Nhạc sĩ Quốc Trung lần đầu chia sẻ về quá khứ từng làm “ca sĩ”

Thanh Hương |

Tham gia trong chương trình “Thanh xuân tươi đẹp” tháng 4, nhạc sĩ Quốc Trung đã mang đến nhiều câu chuyện xúc động cũng như bật mí chi tiết thú vị về quá khứ từng làm ca sĩ.

Với chủ đề “Vì cuộc đời là những chuyến đi”, chương trình “Thanh xuân tươi đẹp” tháng 4 sẽ gửi đến khán giả những câu chuyện xoay quanh các kỷ vật, ký ức gợi nhớ về hành trình đặc biệt gắn với khách mời như chuyến đi du học, bước chân vào đại học mở ra chân trời mới, chuyến đi tới những nơi hoa lệ bậc nhất thế giới nhưng cũng đầy sự cô đơn hay hành trình đi để trở về của người “muốn kể câu chuyện của người Việt”.

Nhạc sĩ Quốc Trung ngồi trên ghế hồi đáp của chương trình “Thanh xuân“. Ảnh: VTV
Nhạc sĩ Quốc Trung ngồi trên ghế hồi đáp của chương trình "Thanh xuân tươi đẹp". Ảnh: VTV

Xuất hiện trong chương trình trên chiếc ghế hồi đáp, nhạc sĩ Quốc Trung đầy dí dỏm khi chia sẻ về một thời đi học tại Bulgaria. Khi ấy, anh chơi nhạc cùng nhạc sĩ Trần Lực trong các sự kiện, đám cưới và còn đảm nhận vai trò làm “ca sĩ” bất đắc dĩ. Khán giả vô cùng thích thú khi được thấy hình ảnh trẻ măng, tóc dài của nhiều chục năm trước của nhạc sĩ Quốc Trung.

Cũng ở trong “Thanh xuân tươi đẹp”, khách mời đạo diễn Trần Lực đầy hài hước khi nhớ về câu chuyện lần đầu đi du học Bulgaria. Anh bảo, “Ở Việt Nam có con gà là giàu có lắm nhưng sang bên Tây gà ê hề, anh em lao vào xách mỗi người một con cùng 20 quả trứng, luộc lên ăn hết trong một lần, sau đó cả một năm sợ ăn thịt gà”.

đạo diễn Trần Lực đầy hài hước khi nhớ về câu chuyện lần đầu đi du học Bungaria.
Đạo diễn Trần Lực đầy hài hước khi nhớ về câu chuyện lần đầu đi du học Bulgaria. Ảnh: VTV

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh kể câu chuyện được nghe ca khúc “Quê nhà” của nhạc sĩ Trần Tiến khi đang lái xe. Lúc đó, sống ở Mỹ một năm rưỡi, anh đã khóc trong xe, cảm thấy yêu tiếng hát, tiếng nói của đất nước mình. Phan Gia Nhật Linh đã quyết định trở về Việt Nam để “kể những câu chuyện về người Việt” qua những bộ phim.

Trong chương trình, ca sĩ Khánh Linh hát ca khúc Cô Tấm ngày nay của cố nhạc sĩ Ngọc Châu mang đến nhiều cảm xúc, gợi nhớ về những chuyến đi “ra tỉnh” của các gia đình đưa con đi thi và nhập học Đại học với chiếc “thùng tôn”.

Chương trình “Thanh xuân tươi đẹp” tháng 4 có sự hội ngộ
Chương trình “Thanh xuân tươi đẹp” tháng 4 có sự hội ngộ của các nghệ sĩ. Ảnh: VTV

Bên cạnh những câu chuyện của khách mời, chùm ca khúc của gắn liền với chủ đề của chương trình như “Cuộc đời là những chuyến đi”, “Cô Tấm ngày nay”, “Đời là đi”, “Tre xanh ru”, “Đi để trở về” hay “Những chuyến đi dài”... qua các giọng ca của Tạ Quang Thắng, Dalab, Phạm Thu Hà, Hiền Mai và ban nhạc Bức tường... hứa hẹn sẽ đưa khán giả trở lại mạch cảm xúc của ký ức tươi đẹp về những chuyến đi trong cuộc đời và trân trọng hơn mỗi hành trình được trải nghiệm, được khám phá như thế.

Với sự kết hợp hài hoà cả về nội dung, hình ảnh và âm nhạc, chương trình “Thanh xuân tươi đẹp” sẽ phát sóng vào 20h10 ngày 2.4 trên kênh VTV1.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Định hướng và hành động mới trong phục hồi du lịch Việt Nam

MAI CHÂU - AN NGUYÊN |

Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2022 mang chủ đề "Phục hồi Du lịch Việt Nam – Định hướng mới, Hành động mới" chính thức được tổ chức vào sáng ngày 1.4 tại Hà Nội.

Tin văn hoá trong tuần: VNOB giới thiệu 2 sản phẩm nghệ thuật đặc sắc

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) công bố kế hoạch về hai sản phẩm nghệ thuật đặc sắc sẽ ra mắt trong 6 tháng đầu năm 2022.

Quan hệ đặc biệt của Quốc Trung và diva Thanh Lam sau 16 năm ly hôn

ĐÌNH DY |

Cả hai nghệ sĩ là diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung dù "đường ai nấy đi" nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè suốt 16 năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Định hướng và hành động mới trong phục hồi du lịch Việt Nam

MAI CHÂU - AN NGUYÊN |

Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2022 mang chủ đề "Phục hồi Du lịch Việt Nam – Định hướng mới, Hành động mới" chính thức được tổ chức vào sáng ngày 1.4 tại Hà Nội.

Tin văn hoá trong tuần: VNOB giới thiệu 2 sản phẩm nghệ thuật đặc sắc

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) công bố kế hoạch về hai sản phẩm nghệ thuật đặc sắc sẽ ra mắt trong 6 tháng đầu năm 2022.

Quan hệ đặc biệt của Quốc Trung và diva Thanh Lam sau 16 năm ly hôn

ĐÌNH DY |

Cả hai nghệ sĩ là diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung dù "đường ai nấy đi" nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè suốt 16 năm nay.