Nhà sử học Dương Trung Quốc: Bỏ tục đốt vàng mã là đúng đắn

Đào Bích |

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng nhiều người Việt đang mâu thuẫn trong chính quan niệm "trần sao, âm vậy". "Nếu đã suy nghĩ như thế thì theo xu hướng hiện nay, họ nên sắm cho ông bà, tổ tiên thẻ ATM thay vì đốt tiền mặt", ông nói.

Bày tỏ quan điểm đồng tình với việc từ bỏ tục đốt vàng mã, Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam - nhà sử học Dương Trung Quốc đã có những chia sẻ thẳng thắn. Theo ông, đây là một hủ tục và đã đến lúc tất cả xã hội Việt Nam cần chung tay để loại bỏ.

"Đốt vàng mã có thể là tục lệ lâu đời với quan niệm dương gian thế nào thì cõi âm cũng như thế. Đó cũng được xem như là một cách thể hiện trách nhiệm của con cháu đối với tổ tiên. Thế nhưng cái gì cũng vừa phải. Việc hóa vàng chỉ nên mang tính tượng trưng. Không thể cái gì cũng biến thành giấy, thành vàng mã như nhà lầu, xe hơi, điện thoại đời mới... rồi mang đi đốt".

Nhà sử học Dương Trung Quốc.
Nhà sử học Dương Trung Quốc.

"Nếu chúng ta đã suy nghĩ dương sao âm vậy thì hiện nay, theo xu hướng ít tiêu tiền mặt mà chủ yếu sử dụng thẻ thì tại sao không mở cho các cụ thể ATM ở dưới đó để họ sử dụng", nhà sử học viện dẫn một ví dụ mang tính hài hước.

Theo ông, công văn kêu gọi từ bỏ tục đốt vàng mã của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là rất đúng đắn. 

Thống kê mỗi năm cho thấy, người Việt đã lãng phí hàng trăm tỉ đồng cho việc đốt vàng mã. Không ai khẳng định được ông bà, tổ tiên sẽ nhận được những món quà được họ hóa vàng nhưng điều dễ dàng nhận thấy đó là sự lãng phí tiền bạc, ô nhiễm môi trường.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng phủ nhận về quan điểm cho rằng tục đốt vàng mã đã ăn sâu vào máu của nhiều người dân Việt Nam. "Bản thân tôi và thế hệ bạn bè của tôi, tất cả đều gần 70 tuổi rồi. Nhưng chúng tôi đốt vàng mã vừa phải, một vài nén vàng, một vài mớ tiền chứ không khủng khiếp như bây giờ.

Tôi sống ở phố buôn bán hàng mã nổi tiếng của Hà Nội từ ngày xưa. Thời đó, vàng mã được làm và bán ra cũng rất vừa phải chứ không phải ồ ạt như bây giờ", ông cho biết. 

Bàn thêm về các giải pháp để hạn chế việc đốt vàng mã của người dân, Tổng thư ký Hội Sử học VN cũng cho hay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý của ngành văn hóa để làm đến nơi đến chốn.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng của người dân về việc bỏ tục đốt vàng mã

TRANG PHÚ |

Công văn đề nghị loại bỏ tục đốt vàng mã của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam tại các cơ sở thờ tự Phật giáo đang thu hút sự chú ý của dư luận. Người dân đồng tình hay phản đối đề nghị này?

Người đã khuất không nhận được "quà" từ đốt vàng mã

Đ.B |

Đại đức Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam cho rằng, thói quen đốt vàng mã thực tế không nằm trong tập tục nguyên gốc của người Việt mà là văn hóa ngoại lai.

Cần loại bỏ tục đốt vàng mã

VIỆT VĂN |

Đốt vàng mã, bỏ tiền lẻ lung tung tại các nơi thờ tự linh thiêng đã thành hủ tục rất nhiều năm nay. Năm nào cũng “rút kinh nghiệm”, nhưng xem ra, mọi sự vẫn rất ít thay đổi, như đã ăn sâu mọc rễ trong tư duy và hành vi của những người đi lễ. Làm sao thay đổi được ý thức mà gốc rễ không phải là văn hóa truyền thống của người Việt?

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Khắc phục tâm lý sợ sai đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch; khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế.

Phản ứng của người dân về việc bỏ tục đốt vàng mã

TRANG PHÚ |

Công văn đề nghị loại bỏ tục đốt vàng mã của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam tại các cơ sở thờ tự Phật giáo đang thu hút sự chú ý của dư luận. Người dân đồng tình hay phản đối đề nghị này?

Người đã khuất không nhận được "quà" từ đốt vàng mã

Đ.B |

Đại đức Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam cho rằng, thói quen đốt vàng mã thực tế không nằm trong tập tục nguyên gốc của người Việt mà là văn hóa ngoại lai.

Cần loại bỏ tục đốt vàng mã

VIỆT VĂN |

Đốt vàng mã, bỏ tiền lẻ lung tung tại các nơi thờ tự linh thiêng đã thành hủ tục rất nhiều năm nay. Năm nào cũng “rút kinh nghiệm”, nhưng xem ra, mọi sự vẫn rất ít thay đổi, như đã ăn sâu mọc rễ trong tư duy và hành vi của những người đi lễ. Làm sao thay đổi được ý thức mà gốc rễ không phải là văn hóa truyền thống của người Việt?