Nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Hương Mai |

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, thu hút du khách cả nước.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức. Ngày hội có sự tham gia của 13 tỉnh, gồm Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Đắk Lắk - là các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, ngày hội sẽ diễn ra với 2 nội dung chính là phần lễ và phần hội. Đặc biệt tại phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12. Ảnh: Văn Thành Chương.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12. Ảnh: Văn Thành Chương.

Trong đó, hoạt động văn hóa có nhiều nội dung như thi giã bánh giầy; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông; liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hoạt động thi đấu thể thao truyền thống dân tộc Mông (gồm 4 môn truyền thống là tù lu, bắn nỏ, kéo co và đẩy gậy).

Để Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu diễn ra đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào các dân tộc, tỉnh Lai Châu đã và đang tích cực phối hợp với các tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra và xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian tổ chức từ ngày 24.12 đến hết ngày 26.12.2021. Tuy nhiên, các đoàn tham dự phải có mặt tại Lai Châu từ ngày 21.12 để chuẩn bị nội dung.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, lễ khai mạc sẽ có những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các tỉnh tham gia, tạo ấn tượng của cộng đồng dân tộc Mông tại các địa phương và được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và VTV5.

Tại ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, lần đầu tiên các đoàn nghệ nhân trình diễn giã bánh giày, thể hiện các nét văn hóa độc đáo gửi gắm tâm tư tình cảm, giá trị nhân văn, sinh hoạt cộng đồng tạo sự gắn kết. Cũng tại ngày hội lần này, trích đoạn lễ hội, nghi thức văn hóa tạo ra sự phong phú hấp dẫn, nét đa dạng của văn hóa dân tộc Mông cả nước cũng sẽ được trình bày tới nhân dân như lễ hội Gầu Tào, lễ cúng thần nước của người Mông ở Hà Giang, giải hạn nối số người Mông ở Lạng Sơn...

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

"Ngoại giao cây tre" Việt Nam thấm đượm tâm hồn cốt cách, khí phách dân tộc

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Việt Nam đã xây dựng nên trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư gọi đây là trường phái “ngoại giao cây tre Việt Nam”.

Khơi dậy và phát huy hơn nữa sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 12.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước (1945-2035) và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030).

Trao hỗ trợ đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 8.12, tại UBND Huyện Lương Sơn (Hòa Bình), CLB Trường học xanh Việt Nam (Green School Vietnam) đã trao tặng 1.000 thùng mì, 50.000 khẩu trang, 240 lọ nước sát khuẩn, cùng quà tặng trị giá 120 triệu đồng cho UBND Huyện Lương Sơn (Hòa Bình) để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Ngoại giao cây tre" Việt Nam thấm đượm tâm hồn cốt cách, khí phách dân tộc

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Việt Nam đã xây dựng nên trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư gọi đây là trường phái “ngoại giao cây tre Việt Nam”.

Khơi dậy và phát huy hơn nữa sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 12.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước (1945-2035) và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030).

Trao hỗ trợ đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 8.12, tại UBND Huyện Lương Sơn (Hòa Bình), CLB Trường học xanh Việt Nam (Green School Vietnam) đã trao tặng 1.000 thùng mì, 50.000 khẩu trang, 240 lọ nước sát khuẩn, cùng quà tặng trị giá 120 triệu đồng cho UBND Huyện Lương Sơn (Hòa Bình) để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19.