Nhiều điểm tham quan, cơ sở lưu trú TPHCM sẵn sàng đón khách quốc tế

Thanh Hương |

13 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao tại TPHCM đã được thẩm định và có đủ điều kiện để được phép tham gia chương trình thí điểm đón khách quốc tế.

Được biết, TPHCM là một trong 7 tỉnh, thành được Thủ tướng cho phép đón khách quốc tế. Đây cũng được xem là một trong những cơ hội nhằm kích cầu du lịch của thành phố, đồng thời thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế khi trở lại TPHCM sau nhiều tháng “ngủ đông”.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 2 giai đoạn và một số giải pháp trong việc thí điểm đón khách quốc tế đã được đề xuất với UBND TPHCM. Cụ thể, giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 1 đến hết ngày 31.3 sẽ đón khách quốc tế đến các địa phương được Thủ tướng cho phép.

Còn với giai đoạn 2, từ tháng 4 trở đi, TPHCM dựa theo tình hình thực tế để cân nhắc mở rộng việc đón khách quốc tế và đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm đến phù hợp.

Đối với giai đoạn 1, việc đón khách quốc tế từ giữa tháng 3, TPHCM đã gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất, ban hành tiêu chí để cơ sở lưu trú và các đơn vị lữ hành tham khảo tham gia chương trình thí điểm. Bên cạnh đó, 13 cơ sở lưu trú (3 đến 5 sao) đạt đủ điều kiện tổ chức đón, phục vụ khách du lịch quốc tế.

TPHCM cũng công bố 6 điểm tham quan đạt đủ điều kiện đón khách quốc tế. Ảnh: LĐ
TPHCM cũng công bố 6 điểm tham quan đạt đủ điều kiện đón khách quốc tế. Ảnh: LĐ

Ngoài ra, dựa trên cơ sở đơn đăng ký tự nguyện và hồ sơ đăng ký hợp lệ, có 6 điểm tham quan được công nhận đủ điều kiện đón khách quốc tế gồm Bưu điện TPHCM, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Áo dài, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sắc (huyện Cần Giờ) và Đài quan sát Saigon Skydesk.

Trong thời gian tới, TPHCM liên kết với các tỉnh, thành lân cận cùng xây dựng một số sản phẩm du lịch mới và đa dạng để đưa vào phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Năm 2021, du lịch TPHCM chịu sự ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, trong đó khách quốc tế đến TPHCM là 0 lượt, khách nội địa ước đạt 15 triệu lượt khách (giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng thu từ khách du lịch năm 2021đạt khoảng 63.200 tỉ đồng (giảm  25,3% so với cùng kỳ năm 2020).

Năm 2022 được dự báo sẽ là sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, dự kiến thành phố sẽ đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế và 25 triệu lượt khách nội địa.   

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính thức mở cửa đón khách trở lại

Thanh Hương |

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại, bắt đầu từ ngày mai, 19.2.

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhận được sự quan tâm của quốc tế

Thanh Hương |

Việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 nhận được sự quan tâm của quốc tế.

Du lịch TPHCM năm 2021 và 3 kịch bản ứng phó với dịch COVID-19

AN NGUYÊN |

Vừa khởi động tour du lịch Tết với nhiều khởi sắc thì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hàng loạt tour bị huỷ. Ngành du lịch TPHCM đang cần gỡ khó để duy trì hoạt động và phát triển trong thời gian tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính thức mở cửa đón khách trở lại

Thanh Hương |

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại, bắt đầu từ ngày mai, 19.2.

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhận được sự quan tâm của quốc tế

Thanh Hương |

Việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 nhận được sự quan tâm của quốc tế.

Du lịch TPHCM năm 2021 và 3 kịch bản ứng phó với dịch COVID-19

AN NGUYÊN |

Vừa khởi động tour du lịch Tết với nhiều khởi sắc thì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hàng loạt tour bị huỷ. Ngành du lịch TPHCM đang cần gỡ khó để duy trì hoạt động và phát triển trong thời gian tới.