Nhiều điểm tham quan "chật kín" du khách trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Du khách trong và ngoài nước đổ xô về các điểm tham quan ở Đà Nẵng, Quảng Nam trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Khu du lịch nhận lượng khách "khủng"

Ngày 9.3, khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn và bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) nhận lượng khách lớn đến tham quan, trong đó cũng chủ yếu là khách lẻ, khách đi theo diện hộ gia đình.

Bà Lê Thị Bích Hương - Giám đốc Truyền thông-Marketing Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (TP.Đà Nẵng) - cho biết, trong ngày 9.4 của dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu du lịch Núi Thần Tài đã đón gần 2.000 lượt khách đến tham quan. Hiện nay, khu du lịch đang có chính sách giá ưu đãi giảm hơn 20% cho tất cả dịch vụ tại khu du lịch được áp dụng đến hết ngày 25.4.

 
Đã có hơn 2.000 du khách đến tham quan khu du lịch Núi Thần Tài trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương.

“Đặc biệt, hiện nay, du khách đặt phòng tại hệ thống khách sạn của Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đã kín 100% trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5” - bà Hương nói.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho hay, các đơn vị dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương đang có lượng khách đặt phòng khoảng 45 - 55%. Lượng giữ chỗ cho kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 hơn 70%, kỳ vọng sẽ kín phòng dịp lễ. Các chuyến bay dịp này gần như kín chỗ, hệ thống cơ sở dịch vụ du lịch nhận được nhiều đơn đặt hàng. Các doanh nghiệp trong tâm thế phục hồi hoạt động khởi sắc và lạc quan.

Ngoài địa điểm tham quan, các bãi biển trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng thu hút rất đông người dân và du khách đến vui chơi, tắm mát. Đặc biệt, vào thời điểm buổi chiều, tại một số bãi tắm như Phạm Văn Đồng, khách du lịch đổ xô tắm biển.

Du khách tăng gấp đôi

Tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), lượng khách về đây để tham quan các công trình di tích hàng trăm năm tuổi lên đến hàng nghìn người. Trên một số cung đường trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú... có rất đông du khách tản bộ. Đặc biệt, khu vực di tích Chùa Cầu luôn trong tình trạng ken đặc du khách tham quan, check in.

 
Nhiều đoàn du khách đến tham quan phố cổ Hội An.

Nhờ lượng khách tăng đột biến trong ngày đầu nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương nên các cơ sở ăn uống, quầy lưu niệm trong khu phố cổ cũng mở cửa hoạt động gần như 100%.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An - cho hay, trong ngày đầu nghỉ lễ, phố cổ Hội An đón khoảng 2.000 khách tham quan - tăng gấp đôi so với những ngày trước.

 
Lượng du khách đến Hội An hôm nay (9.3) tăng gấp đôi so với ngày thường.

"Khả năng trong ngày mai và mốt, lượng khách đến Hội An để du lịch sẽ còn tăng. Hy vọng, dịp lễ 30.4 - 1.5 tới, Hội An sẽ đón được số khách tham quan bằng với thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19" - bà Cẩm nói.

 
Du khách chăm chú hướng dẫn viên thuyết minh về di tích Chùa Cầu.

Ngoài ra, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, có hơn 700 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng mở cửa đón khách. Đặc biệt, một số cơ sở vui mừng chia sẻ rằng đã đạt độ phủ phòng lên tới 80-90% trong 3 ngày nghỉ lễ và đang khấp khởi hy vọng dịp 30.4 - 1.5 sẽ "cháy" phòng.

 
Có hơn 300 lượt du khách mua vé tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Bà Văn Thị Cẩm Tú - Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn - cho hay, khu quần thể kiến trúc của người Chăm Pa này đón tổng cộng 300 lượt khách mua vé tham quan.

 
Du khách nước ngoài đến tham quan Mỹ Sơn.

"Đặc biệt, trong số các du khách đăng ký tham quan có nhiều đoàn khách nước ngoài, đây được xem là tín hiệu hết sức vui cho khu di sản chuyên đón khách quốc tế từ khi dịch bệnh chưa bùng phát" - bà Tú nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ra quân làm sạch bãi biển Đà Nẵng để chào đón du khách du lịch

An Thượng |

Đà Nẵng - Sáng 8.4, hơn 700 người là công chức, viên chức ngành môi trường, du lịch, các hướng dẫn viên, các đơn vị kinh doanh du lịch, sinh viên khoa du lịch tại thành phố Đà Nẵng cùng du khách tham gia làm sạch bãi biển, chào đón khách du lịch trở lại.

Du lịch Cần Thơ "bật dậy" từ quảng bá ẩm thực

Mai Hương |

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX được diễn ra tại Quảng trường quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút để ngành Du lịch Cần Thơ bật dậy sau dịch COVID-19.

Phú Thọ kích cầu du lịch nông nghiệp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hải Ngọc |

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Trong đó, Phú Thọ chú trọng phát triển mô hình du lịch nông thôn để thu hút du khách.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Ra quân làm sạch bãi biển Đà Nẵng để chào đón du khách du lịch

An Thượng |

Đà Nẵng - Sáng 8.4, hơn 700 người là công chức, viên chức ngành môi trường, du lịch, các hướng dẫn viên, các đơn vị kinh doanh du lịch, sinh viên khoa du lịch tại thành phố Đà Nẵng cùng du khách tham gia làm sạch bãi biển, chào đón khách du lịch trở lại.

Du lịch Cần Thơ "bật dậy" từ quảng bá ẩm thực

Mai Hương |

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX được diễn ra tại Quảng trường quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút để ngành Du lịch Cần Thơ bật dậy sau dịch COVID-19.

Phú Thọ kích cầu du lịch nông nghiệp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hải Ngọc |

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Trong đó, Phú Thọ chú trọng phát triển mô hình du lịch nông thôn để thu hút du khách.