Nhà giáo xứ Nghệ vinh dự nhận giải thưởng văn học ASEAN

QUANG ĐẠI |

Nhà văn Nguyễn Thế Quang, nguyên giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh – Nghệ An), vinh dự nhận giải thưởng văn học Đông Nam Á.

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vào tối 25.11, tại Hoàng cung Thái Lan, Nhà giáo - Nhà văn Nguyễn Thế Quang đã vinh dự được nhận Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (ASEAN) năm 2019.

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thế Quang được trao giải thưởng là tiểu thuyết lịch sử “Thông reo Ngàn Hống”, 600 trang (Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015), viết về nhân vật lịch sử Nguyễn Công Trứ. Tác phẩm này cũng đã nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.

Thầy giáo Nguyễn Thế Quang sinh năm 1942 tại xã Thanh Tường (ngày trước gọi là Tổng Đại Đồng), huyện Thanh Chương, Nghệ An. Thầy đã từng dạy môn Văn tại THPT Thanh Chương, năm 1993 về giảng dạy tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), năm 2003 nghỉ hưu.

Nhà giáo Nguyễn Thế Quang trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014. Nhà văn Nguyễn Thế Quang đã có nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó có nhiều tiểu thuyết lịch sử.

“Tác giả tập trung miêu tả nỗi đau đời của Nguyễn Công Trứ với cốt cách của một đại trượng phu tài hoa, hết sức chú ý khai thác tâm trạng, đi sâu vào khát vọng, sự giằng xé nội tâm, chú ý thể hiện những sự đối lập mà nhất quán trong con người Nguyễn Công Trứ” - Nhà văn Nguyễn Khắc Phê nhận xét về tiểu thuyết “Thông reo Ngàn Hống” của nhà văn Nguyễn Thế Quang.

Cụ thể, tiểu thuyết lịch sử “Nguyễn Du” - xuất bản lần đầu năm 2010, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Tiểu thuyết lịch sử “Khúc hát những dòng sông” viết về bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (NXB Hội Nhà văn, 2013) - Giải Ba cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Vào tháng 10/2019 chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tái hiện hiện trong tiểu thuyết mới nhất “Đường về Thăng Long” của nhà văn Nguyễn Thế Quang.

Được biết, dịp này, ba nhà văn Việt Nam: Lê Minh Khuê, Nguyễn Thế Quang và Trần Hùng đến thủ đô Bangkok của Thái Lan để nhận Giải thưởng Nhà văn khu vực Đông Nam Á.

3 nhà văn này được giải thưởng lần lượt qua các năm 2016 (Nguyễn Thế Quang, tác phẩm “Thông reo Ngàn Hống”), 2017 (Trần Hùng, tác phẩm “Vườn khuya”), 2018 (Lê Minh Khuê, tác phẩm “Làn gió chảy qua”).

Giải thưởng Văn học khu vực Đông Nam Á được trao hàng năm cho các nhà thơ và nhà văn của Đông Nam Á, kể từ năm 1979. Nhiều nhà văn Việt Nam từng đoạt giải thưởng này, trong đó có Tố Hữu, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh,...

Giải thưởng trị giá khoảng 1.200 USD, thường do một thành viên của gia đình Hoàng gia Thái Lan chủ trì.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

75 nhà giáo trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng của Trung ương đoàn

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Tối ngày 18.11, 75 nhà giáo trẻ đã được Hội đồng xét chọn lựa trong 229 hồ sơ ứng viên để vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2019.

Báo Lao Động giành 3 giải thưởng tại giải Báo chí toàn quốc về Giáo dục

Tô Thế - Nguyễn Hà |

Năm 2019 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những thành quả, mô hình đổi mới, sáng tạo trong dạy và học trên mọi miền tổ quốc.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam giành giải thưởng Toán học quốc tế

NH |

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam Phạm Hoàng Hiệp vừa vinh dự nhận giải thưởng Ramanujan - giải thưởng dành cho nhà Toán học trẻ ở các nước đang phát triển.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

75 nhà giáo trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng của Trung ương đoàn

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Tối ngày 18.11, 75 nhà giáo trẻ đã được Hội đồng xét chọn lựa trong 229 hồ sơ ứng viên để vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2019.

Báo Lao Động giành 3 giải thưởng tại giải Báo chí toàn quốc về Giáo dục

Tô Thế - Nguyễn Hà |

Năm 2019 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những thành quả, mô hình đổi mới, sáng tạo trong dạy và học trên mọi miền tổ quốc.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam giành giải thưởng Toán học quốc tế

NH |

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam Phạm Hoàng Hiệp vừa vinh dự nhận giải thưởng Ramanujan - giải thưởng dành cho nhà Toán học trẻ ở các nước đang phát triển.