Nhầm lẫn ở di tích lịch sử Bắc Sơn: Loay hoay tìm lời giải

Đào Bích |

Sự kiện không phải của khởi nghĩa Bắc Sơn nhưng lại được khắc bia và đặt ngay bên cạnh biển giới thiệu khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Trao đổi với PV Lao Động về những thông tin được cho là nhầm lẫn ghi tại khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở VHTTDL Lạng Sơn, ông Trần Đình Can khẳng định, ông và các đồng nghiệp không nắm được thông tin này.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lạng Sơn chia sẻ thêm, di tích lịch sử Bắc Sơn đã được phân cho cấp huyện quản lý. Sở chỉ có trách nhiệm chỉ đạo chung chứ không quan tâm đến các tiểu tiết trong di tích.

Đại diện Sở VHTTDL Lạng Sơn cũng khẳng định, không nắm được số lượng di tích lịch sử được công nhận cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh hiện nay. 

Về phía huyện Bắc Sơn, ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin khẳng định, thông tin ghi ngày 23.9.1945 tại Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn được lấy từ cuốn lịch sử Đảng bộ của huyện.

“Tuy nhiên sự kiện xảy ra vào ngày 23.9.1945 không liên quan đến khởi nghĩa Bắc Sơn mà là một sự kiện khác diễn ra cách khởi nghĩa Bắc Sơn khoảng thời gian 5 năm”, ông Vinh cho biết.

Theo đại diện UBND huyện Bắc Sơn, sự kiện ghi trên tấm bia với mặt trước là dòng chữ “Đèo Tam Canh”, mặt sau ghi mốc thời gian ngày 23.9.1945 không liên quan đến khởi nghĩa Bắc Sơn.

 
Mặt sau tấm bia ghi sự kiện ngày 23.9.1945 được cho là không liên quan đến khởi nghĩa Bắc Sơn. Ảnh: T.A

Tuy nhiên, việc đưa một sự kiện nằm ngoài cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn vào trong Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn khiến nhiều du khách đến tham quan băn khoăn, khó hiểu.

Tấm bia khắc nội dung về sự kiện ngày 23.9.1945 lại được đặt ngay gần bảng giới thiệu Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn càng khiến nhiều du khách nhầm lẫn đây chính là dấu mốc về sự kiện lịch sử trọng đại này.

Sách giáo khoa lịch sử lớp 9 và lớp 12 hiện nay đều có các phần nội dung về khởi nghĩa Bắc Sơn. Tuy nhiên, không có một thông tin nào về sự kiện ngày 23.9.1945. Tất cả đều thống nhất với mốc thời gian khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra và kết thúc vào năm 1940.

 
 Mặt trước tấm bia đề chữ "Đèo Tam Canh". Địa điểm này là nơi gắn liền với khởi nghĩa Bắc Sơn. Ảnh: T.A

Theo các chuyên gia lịch sử, đối tượng của khởi nghĩa Bắc Sơn là tàn quân Pháp ở một số đồn thuộc châu Bắc Sơn chứ không phải là quân đội Nhật như trong nội dung của bia đá ghi tại khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Nhầm lẫn nghiêm trọng ở di tích lịch sử cấp quốc gia tại Lạng Sơn

Đào Bích |

Sự kiện lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra năm 1940 nhưng lại bị ghi nhầm lẫn thành năm 1945 tại Di tích lịch sử Đèo Tam Canh, Lạng Sơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nhầm lẫn nghiêm trọng ở di tích lịch sử cấp quốc gia tại Lạng Sơn

Đào Bích |

Sự kiện lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra năm 1940 nhưng lại bị ghi nhầm lẫn thành năm 1945 tại Di tích lịch sử Đèo Tam Canh, Lạng Sơn.