Nhiệm vụ trọng tâm trong việc mở cửa trở lại du lịch Việt Nam

Thanh Hương |

Trong cuộc họp tổ chức vào sáng ngày 21.2 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch – Nguyễn Trùng Khánh đã nêu những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện khi du lịch Việt Nam mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Đối với việc mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15.3 tới đây, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã cùng phối hợp xây dựng với các bộ ban ngành địa phương, các doanh nghiệp lữ hành nhằm sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ được tốt nhất để nhằm đảm bảo an toàn khi đón khách, kích cầu và phục hồi ngành du lịch Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên mà ngành du lịch Việt Nam chú trọng đến chính là đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng, một điều kiện tiên quyết để mở cửa trở lại hoạt động du lịch.

Mặc dù trong thời gian qua, việc kiểm soát dịch bệnh trong và ngoài nước cũng có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số nguy cơ có thể thấy được đó chính là các biến chủng mới; sự chênh lệch độ bao phủ tiêm vaccine giữa các địa phương hay giữa các độ tuổi; hay những khác biệt về quy định về phòng chống dịch hay cách ly…

Nhiều địa phương lên phương án đón du khách quốc tế trong giai đoạn 2. Ảnh: LĐ
Nhiều địa phương lên kế hoạch đón khách quốc tế trong giai đoạn 2. Ảnh: LĐ

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Du lịch trong thời gia tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để điều chỉnh, ban hành quy định về y tế liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong quá trình mở cửa trở lại.

Nhiệm vụ thứ 2, Tổng cục Du lịch đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng lại chính sách thị thực nhập cảnh đối với khách quốc tế đến Việt Nam như trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19, thời điểm 2019 - 2020.

Với sự chỉ đạo của Chính phủ là mở cửa an toàn, khoa học và hiệu quả thì cần sớm khôi phục lại chính sách này, có như thế ngành du lịch Việt Nam mới có điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, cũng như tạo sự hấp dẫn và thu hút sự trở lại của du khách quốc tế sau khoảng thời gian “nghỉ đông” vì dịch bệnh.

Nhiệm vụ kế tiếp là hộ chiếu vaccine khi đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã công nhận 79 giấy chứng nhận tiêm chủng của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng mới chỉ có 14 quốc gia trên thế giới công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, điều này sẽ khiến việc du lịch nước ngoài hay hoạt động du lịch outbound bị hạn chế cũng như làm mất cân bằng trong quá trình thực hiện các chuyến bay quốc tế. Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, các đơn vị liên quan cùng thúc đẩy gia tăng thêm số lượng quốc gia công nhận giấy tiêm chủng của Việt Nam.

Một nhiệm vụ khác mà Tổng cục Du lịch đặc biệt quan tâm là chuẩn bị các điều kiện về năng lực phục vụ cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực của ngành. Đối với ngành du lịch Việt Nam trong 2 năm qua các khu du lịch đóng cửa không phục vụ đón khách, vì thế cơ sở vật chất bị xuống cấp trầm trọng. Còn nguồn nhân lực phục vụ trong ngành du lịch – một lực lượng nòng cốt phần lớn bị phân tán và chuyển sang ngành nghề khác.

Tổng cục Du lịch tiếp tục quảng bá mạnh mẽ chương trình “Live Fully in Vietnam – Trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam”. Ảnh: LĐ
Tổng cục Du lịch tiếp tục quảng bá mạnh mẽ chương trình “Live Fully in Vietnam – Trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam”. Ảnh: TCLD

Vì vậy, để chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa sắp tới, ngành du lịch phục hồi trở lại và cung ứng những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách thì nhiệm vụ cần làm trước mắt chính là hoàn thiện, bảo dưỡng các cơ sở hạ tầng, xây dựng sản phẩm mới nhằm phục vụ khách du lịch. Đồng thời, có những chính sách tốt, tạo sự hứng khởi cho người lao động trở lại làm việc trong ngành du lịch.

Nhiệm vụ tiếp theo là chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Sau dịch COVID-19, các điểm đến của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đều trở lại vạch xuất phát ban đầu. Các quốc gia đang nỗ lực xây dựng kế hoạch riêng để mở cửa lại du lịch theo những cách và điều kiện khác nhau.

Việc mở cửa trở lại này được xem là cuộc cạnh tranh khá khốc liệt trong bối cảnh mới, đòi hỏi các quốc gia cần phải có sự chuẩn bị kỹ về sản phẩm, về các tiêu chí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ cùng các địa phương hoàn thiện cơ sở vật chất, điểm đến để nâng cao năng lực cạnh tranh giúp sớm đạt được mục tiêu đề ra của ngành Du lịch nước ta trong quá trình mở cửa sắp tới.

Nhiệm vụ cuối cùng là vấn đề truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch. Theo đánh giá của ông Nguyễn Trùng Khánh, mặc dù trong 2 năm vừa qua, du lịch Việt Nam không mở cửa đón khách du lịch quốc tế nhưng việc trao đổi, duy trì kết nối thường xuyên với các thị trường khách mục tiêu của Việt Nam vẫn được duy trì. Chính vì vậy, thông tin tìm kiếm điểm đến của Du lịch Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè quốc tế.

Để triển khai có hiệu quả công tác truyền thông xúc tiến quảng bá du lịch tại thị trường nước ngoài, Tổng cục Du lịch cũng xây dựng một số kế hoạch như tiếp tục triển khai quảng bá chương trình “Live Fully in Vietnam – Trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam”; thực hiện các công tác truyền thông trên các nền tảng số của Tổng cục Du lịch; tham gia các hội chợ du lich quốc tế lớn tổ chức trên thế giới, nhất là hội chợ du lịch quốc tế lớn được tổ chức tại các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam như Đông Bắc Á, Tây Âu, Nga…; giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các đài truyền hình uy tín của quốc tế; phối kết hợp với các cơ quan đại diện, trưởng ban đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để phối hợp truyền thông, đưa tin việc mở cửa trở lại của du lịch Việt Nam.

Đặc biệt, sẽ có cơ chế chính sách nhằm kích cầu, phục hồi du lịch nội địa nói riêng cũng như đưa khách quốc tế nhanh chóng trở lại Việt Nam.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Khánh Hòa tất bật chuẩn bị đón khách quốc tế

Hữu Long |

Chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022. Những ngày hạ tuần tháng Hai này, người dân, doanh nghiệp du lịch và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xây dựng các kế hoạch để mở cửa cũng như chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sửa sang lại cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch…

Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động, nhiều điểm tham quan du lịch tại TP.Cần Thơ cũng đã bắt đầu sôi động trở lại.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Du lịch Khánh Hòa tất bật chuẩn bị đón khách quốc tế

Hữu Long |

Chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022. Những ngày hạ tuần tháng Hai này, người dân, doanh nghiệp du lịch và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xây dựng các kế hoạch để mở cửa cũng như chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sửa sang lại cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch…

Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động, nhiều điểm tham quan du lịch tại TP.Cần Thơ cũng đã bắt đầu sôi động trở lại.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.