Nha Trang, Đà Lạt dự báo không "cháy" phòng khách sạn dịp lễ

Hữu Long |

Tuy đã chuẩn bị đón khách du lịch cho dịp lễ tới đây nhưng cả 2 thành phố Nha Trang, Đà Lạt đều vẫn còn nhiều phòng khách sạn. Dự báo 2 địa điểm du lịch nổi tiếng này trong dịp lễ sẽ không xảy ra tình trạng "cháy" phòng.

Ngày 28.4, ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Chi hội Khách sạn tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đến nay, toàn tỉnh có hơn 55.000 phòng của 1.169 cơ sở lưu trú. Mặc dù ngành du lịch, các cơ sở lưu trú, khách sạn đã có sự chuẩn bị chu đáo nhưng dự báo, đợt nghỉ lễ này công suất phòng tại các khách sạn trên địa bàn chỉ đạt 50-60%.

Theo khảo sát tại một số khách sạn lớn ở TP Nha Trang, năm nay, công suất phòng khách sạn đạt trung bình 60% cho các ngày lễ. Riêng đỉnh điểm là đêm 30/4, công suất phòng có thể đạt gần 90%.

Trong khi đó, lượng đặt phòng cao hơn so với dịp lễ 30.4-1.5 năm trước (chỉ đạt trung bình 40%). Còn trước dịch, năm 2019, công suất phòng của khách sạn đạt tới 80-85%.

“Hiện Nha Trang chủ yếu đón khách nội địa. Còn khách quốc tế thì tập trung ở thị trường khách Hàn Quốc” - ông Hoàng thông tin thêm.

Khách đến Nha Trang chủ yếu là khách nội địa. Ảnh: Hữu Long
Khách đến Nha Trang chủ yếu là khách nội địa. Ảnh: Hữu Long

Mặc dù tỉ lệ đặt phòng còn chưa cao nhưng chủ các khách sạn ở TP Nha Trang cũng chủ động tuyển thêm nhân sự bên ngoài, chủ yếu tại các bộ phận phục vụ nhà hàng và buồng phòng, để phục vụ khách tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Giám đốc kinh doanh khách sạn 5 sao Ariyana SmartCondotel Nha Trang - cho biết, đến giờ khách sạn trên có 316 phòng, với 100 nhân sự chính thức. Bình thường, công suất phòng đạt khoảng 30%.

Dịp lễ này đạt hơn 50%, chủ yếu là khách trong nước, rất ít khách nước ngoài. Để đảm bảo phục vụ du khách tốt nhất, khách sạn đã huy động thêm nhân sự công nhật và sinh viên thực tập (có trả lương) làm việc vào những ngày lễ.

Còn lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay, ngành du lịch đang chờ đợi lượng khách lớn trong dịp lễ 30.4 và 1.5. Với thời gian nghỉ lễ 5 ngày, du khách nội địa đến vui chơi, nghỉ dưỡng ở Nha Trang - Khánh Hòa chắc chắn sẽ cao hơn đợt lễ năm 2022.

Trong khi đó, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), qua khảo sát các khách sạn và cơ sở lưu trú khác, lượng khách đặt phòng đạt từ 70-75%.

Ông Lê Anh Kiệt - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt - thông tin thêm, hiện tỉ lệ khách đặt phòng cao chủ yếu rơi vào hai ngày lễ là 30.4 và 1.5.

Cũng theo ông Lê Anh Kiệt, kỳ nghỉ lễ năm nay, địa phương tổ chức Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023. TP Đà Lạt dự kiến đón lượng khách cao hơn so với dịp lễ năm trước.

Một trong những vấn đề được ngành du lịch quan tâm chính là phải đảm bảo an toàn và du khách có trải nghiệm tốt nhất.

“ TP Đà Lạt đã lập 3 đoàn kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống phải niêm yết giá cả công khai, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm” - ông Lê Anh Kiệt cho hay.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ 30.4-1.5: Nên về quê hay đi du lịch?

Hương Lê |

Kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đang đến gần, nhiều gia đình lựa chọn trở về quê sau thời gian làm việc vất vả, nhưng không ít người muốn tranh thủ du lịch.

Du lịch biên giới - điểm nổi bật của Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh có 118,82 km đường biên giới với Trung Quốc, trải dài qua 3 địa bàn Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu. Phát huy lợi thế này cùng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, những năm gần đây, du lịch Quảng Ninh đã mở rộng không gian phát triển ra các địa phương giáp biên, xây dựng những sản phẩm đặc thù nhằm níu chân du khách.

Nhiều khách sạn, tàu du lịch ở Hải Phòng kín phòng trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Theo thông tin từ Phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), hiện, hầu hết các khách sạn lớn, tàu du lịch nghỉ đêm tại Cát Bà, khách đã đặt kín phòng cho kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới.

Sau trận mưa lớn, Đại lộ Thăng Long nhiều đoạn nước ngập như sông

Vương Trần |

Sau trận mưa lớn sán g 29.4, nhiều đoạn đường trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) xảy ra tình trạng nước mưa ngập sâu.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4: Miền Bắc trở mưa lớn trong ngày đầu nghỉ lễ

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía bắc có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19 - 22 độ C.

Campuchia tiết lộ chi phí tổ chức SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Một quan chức cấp cao của Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia (CAMSOC), đã thông tin chi tiết về số tiền chi ra cho sự kiện này, cũng như Asean Para Games sau đó.

Về quê nghỉ lễ 30.4-1.5: Đi từ nhà trọ ra bến xe cũng mất 65 phút

Nhóm PV |

Hà Nội - Mưa lớn sáng ngày 29.4 khiến mọi ngả đường đổ về cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội tắc cứng, nhiều người mất cả giờ đồng hồ để di chuyển ra bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4-1.5.

Người dân ùn ùn đổ về cửa ngõ Miền Tây rời TP Hồ Chí Minh đi nghỉ lễ

Nguyên Chân |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 29.4, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau hướng về Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) để rời thành phố bắt đầu kì nghỉ lễ khiến đoạn đường này rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Nghỉ lễ 30.4-1.5: Nên về quê hay đi du lịch?

Hương Lê |

Kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đang đến gần, nhiều gia đình lựa chọn trở về quê sau thời gian làm việc vất vả, nhưng không ít người muốn tranh thủ du lịch.

Du lịch biên giới - điểm nổi bật của Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh có 118,82 km đường biên giới với Trung Quốc, trải dài qua 3 địa bàn Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu. Phát huy lợi thế này cùng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, những năm gần đây, du lịch Quảng Ninh đã mở rộng không gian phát triển ra các địa phương giáp biên, xây dựng những sản phẩm đặc thù nhằm níu chân du khách.

Nhiều khách sạn, tàu du lịch ở Hải Phòng kín phòng trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Theo thông tin từ Phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), hiện, hầu hết các khách sạn lớn, tàu du lịch nghỉ đêm tại Cát Bà, khách đã đặt kín phòng cho kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới.