đến không thể bỏ qua nếu du khách có dịp đặt chân đến Hoà Bình - điểm du lịch cộng đồng xóm Sưng (xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc).

Với lợi thế dựa lưng vào dải núi Biều hùng vĩ, phía trước cánh đồng bậc thang uốn lượn trải dài theo sườn đồi đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây cũng là nơi cư trú của hơn 70 hộ dân người Dao Tiền với nhiều giá trị văn hoá đặc sắc.

Theo thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Hoà Bình, tổng khách du lịch đến tỉnh này trong quý I năm 2022 ước đạt 938.000 lượt khách, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm trước, cho tổng doanh thu ước đạt 950 tỉ đồng, tăng 109,3% so với cùng kỳ.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hoà Bình cho biết: "Ngành Du lịch tỉnh Hòa Bình đã chủ động để thích ứng an toàn với dịch COVID-19, triển khai các kế hoạch phát triển dài hạn cho du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch, với thông điệp Du lịch Hòa Bình - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn".

Theo ông Trường, Khu du lịch hồ Hòa Bình đang có một số dự án du lịch sinh thái được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn 5 sao chuẩn bị đi hoạt động như: Khu du lịch thiên nhiên Robinson (đảo Sung), Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình, Khu du lịch sinh thái V’Star - Ngòi Hoa…

"Trong thời gian tới, đây sẽ là thu hút và đón tiếp được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nghỉ đến với Hòa Bình" - ông Trường cho biết thêm.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tưng bừng lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

Xuân Hùng - Quách Du |

Với khát vọng đưa du lịch biển Sầm Sơn "Bay cao, vươn xa", tối 23.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022. Chương trình với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng và kết thúc với màn pháo hoa mãn nhãn.

Nhiều sự kiện độc đáo thu hút khách du lịch tại Lễ hội mùa hè Sa Pa 2022

Đức Trọng |

Lào Cai - Ngày 23.4, thị xã Sa Pa tổ chức lễ khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa và Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 hứa hẹn những điều bất ngờ đối với khách du lịch.

Du lịch bền vững gắn chặt bảo vệ thiên nhiên

Hữu Long - Phương Nhiên |

Nắm bắt xu hướng du lịch gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, gần gũi với thiên nhiên, hiện, một số địa phương như Nha Trang, Đà Lạt bắt đầu chú trọng hơn đến việc xây dựng hình ảnh, bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tưng bừng lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

Xuân Hùng - Quách Du |

Với khát vọng đưa du lịch biển Sầm Sơn "Bay cao, vươn xa", tối 23.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022. Chương trình với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng và kết thúc với màn pháo hoa mãn nhãn.

Nhiều sự kiện độc đáo thu hút khách du lịch tại Lễ hội mùa hè Sa Pa 2022

Đức Trọng |

Lào Cai - Ngày 23.4, thị xã Sa Pa tổ chức lễ khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa và Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 hứa hẹn những điều bất ngờ đối với khách du lịch.

Du lịch bền vững gắn chặt bảo vệ thiên nhiên

Hữu Long - Phương Nhiên |

Nắm bắt xu hướng du lịch gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, gần gũi với thiên nhiên, hiện, một số địa phương như Nha Trang, Đà Lạt bắt đầu chú trọng hơn đến việc xây dựng hình ảnh, bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch…