Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Không thể sống thiếu phụ nữ

Phi Yến |

Theo nhạc sĩ Đỗ Bảo, đối với đàn ông, phụ nữ là nguyên nhân của cả hạnh phúc lẫn khổ đau nhưng luôn là một nửa không thể thiếu của thế giới và tình yêu.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo sẽ trở lại với vai trò giám đốc âm nhạc live concert “Thế giới tuyệt vời” cùng với các giọng ca Trọng Tấn, Đăng Dương. Đêm nhạc nhằm tôn vinh những người phụ nữ hướng đến ngày 8.3.

Đêm nhạc sẽ hội tụ những ca khúc của những nhạc sĩ tên tuổi như Ngô Thụy Miên, Phạm Minh Tuấn, Dương Thụ, Phú Quang, Đức Huy, Ngọc Châu, Đỗ Bảo,… sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào tối 7.3 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

 
Khánh Linh.

Ca khúc của nhiều tác giả khác nhau về thời kỳ, không gian sống và cả phong cách sáng tác sẽ dẫn dắt người xem vào những cung bậc tình yêu, khi lãng mạn, mộng mơ khi day dứt, khắc khoải.

‘’Tôi đắm đuối với một ý nghĩ, rằng ở đâu đi nữa, đàn ông cũng đã và sẽ còn yêu thương phụ nữ theo cách của họ thực sự có thể và cách người phụ nữ mong đợi, luôn luôn là như thế.

Trong chương trình, Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Anh là 2 nữ ca sĩ duy nhất, là hình tượng người phụ nữ trong câu chuyện tình yêu mà đêm nhạc muốn xây dựng", nhạc sĩ Đỗ Bảo nói.

 
Ngọc Anh.

Anh sẽ biên tập ca khúc để các nữ ca sĩ xuất hiện như những người dẫn chuyện về phụ nữ, hát lên những mong đợi, đánh thức những tình cảm của người thân yêu bên mình, nghe những người đàn ông chia sẻ tình cảm của họ bằng những lời hát ở nhiều cung bậc phong phú khác nhau.

"Đó cũng là cái cớ để các nam ca sĩ đến với khán giả, đặc biệt là các khán giả nữ, bằng âm nhạc của nhiều tác giả nổi tiếng, như thêm một lần nữa khẳng định tình yêu, hạnh phúc, nỗi buồn, sự cảm thông, lòng biết ơn,... trường tồn của đàn ông dành cho phái nữ”.

 
Tấn Minh.

Bên cạnh đó, những tác phẩm nổi tiếng của Đỗ Bảo như "Bức thư tình đầu tiên", "Bức thư tình thứ 4", "Bài hát cho em", "Thế giới tuyệt vời",… sẽ được trình diễn bởi các ca sĩ Tấn Minh, Đăng Dương, Việt Hoàn, Nhóm Oplus, ....

Phi Yến
TIN LIÊN QUAN

Đặt tên "Hòa Bình" cho gian phòng đoàn Triều Tiên đến dùng bữa

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đã có những trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trong thời gian ở lại Hà Nội tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Để kỉ niệm cho lần gặp đặc biệt này, gian phòng nơi đoàn Triều Tiên dùng bữa đã đổi sang tên mới.

Bảo tàng nghìn tỉ được phê duyệt thiết kế tổng thể nội dung trưng bày

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội.

Nguyễn Hồng Nhung được cấp phép trở lại sau 15 năm scandal ảnh nóng

Đ,B |

Nguyễn Hồng Nhung (Hồng Nhung “Sao Mai”) vừa mới có cuộc trở về sau gần 15 năm tạm biệt Hà Nội.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đặt tên "Hòa Bình" cho gian phòng đoàn Triều Tiên đến dùng bữa

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đã có những trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trong thời gian ở lại Hà Nội tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Để kỉ niệm cho lần gặp đặc biệt này, gian phòng nơi đoàn Triều Tiên dùng bữa đã đổi sang tên mới.

Bảo tàng nghìn tỉ được phê duyệt thiết kế tổng thể nội dung trưng bày

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội.

Nguyễn Hồng Nhung được cấp phép trở lại sau 15 năm scandal ảnh nóng

Đ,B |

Nguyễn Hồng Nhung (Hồng Nhung “Sao Mai”) vừa mới có cuộc trở về sau gần 15 năm tạm biệt Hà Nội.