Nhà thiết kế Phương Anh: “Lưu giữ nét đẹp truyền thống tà áo dài Việt…”

THANH HƯƠNG thực hiện |

Cuối năm 2016 giới thiệu bộ sưu tập (BST) áo dài “Mị” phảng phất nét văn hoá dân gian về nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu, đầu năm 2017 khai trương thương hiệu áo dài riêng, và dù chỉ là “tay ngang” chuyển hướng sang lĩnh vực thiết kế, Phương Anh đã vạch ra định hướng rõ ràng trong một tâm thế, tư duy của người trẻ.

* Từ BST “Mị” rồi đến “Quốc hoa”, “Hoa xuân” đều có một nét rất đặc biệt, chị có ý tưởng thực hiện những mẫu trang phục áo dài này từ đâu?

- BST “Hoa xuân” là một sự lãng mạn, nhẹ nhàng từ hình ảnh người con gái Hà Nội xa xưa. Còn “Quốc hoa” lại là một tình yêu khác của tôi dành cho hoa sen. Tôi về làm dâu ở đất Ninh Bình là có thêm cơ hội tìm hiểu về nền văn hóa, đền chùa ở đó, hình ảnh hoa sen được thể hiện đậm đặc nhất ở đền cổ thờ vua Đinh Tiên Hoàng, các giai đoạn của sen (Nộ liên, Phong liên, Tình liên, Lão liên) đều chạm khắc khắp mọi nơi từ trụ cột đến cánh cửa, bờ tường... mà áo dài gắn kết họa tiết sen đã là biểu tượng rất đặc trưng rồi.

NTK Phương Anh. Ảnh: NVCC.

Với “Mị” tôi đã ấp ủ từ lâu, nhất là khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt chính thức được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại càng khiến tôi tâm huyết, hào hứng thực hiện hơn bao giờ hết. Đặc biệt thiết kế áo dài từ góc độ hầu đồng vẫn chưa có nhiều mà trong 36 giá đồng đó, còn rất nhiều sắc thái văn hoá đa dạng để nếu muốn, tôi vẫn có thể khai thác thêm cho BST lần sau của mình.

* Thường những thử nghiệm mới ví như là người đầu tiên đưa tín ngưỡng hầu đồng vào trang phục áo dài, chị đối mặt ra sao trước ý kiến trái chiều?

- Tôi giới thiệu “Mị” đến công chúng, có nhiều người đến hỏi rằng tại sao lại đưa phong cách cổ trang hơi hướng Trung hoa vào trang phục áo dài thậm chí, một số biến tướng trong các nghi lễ hầu đồng khiến mọi người có một định kiến đủ lâu để khó tiếp nhận mọi thứ tôi làm. Tại một thời điểm tương ứng khi sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, khách nước ngoài ngay lập tức bày tỏ sự thích thú, nhưng với khách Việt lại ngược lại, họ cho rằng đó là mê tín dị đoan, tuyên truyền. Quan điểm của tôi đơn giản lắm, nếu cứ mải chạy theo tâm lý đám đông sẽ không gì là của riêng mình, vì vậy chẳng có cách nào khác là phải yêu lấy những điều mình làm, tự tin những điều mình chọn, còn đến được đích hay không là do ý chí bản thân mỗi người.

Bộ sưu tập "Quốc hoa" của NTK Phương Anh.

Sắp tới, tôi giới thiệu thêm 5 bộ áo dài cũng mang hơi hướng về di sản văn hóa VN với mong muốn, khách hàng nhất là những bạn trẻ sẽ hiểu và quan tâm hơn đến nền văn hoá dân tộc nước ta, tôi nghĩ đây có lẽ là một cách lan tỏa nhanh nhất đến cộng đồng xung quanh.

* Là NTK áo dài vẫn còn trẻ, chị có lối suy nghĩ và cách nhìn nhận khá mới mẻ, cá nhân Phương Anh nghĩ thế nào về một số đánh giá có phần hơi cực đoan của nhiều người trong những mẫu trang phục áo dài cách tân gần đây?

- Nếu nhìn ở mặt tích cực, trào lưu áo dài cách tân đang là xu hướng được ưa chuộng bởi sự giản tiện, tạo hứng khởi cho người mặc. Ngoài việc làm mới mình, áo dài cách tân giúp tiện lợi hơn trong mọi hoạt động thường ngày. Thời gian qua, tôi thấy có khá nhiều phản ứng với áo dài váy đụp, tuy nhiên có lẽ chúng ta đang dùng sai từ để chỉ bộ trang phục đó. Tôi nghĩ, không nên gọi là áo dài mà chỉ đơn giản là váy thời trang lấy cảm hứng từ áo dài thì có lẽ hợp lý hơn. Và nếu sự cách tân đó không quá “lố”, vẫn nằm ở trong khuôn khổ cho phép là có thể chấp nhận được. Khi dùng sai từ ở thời điểm “nóng” vô hình trung làm cho mọi việc phức tạp lên, tiết chế và hiểu đúng vấn đề mọi việc sẽ là bình thường.

Có chăng tôi hơi tiếc một chút khi xã hội đang ngày càng phát triển, theo đó xu hướng du nhập nhiều mẫu mã quần áo đa dạng, sẽ kéo theo số đông các bạn trẻ ưa chuộng, lựa chọn sự phá cách. Là người con gái gốc Hà Nội, nên nếu chị hỏi tôi có yêu thích sự cách tân hay không, câu trả lời thật lòng rằng là không? Tôi luôn muốn hướng đến nét truyền thống, không đi “lệch chuẩn” trong thiết kế tà áo dài của mình bởi ở đó thể hiện được hết sự mềm mại, dịu dàng của người phụ nữ VN. Đừng nên nghĩ đơn giản là nhàm chán.

Xin cảm ơn và chúc chị thành công!

THANH HƯƠNG thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.