Nhiều hoạt động ý nghĩa chào năm mới ở lễ hội Văn hóa du lịch xứ Đông

Phạm Đông |

Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Văn hóa du lịch xứ Đông – Chào đón năm mới 2019, trong ngày 31.12, tại khu vực trung tâm thành phố Hải Dương đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Theo đó, trong lễ hội Văn hóa du lịch xứ Đông ngày 31.12, tại khu vực các gian hàng ẩm thực tiếp tục thu hút du khách tham quan, khám phá. Những món ăn, sản phẩm đặc trưng của từng địa phương trong tỉnh được giới thiệu và bày bán tại đây.

Ngoài ra, có một số món ăn, đồ uống tiêu biểu của các vùng miền khác trong cả nước cũng được một số gian hàng giới thiệu đến thực khách.

Trong buổi sáng, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng đã diễn ra màn đồng diễn dân vũ của 1.000 học sinh các trường trên địa bàn thành phố. Các em trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng  nhảy múa theo nhạc bài "Như hoa mùa xuân".

Các em học sinh tham gia đồng diễn dân vũ.
Các em học sinh tham gia đồng diễn dân vũ.

Kết thúc màn đồng diễn, các em tham gia xếp chữ "Chào xuân 2019". Cùng trên trục đường này, vào buổi chiều, Thành đoàn Hải Dương đã tổ chức nhiều trò chơi sôi nổi, hấp dẫn cho thanh thiếu nhi tham gia.

Những làn điệu chèo mượt mà, đặc sắc cùng những bài hát quan họ ca ngợi quê hương đất nước, mùa xuân do các nghệ sĩ Nhà hát chèo Hải Dương thể hiện trên những chiếc thuyền rồng trôi nhẹ trên sông Bạch Đằng cũng thu hút đông đảo người dân và du khách dừng lại hai bên bờ sông để thưởng thức.

Tiết mục chèo thuyền hát quan họ trong lễ hội.
Tiết mục chèo thuyền hát quan họ trong lễ hội.

Vào buổi tối cùng ngày, lễ hội tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: khiêu vũ thể thao; Aerobic; hiphop;  liên hoan văn nghệ chào xuân, Chương trình "tỏa sáng tài năng", lễ hội âm thanh, ánh sáng và đếm ngược đón giao thừa... ở cả khu vực quảng trường Thống Nhất và sân khấu đường Tôn Đức Thắng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội văn hóa-tiêu dùng kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

L.L |

Lễ hội Văn hóa và tiêu dùng Nhật Bản COOL JAPAN FESTIVAL 2018 diễn ra trong 3 ngày (từ 2-4.11.2018) tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây là sự kiện lớn với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc của xứ sở hoa anh đào kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quốc gia năm 2018

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối 28.10, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quốc gia - Ninh Bình 2018 với chủ đề "Non nước ngàn năm".

Lễ hội văn hóa Sri Lanka đầu tiên ở Việt Nam

nội hà (thực hiện) |

Bà Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, nữ Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam là một phụ nữ đặc biệt. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà luôn bận rộn cống hiến cho sự xích lại gần nhau của hai dân tộc Sri Lanka và Việt Nam. Chưa đầy ba năm sang Việt Nam, bà đã cùng Đại sứ quán tổ chức và tham gia hàng trăm sự kiện văn hóa lớn nhỏ. Từ ngày 27.4 - 29.4.2018, chuỗi sự kiện Lễ hội Sri Lanka tại Việt Nam sẽ lần đầu tiên được tổ chức (tại khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam). Bà đại sứ chia sẻ với báo Lao Động một số thông tin về sự kiện này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lễ hội văn hóa-tiêu dùng kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

L.L |

Lễ hội Văn hóa và tiêu dùng Nhật Bản COOL JAPAN FESTIVAL 2018 diễn ra trong 3 ngày (từ 2-4.11.2018) tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây là sự kiện lớn với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc của xứ sở hoa anh đào kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quốc gia năm 2018

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối 28.10, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quốc gia - Ninh Bình 2018 với chủ đề "Non nước ngàn năm".

Lễ hội văn hóa Sri Lanka đầu tiên ở Việt Nam

nội hà (thực hiện) |

Bà Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, nữ Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam là một phụ nữ đặc biệt. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà luôn bận rộn cống hiến cho sự xích lại gần nhau của hai dân tộc Sri Lanka và Việt Nam. Chưa đầy ba năm sang Việt Nam, bà đã cùng Đại sứ quán tổ chức và tham gia hàng trăm sự kiện văn hóa lớn nhỏ. Từ ngày 27.4 - 29.4.2018, chuỗi sự kiện Lễ hội Sri Lanka tại Việt Nam sẽ lần đầu tiên được tổ chức (tại khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam). Bà đại sứ chia sẻ với báo Lao Động một số thông tin về sự kiện này.