Người Việt đang thay đổi thói quen xem truyền hình qua tivi

Đào Bích |

Cập nhật các chương trình truyền hình qua tivi đã không còn là thói quen của nhiều người Việt. Theo đó, họ bắt đầu có xu hướng thưởng thức các kênh truyền hình qua điện thoại có kết nối internet.

Nắm bắt điều này, mới đây VTC đã cho ra mắt ứng dụng VTC Now. Đây là phương thức để đơn vị này phân phối nội dung truyền hình của mình đến các khán giả trong nước và quốc tế bằng nền tảng internet.

OTT được hiểu cơ bản là những dịch vụ trên Internet mà không phải do các nhà cung cấp dịch vụ Internet trực tiếp đưa đến).

Phát biểu tại sự kiện ra mắt dịch vụ mới, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật Nội dung số của VTC cho biết, để chuyển tải nội dung từ VTC Now tới khán giả một cách nhanh và ổn định nhất, đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý video trực tuyến của Brightcove kết hợp cùng hệ thống truyền dẫn và phân phối nội dung của Akamai.

 
 Lãnh đạo Đài Tiếng nói VN và Đài Truyền hình VTC bấm nút khai trương dịch vụ VTC Now.

Hiện nay, 5 nhà cung cấp giải pháp phân phối nội dung online hàng đầu là Youtube, Brightcove, Ooyala, Kaltura, Comcast… trong danh sách này thì Brightcove luôn có vị trí trong top 2 tùy theo tiêu chí xếp hạng.

Chia sẻ với báo chí, bà Armay Guo, Giám đốc Kinh doanh Công ty Brightcove, đối tác phát triển phần mềm của VTC khẳng định, phát triển một ứng dụng OTT chưa bao giờ dễ dàng như bây giờ. Tuy nhiên, các đài truyền hình trong quá trình triển khai chiến lược OTT sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn để có thể cung cấp nội dung đến các khán giả vốn đang thay đổi thói quen xem truyền hình của mình ra bên ngoài chiếc TV truyền thống ở trong phòng khách.

 
 Bà Armay Guo.

"Chúng ta đã đầu tư, và chúng ta hào hứng về tương lai của truyền hình Việt Nam, về quá trình số hóa truyền hình đang diễn ra trên đất nước các bạn. Chúng tôi tự hào được tham gia dự án này, và tự hào trở thành một phần của câu chuyện thành công về dịch vụ OTT của VTC", bà Armay Guo nói.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.