Người thân nói về tin đồn di chúc Phi Nhung để lại cho con ruột, con nuôi

DI PY |

Rất nhiều thông tin đang lan truyền cho rằng, Phi Nhung trước khi mất đã để lại di chúc cho con ruột và con nuôi của mình. Trong đó, một số còn cho rằng, Hồ Văn Cường không được thừa hưởng nên gây nhiều tranh cãi.

Cho đến hiện tại, những thông tin về sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn để lại nhiều thương xót với người hâm mộ. Khán giả thương cố ca sĩ một phần thì càng thương cho 23 con nuôi của cô một lần nữa mồ côi.

Quan tâm tới số phận của những đứa trẻ được nữ ca sĩ nhận nuôi, thời gian qua, một số nghệ sĩ, mạnh thường quân đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, nuôi dưỡng những đứa trẻ cho đến khi lớn khôn.

Tuy nhiên, giữa lúc người thân của cố ca sĩ chưa lên tiếng chính thức về việc này mà đang tập trung lo hậu sự thì trên mạng lại xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng, Phi Nhung để lại di chúc. Thậm chí, một số người còn đưa ra nhiều thông tin chưa kiểm chứng rằng, Phi Nhung để lại di chúc cho con ruột và các con nuôi nhưng không có Hồ Văn Cường.

Những bài viết này gây xôn xao dư luận từ đêm qua đến nay. Trước những thông tin ngày một thổi phồng, phía người nhà đã lên tiếng đính chính. Cụ thể, người thân của cố ca sĩ khẳng định những thông tin trên là vô căn cứ, không có thật.

Theo đó, người thân Phi Nhung nói thêm, hiện tại vẫn đang lo tang lễ cho cố ca sĩ nhưng không hiểu sao lại xuất hiện thông tin về di chúc. Cụ thể, người nhà khẳng định: "Những thông tin lan truyền về di chúc là giả mạo, không đúng sự thật. Mọi người hãy tỉnh táo và chọn lọc thông tin cho chính xác. Tránh bị những chia sẻ sai lệch làm ảnh hưởng đến gia đình".

Thậm chí, lúc sinh thời khi được hỏi về việc chia tài sản cho con ruột và con nuôi ra sao, Phi Nhung từng chia sẻ: "Tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống".

Được biết, phía gia đình đang cố gắng lo chu toàn hậu sự cho cố ca sĩ và thực hiện những kế hoạch dang dở: Làm MV tưởng nhớ cố ca sĩ, chăm lo các con nuôi...

Khi Phi Nhung qua đời, tỉ phú Hoàng Kiều đã có động thái đáng chú ý khi ngỏ ý muốn giúp đỡ, nuôi nấng các con của Phi Nhung. Thậm chí có thông tin, ông mong muốn đưa 23 người con nuôi của cố ca sĩ sang Mỹ để nuôi dạy.

Về thông tin này, phía ê-kíp của cố ca sĩ cho biết, sự ra đi của Phi Nhung để lại nhiều đau xót, rối bời từ phía gia đình, người thân. Gia đình cảm ơn tấm lòng của tỉ phú Hoàng Kiều nhưng xin phép công chúng và các mạnh thường quân để gia đình tập trung lo hậu sự cho nữ ca sĩ trước, sau đó từng bước giải quyết công việc khác.

Hiện, con gái Wendy Phạm đã ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương là người lo liệu hậu sự của Phi Nhung tại Việt Nam. Được biết, con gái Phi Nhung thường đến chùa thắp hương cầu nguyện.

Từ ngày 1.10, TPHCM nới lỏng giãn cách, dỡ bỏ phong tỏa ở nhiều nơi nên người thân và bạn bè có thể qua tư gia viếng cố ca sĩ.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Cách ca sĩ Phi Nhung bảo vệ con gái ruột

DI PY |

Cố ca sĩ Phi Nhung từng không tiết lộ về con gái ruột của mình cho đến khi con 18 tuổi, bởi muốn Wendy Phạm không bị mọi người quan tâm quá mức khi biết có mẹ là ca sĩ.

Phi Nhung lạc quan, cuối đời vẫn cất tiếng hát

DI PY |

Người thân của nữ ca sĩ cho biết lúc Phi Nhung nhập viện vì mắc COVID-19, cô vẫn luôn lạc quan và cất cao tiếng hát của mình.

3 tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời ca sĩ Phi Nhung

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời có 3 tâm nguyện lớn nhất. Đó là thấy con gái được yên bề gia thất, con nuôi thành tài. Còn với riêng bản thân mình, cô mong về già sẽ nương nhờ cửa Phật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cách ca sĩ Phi Nhung bảo vệ con gái ruột

DI PY |

Cố ca sĩ Phi Nhung từng không tiết lộ về con gái ruột của mình cho đến khi con 18 tuổi, bởi muốn Wendy Phạm không bị mọi người quan tâm quá mức khi biết có mẹ là ca sĩ.

Phi Nhung lạc quan, cuối đời vẫn cất tiếng hát

DI PY |

Người thân của nữ ca sĩ cho biết lúc Phi Nhung nhập viện vì mắc COVID-19, cô vẫn luôn lạc quan và cất cao tiếng hát của mình.

3 tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời ca sĩ Phi Nhung

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời có 3 tâm nguyện lớn nhất. Đó là thấy con gái được yên bề gia thất, con nuôi thành tài. Còn với riêng bản thân mình, cô mong về già sẽ nương nhờ cửa Phật.