Nhiều tỉnh, địa phương nghiêm túc dừng các hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa

Thanh Hương |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL, nhiều tỉnh và địa phương đồng loạt ngừng tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa nhân dịp lễ 30.4-1.5.

Tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM - Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ này. Các hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng 30.4-1.5 phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Được biết trước đó, TPHCM dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm và bắn tầm thấp 2 điểm dịp 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021).

Đà Nẵng cũng là một trong những nơi quyết liệt phòng chống dịch, trong đó Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa quốc tế trong dịp lễ 30.4-1.5. Chủ trương này được đưa ra khi dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng cao.

Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vào đêm 30.4. Ảnh: LĐ

Tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định dừng bắn pháo hoa đêm 30.4 tại các điểm TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả… Theo đó, kinh phí từ việc dự kiến bắn pháo hoa sẽ được sử dụng có hiệu quả vào việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch. Ngoài bắn pháo hoa, Quảng Ninh cũng có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động khác nhằm kích cầu du lịch, tuy nhiên, các hoạt động này cũng phải tạm dừng hoặc tổ chức quy mô nhỏ nhằm đảm bảo phòng, chống dịch được hiệu quả.

Còn ở Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra quyết định yêu cầu các đơn vị dừng các chương trình nghệ thuật phục vụ cho kỳ nghỉ lễ dự kiến được tổ chức tại 30 quận, huyện, thị xã nhằm phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Phạm Thị Mỹ Hoa nhìn nhận, việc ngừng các chương trình và sự kiện văn hoá là điều cần thiết để tránh tụ tập đông người, bảo vệ an toàn cho người dân.

Ngoài ra một số lễ hội tại các tỉnh, địa phương như Lễ hội Tràng An (Ninh Bình), Lễ hội Hoa phượng đỏ (Hải Phỏng), Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hoá), Lễ hội Thống nhất non sông (Quảng Trị)… đồng loạt thông báo dừng tổ chức. Hành động này cũng cho thấy sự chung tay, nỗ lực của các tỉnh, địa phương mong sớm đẩy lùi dịch bệnh, giúp cuộc sống của người dân ổn định trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Đặc biệt, các tỉnh và địa phương cũng nghiêm túc khuyến cáo đến người dân dịp lễ 30.4-1.5 nghiêm túc tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập nơi đông người khai báo y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội, hoạt động tập trung đông người

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn hỏa tốc nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Phố cổ Hội An vẫn đông du khách đến tham quan dù đã tạm dừng các lễ hội

Thanh Chung |

Dù TP.Hội An đã tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, tuy nhiên, du khách vẫn đổ đến phố cổ Hội An tham quan.

Tạm dừng vui chơi lễ hội một vài ngày để còn vui chơi cả đời

Lê Thanh Phong |

Dừng các lễ hội, đóng cửa các điểm tập trung đông người lúc này là cần thiết. Không đi chùa một ngày để còn có cơ hội đi chùa nhiều lần sau, không đi chơi một ngày để còn đi chơi cả đời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: Dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội, hoạt động tập trung đông người

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn hỏa tốc nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Phố cổ Hội An vẫn đông du khách đến tham quan dù đã tạm dừng các lễ hội

Thanh Chung |

Dù TP.Hội An đã tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, tuy nhiên, du khách vẫn đổ đến phố cổ Hội An tham quan.

Tạm dừng vui chơi lễ hội một vài ngày để còn vui chơi cả đời

Lê Thanh Phong |

Dừng các lễ hội, đóng cửa các điểm tập trung đông người lúc này là cần thiết. Không đi chùa một ngày để còn có cơ hội đi chùa nhiều lần sau, không đi chơi một ngày để còn đi chơi cả đời.