Nhiều hoạt động mới tại Lễ hội Văn hoá, du lịch Mường Lò

Linh Chi |

Lần đầu tiên, tại Lễ hội Văn hoá, du lịch Mường Lò (Yên Bái) diễn ra lễ diễu diễn đường phố cũng như nhiều hoạt động thú vị khác.

Ngày 22.8, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải Chải 2019.

Lễ hội Văn hoá, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm của tỉnh Yên Bái để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Năm 2019, Lễ hội với chủ đề "Tinh hoa từ huyền thoại", du khách sẽ đắm mình trong những làn điệu dân ca, dân vũ thiết tha, mời gọi để đắm mình vào những điệu xoè chất ngất men say, xoè Thái đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Họp báo Lễ hội Văn hoá, Du lịch Mường Lò. Ảnh: T.L.
Họp báo Lễ hội Văn hoá, Du lịch Mường Lò. Ảnh: T.L.

Tại buổi họp báo, ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc sắc của các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái và thông tin tới báo chí về những điểm mới, đặc sắc của Lễ hội Văn hoá, du lịch Mường Lò.

“Điểm mới và hấp dẫn của các hoạt động lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều tiết mục ca múa nhạc độc đáo với sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng của trung ương xen lẫn các tiết mục đặc trưng của Yên Bái do nghệ sĩ địa phương thể hiện.

Bên cạnh đó, sự kiện năm nay, tỉnh Yên Bái sẽ lần đầu tiên tổ chức hoạt động diễu diễn đường phố với sự tham gia của các nghệ nhân, nhân dân các dân tộc đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc trưng riêng của từng địa phương. Cùng với đó, các hoạt động lễ hội năm nay tiếp tục khai thác các giá trị văn hóa dân tộc để du khách được trải nghiệm, cảm nhận và hòa mình vào với không gian lễ hội”, ông Tiến nói tại họp báo.

Song song với đó là các hoạt động văn hóa khác như: Hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người Yên Bái”; Festival dù lượn Bay trên mùa vàng; Lễ hội giã cốm; Tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm; Tổ chức Lễ tôn vinh cây chè tổ và khai trương không gian tiệm trà Suối Giàng...

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Nam chính "Yêu nhầm bạn thân" sắp tới Hà Nội dự Lễ hội Thái Lan 2019

Hà Liên |

Nam diễn viên Naphat Siangsomboon (tên gọi khác là Nine) – ngôi sao điện ảnh sáng giá của Thái Lan cùng với đạo diễn phim “Yêu nhầm bạn thân” Chayanop Boonprakob sẽ gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ Việt Nam vào chiều thứ Bảy (24.8) trong khuôn khổ lễ hội Thái Lan năm 2019 tại Hà Nội.

Mãn nhãn đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019

H.VINH |

Tối 6.7, đêm thi chung kết của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2019 với màn trình diễn đẳng cấp của 2 đội pháo hoa xuất sắc nhất là Anh và Phần Lan.

Hàng chục "chiến binh" nhà Bentley trình làng tại Lễ hội tốc độ 2019

Long Du |

Hàng chục mẫu xe từng là niềm tự hào của hãng xe danh tiếng Bentley từ quá khứ cho đến hiện tại sẽ được đem ra trưng bày tại  Lễ hội tốc độ Goodwood 2019...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam chính "Yêu nhầm bạn thân" sắp tới Hà Nội dự Lễ hội Thái Lan 2019

Hà Liên |

Nam diễn viên Naphat Siangsomboon (tên gọi khác là Nine) – ngôi sao điện ảnh sáng giá của Thái Lan cùng với đạo diễn phim “Yêu nhầm bạn thân” Chayanop Boonprakob sẽ gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ Việt Nam vào chiều thứ Bảy (24.8) trong khuôn khổ lễ hội Thái Lan năm 2019 tại Hà Nội.

Mãn nhãn đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019

H.VINH |

Tối 6.7, đêm thi chung kết của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2019 với màn trình diễn đẳng cấp của 2 đội pháo hoa xuất sắc nhất là Anh và Phần Lan.

Hàng chục "chiến binh" nhà Bentley trình làng tại Lễ hội tốc độ 2019

Long Du |

Hàng chục mẫu xe từng là niềm tự hào của hãng xe danh tiếng Bentley từ quá khứ cho đến hiện tại sẽ được đem ra trưng bày tại  Lễ hội tốc độ Goodwood 2019...