Nhân dịp Lễ Phật đản, ra mắt bức tranh "Đạo pháp và dân tộc"

M. K |

Mới đây, tại Học viện Phật Giáo Việt Nam, toạ lạc tại Sóc Sơn (Hà Nội), đã diễn ra nghi thức trang trọng, linh thiêng của Đại lễ kính mừng Phật đản và giới thiệu bức tranh "Đạo pháp và dân tộc".

Bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" có chiều cao 2m, chiều ngang 4,2m, tổng diện tích 8,4m, được thực hiện trên chất liệu sơn mài với nguyên liệu sơn ta của Việt Nam và vàng thật 100%, đã được 6 hoạ sĩ miệt mài thực hiện ngày đêm suốt hơn 1 tháng qua.

 
Tác phẩm "Đạo pháp và dân tộc" chính thức được ra mắt tại Học viện Phật giới Việt Nam. Ảnh: BTC.

Tác phẩm gây chú ý khi được vẽ một bên là Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên là Chủ tịch Hồ Chí Minh và ở giữa là bánh xe chuyển pháp luân.

 
Bức tranh được nhiều người chiêm ngưỡng

Bức tranh được thực hiện để đón chào 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5) và dịp Lễ quốc tế Phật Đản được tổ chức tại Việt Nam.

 
Nghi lễ diễn ra trang trọng và thu hút sự quan tâm của nhiều phật tử.

Sau khi công bố tại Đại lễ Kính mừng phật đản và triển lãm tại Học viện phật giáo Việt Nam, bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" sẽ cùng 19 bức tranh khác về Bác Hồ của các hoạ sĩ đương đại sẽ được đưa về Nhà hát lớn Hà Nội triển lãm vào ngày 18.5 tới đây.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Trưng bày chuyên đề: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), ngày 10.5, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề "Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động" (1969 - 2011).

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019: Công tác tổ chức đã sẵn sàng

Phương Anh - Nguyễn Huyên |

Chiều ngày 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi họp báo Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ đã sẵn sàng.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019: 1650 đại biểu quốc tế tham dự

HUYÊN NGUYỄN - TUẤN ANH |

Số lượng đại biểu quốc tế là 1.650 người, trong đó có các vị Tăng vương, Tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trưng bày chuyên đề: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), ngày 10.5, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề "Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động" (1969 - 2011).

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019: Công tác tổ chức đã sẵn sàng

Phương Anh - Nguyễn Huyên |

Chiều ngày 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi họp báo Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ đã sẵn sàng.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019: 1650 đại biểu quốc tế tham dự

HUYÊN NGUYỄN - TUẤN ANH |

Số lượng đại biểu quốc tế là 1.650 người, trong đó có các vị Tăng vương, Tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo.