Nhạc sĩ Phú Quang nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

Nhạc sĩ Phú Quang đã được vinh danh ở Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 13.

Chiều 7.10, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia đã diễn ra Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 13 năm 2020. Năm nay, hội đồng giám khảo quyết định hướng tới những nhân tố trẻ hơn, nhưng có bề dày cống hiến cho Hà Nội.

Và giải thưởng lớn năm nay đã vinh danh nhạc sĩ Phú Quang. Do đang điều trị bệnh nên nhạc sĩ Phú Quang không thể tới nhận giải. Anh trai và vợ nhạc sĩ tới nhận thay. Tại buổi lễ nhận giải, ông Phú Ân - anh trai nhạc sĩ Phú Quang xúc động cho biết: "Em trai tôi hiện đang chống chọi với bệnh tật, không thể có mặt tại đây. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể mọi người".

Cũng tại buổi lễ, phu nhân của nhạc sĩ Phú Quang cho hay: "Tôi rất xúc động, tôi chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn gia đình nhạc sĩ Bùi Xuân Phái và BTC đã dành một đặc ân cho chồng tôi giải thưởng này. Tôi chỉ tiếc rằng chồng tôi không thể chứng kiến giây phút này vì đang phải chiến đấu với bệnh tật. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ là động viên tinh thần cho chồng tôi vượt qua khó khăn này và tục cống hiến nhiều hơn nữa".

Gia đình nhạc sĩ Phú Quang thay mặt ông nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái. Ảnh: Hoài Anh
Gia đình nhạc sĩ Phú Quang thay mặt ông nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái. Ảnh: Hoài Anh

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, ông trở thành người trẻ tuổi nhất trong Bảng vàng Giải thưởng Lớn. Hội đồng giám khảo tin tưởng rằng, đây sẽ là một sự khởi đầu tươi mới, để các năm tiếp theo, Bảng vàng Giải thưởng Lớn sẽ tiếp tục mở ra với những gương mặt đầy sung sức đang nỗ lực cống hiến cho Hà Nội.

Cũng tại buổi lễ, Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội năm nay cũng thuộc về một người trẻ, và rất trẻ là Marko Nikolic, chàng trai trẻ sinh năm 1987 được tôn vinh với tiểu thuyết Phố Nhà Thờ.

Ở hạng mục Giải việc làm - Vì tình yêu Hà Nội năm nay có 2 giải được trao. Đó là Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân do UBND quận Hoàn Kiếm triển khai với sự đồng hành của Hội Kiến trúc sư Hà Nội, và được các nghệ sĩ thực hiện - một dự án đã biến một khu vực vốn là nơi tập kết rác của người dân địa phương thành con đường nghệ thuật.

Hình ảnh trao giải chiều 7.10. Ảnh: Hoài Anh
Hình ảnh trao giải chiều 7.10. Ảnh: Hoài Anh

Giải thưởng Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội thứ hai được tra cho nhóm nhân sĩ Hà Đông với việc dâng tặng lại sắc phong cho các làng xã ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành cả nước.

Và cuối cùng là Giải ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Ý tưởng thiết kế và xây dựng cột mốc Km0 tại Hồ Gươm, một mong mỏi của giới chuyên môn và những người yêu Hà Nội từ hàng chục năm qua.

Nhạc sĩ Phú Quang có kho tàng đồ sộ hơn 600 bài hát, đa số sáng tác viết về Hà Nội với nhiều tình khúc bất hủ. Nhiều bài thơ được ông phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng gắn liền với Hà Nội như "Em ơi, Hà Nội phố" (thơ Phan Vũ), "Hà Nội ngày trở về" (thơ Thanh Tùng), "Im lặng đêm Hà Nội" (thơ Phan Thị Ngọc Liên), "Một dại khờ, một tôi "(thơ Nguyễn Trọng Tạo)...

Nguyễn Hà - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Tình hình sức khỏe nhạc sĩ Phú Quang sau nhiều ngày nằm viện

Hải Minh |

Rất nhiều người yêu mến nhạc sĩ Phú Quang mong được biết về tình hình sức khỏe của ông.

Nhạc sĩ Phú Quang bị biến chứng từ bệnh tiểu đường, tiên lượng xấu

Hải Ngọc |

Nghệ sĩ piano Trinh Hương cho biết nhạc sĩ Phú Quang bị bệnh tiểu đường hơn 30 năm và trở nặng vài tháng nay.

Bùi Xuân Phái và ngõ phố thời gian

Theo Người lao động |

Ngày 1.9 vừa qua, sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Google Doodles vinh danh nghệ sĩ thứ hai của Việt Nam, cố danh họa Bùi Xuân Phái (1920 - 1988), chứng minh sự ảnh hưởng của ông đối với mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tình hình sức khỏe nhạc sĩ Phú Quang sau nhiều ngày nằm viện

Hải Minh |

Rất nhiều người yêu mến nhạc sĩ Phú Quang mong được biết về tình hình sức khỏe của ông.

Nhạc sĩ Phú Quang bị biến chứng từ bệnh tiểu đường, tiên lượng xấu

Hải Ngọc |

Nghệ sĩ piano Trinh Hương cho biết nhạc sĩ Phú Quang bị bệnh tiểu đường hơn 30 năm và trở nặng vài tháng nay.

Bùi Xuân Phái và ngõ phố thời gian

Theo Người lao động |

Ngày 1.9 vừa qua, sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Google Doodles vinh danh nghệ sĩ thứ hai của Việt Nam, cố danh họa Bùi Xuân Phái (1920 - 1988), chứng minh sự ảnh hưởng của ông đối với mỹ thuật Việt Nam hiện đại.