Nhầm lẫn giải thưởng tại đại hội thể thao: Lại là lỗi đánh máy

ĐB |

Đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thể dục Thể thao khẳng định, nhầm lẫn giải thưởng tại bộ môn khiêu vũ là do thư ký trọng tài đã sai sót trong quá trình sao chép điểm số.

Sự việc trao nhầm giải thưởng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8, trong lĩnh vực khiêu vũ, giữa các cặp vận động viên tiếp tục gây tranh cãi.

Kiện tướng Khánh Thi - huấn luyện viên của cặp đôi về nhì cho rằng học trò của mình lẽ ra phải đạt giải nhất nhưng BTC lại trao thành giải nhì. Trong khi đó, đại diện BTC Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 khẳng định, kết quả trao giải hoàn toàn chính xác. Việc nhầm lẫn thực ra bị xảy ra trước đó, trong quá trình thư ký trọng tài vào điểm đã có sự sai sót dẫn đến việc đọc tên giải thưởng trên truyền hình cũng bị nhầm lẫn.

Lý giải về hình ảnh tờ giấy ghi kết quả ‘bị xé và vứt vào sọt rác’, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao cho biết, tờ giấy được in ra là từ văn bản tổng hợp điểm và có sự nhầm lẫn như nói trên.

Ông Phấn khẳng định với PV Lao Động rằng, sau khi xảy ra sự cố và có sự phản ánh từ các vận động viên, huấn luyện viên, BTC đã nhanh chóng kiểm tra, rà soát.

Theo đó, 15h ngày 18.12, lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo vụ Thể thao thành tích cao 1 chủ trì họp trao đổi thông tin nêu trong đơn kiến nghị của 2 vận động viên Ngọc An-Tố Uyên. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao I, đại diện tổ trọng tài, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Đồng Nai, luật sư của 2 vận động viên Ngọc An – Tố Uyên.

Theo ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, tại cuộc họp, BTC đã công bố điểm số của các cặp vận động viên. Kết quả cuối cùng kết luận, sai sót là do lỗi sao chép, in ấn của thư ký trọng tài.

“Đồng chí Cù Đức Thịnh đã báo cáo lại toàn bộ sự việc đồng thời thao tác lại toàn bộ quá trình chép kết quả từ máy chủ sang một máy tính khác để in và gửi kết quả cho bên Đài truyền hình vì kết quả được đọc trên truyền hình trước đó có sự nhầm lẫn. Cụ thể là chép nhầm thứ tự xếp hạng các cặp đôi An- Uyên và Tuấn – Hương). Tuy nhiên, tại thời điểm đó, dù kết quả đã được đọc trên truyền hình nhưng chưa có ký xác nhận của tổng trọng tài’, đại diện BTC Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 cho biết.

Chia sẻ về sự cố "nhầm lẫn" của thư ký trọng tài, đại diện Tổng Cục TDTT nhấn mạnh: "Nếu với một sự kiện bình thường thì sẽ không để xảy ra ra sai sót thế này đâu nhưng chương trình lại được tường thuật trực tiếp trong vòng 2 ngày liền. Các tổ thư ký phải làm việc với cường độ rất lớn. Việc chép điểm từ máy chủ sang một máy tính khác nhằm mục đích cập nhật thông tin bảng điểm cho ê-kíp truyền hình. Có thể, trong một phút bất cẩn, thư ký đã để xảy ra sai sót".

Trả lời câu hỏi về việc, huấn luyện viên của cặp vận động viên Ngọc An – Tố Uyên không đồng tình với những giải thích của Tổng Cục liên quan đến việc nhầm lẫn khi trao giải, ông Vinh cho biết, BTC đã có những giải trình, phân tích cụ thể về sự việc. Vấn đề này sẽ được báo cáo lên Thanh tra Bộ VH-TT&DL. BTC rất lấy làm tiếc và đã chuyển lời xin lỗi đến các vận động viên vì sự cố nhầm lẫn. BTC cũng hi vọng họ khép lại sự việc.

ĐB
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Việt Nam nhắn nhủ gì trước khi chinh chiến Asian Cup 2019?

An An |

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bước ra châu lục trong giải Asian Cup vào tháng 1.2019 tới. Đây được xem là một giải đấu "khó nhằn", dù vậy các tuyển thủ Việt vẫn tự tin và quyết tâm làm hết sức mình.

Quế Ngọc Hải tin HLV Park Hang-seo sẽ chọn được người thay Đình Trọng

TẠ QUANG - CÁT TƯỜNG |

Chia sẻ trong buổi tập sáng 21.12, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ, thiếu vắng Đình Trọng sẽ là mất mát lớn với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi tin tưởng HLV Park Hang-seo sẽ tìm được phương án thay thế từ những cầu thủ trẻ mới được gọi lên tuyển.

Căn bệnh khiến NSND Anh Tú qua đời nguy hiểm đến mức nào?

An An (TH) |

NSND Anh Tú qua đời sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh tiểu đường. Đây là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới, là căn bệnh gây chết người nhiều thứ ba tại Việt Nam với hơn 80 người chết mỗi ngày.

Dàn nghệ sĩ gạo cội tham gia chào mừng ngày thành lập Quân đội

Hương Mai |

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam” do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức, diễn ra vào 20h ngày 21.12.2018 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Cầu thủ Việt Nam nhắn nhủ gì trước khi chinh chiến Asian Cup 2019?

An An |

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bước ra châu lục trong giải Asian Cup vào tháng 1.2019 tới. Đây được xem là một giải đấu "khó nhằn", dù vậy các tuyển thủ Việt vẫn tự tin và quyết tâm làm hết sức mình.

Quế Ngọc Hải tin HLV Park Hang-seo sẽ chọn được người thay Đình Trọng

TẠ QUANG - CÁT TƯỜNG |

Chia sẻ trong buổi tập sáng 21.12, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ, thiếu vắng Đình Trọng sẽ là mất mát lớn với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi tin tưởng HLV Park Hang-seo sẽ tìm được phương án thay thế từ những cầu thủ trẻ mới được gọi lên tuyển.

Căn bệnh khiến NSND Anh Tú qua đời nguy hiểm đến mức nào?

An An (TH) |

NSND Anh Tú qua đời sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh tiểu đường. Đây là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới, là căn bệnh gây chết người nhiều thứ ba tại Việt Nam với hơn 80 người chết mỗi ngày.

Dàn nghệ sĩ gạo cội tham gia chào mừng ngày thành lập Quân đội

Hương Mai |

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam” do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức, diễn ra vào 20h ngày 21.12.2018 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội.