Nhiều hoạt động sắp diễn ra tại Pháp Hội Đại Bi Quan Âm

Thanh Xuân |

Được sự chấp thuận của Ban tôn giáo Chính phủ và Trung ương hội Phật giáo Việt Nam, Pháp Hội Đại bi Quan âm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 20.2 đến ngày 13.3 năm 2019 trên cả 3 miền đất nước.

Trong ba ngày 22-24.02, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa sẽ khai đàn và chủ trì đại lễ quán đỉnh, cầu an, cầu siêu trong Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Lễ hội xuân Tây Thiên với điểm nhấn là Pháp hội Đại Bi Quan Âm từ nhiều năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo Phật tử và du khách thập phương.

Chư Tăng Ni  Phật tử đi nhiễu Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên.
Chư Tăng Ni Phật tử đi nhiễu Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên.

Các hoạt động giao lưu văn hóa và nghi lễ tâm linh đặc sắc, với điểm nhấn lần này là lễ Hợp Long cầu Đại Lạc Kim Cương Mandala - Cung điện Liên Hoa Sinh trên mặt hồ Hương thủy dưới sự chủ trì cử hành của Đức Gyalwang Drukpa.

Đức Gyalwang Drukpa chọn lựa kỹ lưỡng các loại vật liệu quý dùng yểm tâm Cung điện Liên Hoa
Đức Gyalwang Drukpa chọn lựa kỹ lưỡng các loại vật liệu quý dùng yểm tâm Cung điện Liên Hoa.

Tại Pháp hội 2019, du khách Phật tử lần đầu được chiêm bái và cầu nguyện Tám vị Phật Bản Tôn Hộ Mệnh (Phật Bản Tôn tương ứng với năm tuổi của mỗi người), dự kiến sẽ tiếp tục thu hút hàng vạn người hành hương về với ngôi Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Cung điện Liên Hoa - cảnh giới Tịnh độ của chư Phật.
Cung điện Liên Hoa - cảnh giới Tịnh độ của chư Phật.

Trong ba ngày 22-24.2, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa sẽ khai đàn và chủ trì đại lễ quán đỉnh, cầu an, cầu siêu trong Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Lễ hội xuân Tây Thiên với điểm nhấn là Pháp hội Đại Bi Quan Âm từ nhiều năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo Phật tử và du khách thập phương.

Lama Ấn Độ kiến lập Mandala Phật Quan Âm bằng đá quý.
Lama Ấn Độ kiến lập Mandala Phật Quan Âm bằng đá quý.

Các hoạt động giao lưu văn hóa và nghi lễ tâm linh đặc sắc, với điểm nhấn lần này là lễ Hợp Long cầu Đại Lạc Kim Cương Mandala - Cung điện Liên Hoa Sinh trên mặt hồ Hương thủy dưới sự chủ trì cử hành của Đức Gyalwang Drukpa.

Tại Pháp hội 2019, du khách Phật tử lần đầu được chiêm bái và cầu nguyện Tám vị Phật Bản Tôn Hộ Mệnh (Phật Bản Tôn tương ứng với năm tuổi của mỗi người), dự kiến sẽ tiếp tục thu hút hàng vạn người hành hương về với ngôi Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Thanh Xuân
TIN LIÊN QUAN

Hiểu đúng về lễ cầu an, dâng sao giải hạn trên tinh thần đạo Phật

Hương Mai |

Đầu năm, mọi người thường kéo nhau đến các ngôi chùa linh thiêng để làm lễ dâng sao giải hạn và cầu an cho cả năm. Thế nhưng, nhiều người chưa hiểu rõ về việc cầu an và dâng sao giải hạn khác nhau ở điểm nào.

Dâng sao giải hạn: Sống thiện sẽ biến họa thành phước

Hoàng Thị Hoàn |

Đầu năm, vào khoảng thời gian từ ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra, kẻ vào để dâng sao giải hạn.

Phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh đăng kí dâng sao giải hạn

HUYỀN ANH |

Nổi tiếng nhất nhì Hà Thành, đại lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh thu hút được hàng ngàn phật tử đổ về hành lễ. Trước ngày lễ chính thức, rất đông gia đình đã về đây đăng kí cầu bình an.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiểu đúng về lễ cầu an, dâng sao giải hạn trên tinh thần đạo Phật

Hương Mai |

Đầu năm, mọi người thường kéo nhau đến các ngôi chùa linh thiêng để làm lễ dâng sao giải hạn và cầu an cho cả năm. Thế nhưng, nhiều người chưa hiểu rõ về việc cầu an và dâng sao giải hạn khác nhau ở điểm nào.

Dâng sao giải hạn: Sống thiện sẽ biến họa thành phước

Hoàng Thị Hoàn |

Đầu năm, vào khoảng thời gian từ ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra, kẻ vào để dâng sao giải hạn.

Phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh đăng kí dâng sao giải hạn

HUYỀN ANH |

Nổi tiếng nhất nhì Hà Thành, đại lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh thu hút được hàng ngàn phật tử đổ về hành lễ. Trước ngày lễ chính thức, rất đông gia đình đã về đây đăng kí cầu bình an.