Nhân Ngày thơ Việt Nam: Đưa thơ tiếp cận với giới trẻ

MAI KA - MINH THI |

Ngày thơ Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động đáng chú ý tại 2 đầu cầu TP HCM và Hà Nội sẽ là bước tiến quan trọng để dần trở thành Ngày Văn học Việt Nam, góp phần tôn vinh thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và tiếp cận gần hơn với độc giả trẻ tuổi.

“Sài Gòn - Thơ trẻ sáng tạo”

Với chủ đề “Xuân - cội nguồn và sáng tạo”, Ngày thơ tại TPHCM diễn ra từ ngày 1-2.3 tại Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật (VHNT). Mở đầu là cuộc tọa đàm, giới thiệu 5 cuốn sách về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Bộ sách này do các hội viên Hội Nhà văn TPHCM sáng tác, NXB VHVN TPHCM xuất bản, tái hiện nhiều chiều, đưa ra nhiều góc nhìn về sự kiện Mậu Thân 1968 và một số do chính các nhân chứng lịch sử là các chiến sĩ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia chiến dịch.

Bên cạnh đó là việc dựng lều thơ của 20 CLB thơ quận, huyện, trường đại học, THPT và CLB văn học của hội. Sân thơ trẻ tổ chức lễ ra mắt 2 tập thơ mới là “Vị đàn bà” của nhóm 5 nhà thơ nữ Minh Đan, Trần Mai Hường, Kiều Maily, Phạm Phương Lan, Tô Minh Yến và tập thơ “Bật cúc đêm” của tác giả trẻ Lương Cẩm Quyên. Toàn bộ tiền bán 2 tập thơ sẽ được dùng hỗ trợ và chia sẻ với các cây bút trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ khai mạc Ngày thơ TPHCM diễn ra vào ngày 2.3, tập trung tôn vinh thế hệ các nhà thơ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khởi đầu bằng bài thơ “Chúc Tết, Xuân 1968” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ - liệt sĩ Lê Anh Xuân.

Hà Nội: Văn học đồng hành cùng đất nước

Lần đầu tiên, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức xuyên suốt 4 ngày (từ 27.2 đến 2.3) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. “Văn học đồng hành cùng đất nước” được lấy làm chủ đề cho Ngày thơ Việt Nam 2018 và đáng chú ý là 2 buổi hội thảo “Những vấn đề của thơ Việt Nam hiện nay” và “Đổi mới tư duy tiểu thuyết”.

Sáng 1.3 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra các hoạt động thi, trình diễn thơ, biểu diễn nghệ thuật của các CLB thơ và đúng ngày Rằm tháng Giêng (2.3) diễn ra Lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17. Năm nay cũng là lần đầu tiên, Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức Sân thơ truyền thống và Sân thơ Trẻ, có sự tham dự, giao lưu của các nhà thơ tiêu biểu đến từ Hội Nhà thơ Nhật Bản cùng hơn 60 CLB thơ trên khắp cả nước, với nhiều hoạt động trình diễn, giới thiệu thơ...

MAI KA - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Ngày thơ Việt Nam 2017: Nơi ít điểm nhấn, nhiều “sạn”, nơi huyên náo, ồn ào

Đặng Chung - Minh Thi |

Từ ngày 10-12.2, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước để tôn vinh thơ, những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thơ ca và tạo sân chơi cho các nhà thơ hội ngộ, giao lưu với công chúng. Tuy nhiên, tới năm thứ 15, Ngày thơ năm nay nơi thì được đánh giá là cũ, không có nhiều điểm nhấn, còn nhiều “sạn”, nơi sự huyên náo, ồn ào lấn át cả thơ.

Ngày thơ Việt Nam: Hội Nhà văn lên tiếng về việc in sai ảnh, trích sai thơ

Bích Hà |

Điểm nhấn duy nhất của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 được tổ chức tại Hà Nội là “Con đường thi nhân” để tôn vinh các nhà thơ có nhiều đóng góp cho nền thi ca của đất nước, nhưng đã khiến người yêu thơ thất vọng, bởi không những in sai thơ, mà còn sai cả ảnh chân dung của nhiều nhà thơ nổi tiếng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngày thơ Việt Nam 2017: Nơi ít điểm nhấn, nhiều “sạn”, nơi huyên náo, ồn ào

Đặng Chung - Minh Thi |

Từ ngày 10-12.2, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước để tôn vinh thơ, những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thơ ca và tạo sân chơi cho các nhà thơ hội ngộ, giao lưu với công chúng. Tuy nhiên, tới năm thứ 15, Ngày thơ năm nay nơi thì được đánh giá là cũ, không có nhiều điểm nhấn, còn nhiều “sạn”, nơi sự huyên náo, ồn ào lấn át cả thơ.

Ngày thơ Việt Nam: Hội Nhà văn lên tiếng về việc in sai ảnh, trích sai thơ

Bích Hà |

Điểm nhấn duy nhất của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 được tổ chức tại Hà Nội là “Con đường thi nhân” để tôn vinh các nhà thơ có nhiều đóng góp cho nền thi ca của đất nước, nhưng đã khiến người yêu thơ thất vọng, bởi không những in sai thơ, mà còn sai cả ảnh chân dung của nhiều nhà thơ nổi tiếng.