Người Nguyễn Phúc tộc quyên góp tiền để mua ấn vàng triều Nguyễn

Tường Minh |

Huế - Có hai cá nhân, trong đó có một là thành viên Hội đồng Nguyễn Phúc tộc ở phía Bắc muốn đóng góp từ 1-2 triệu USD để mua ấn vàng triều Nguyễn.

Liên quan đến ấn vàng triều Nguyễn Hoàng đế chi bảo đang được hãng đấu giá MILLON đưa lên sàn đấu với mức khởi điểm từ 2-3 triệu Euro, phóng viên Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Huế.

Ông Nguyễn Phước Bửu Nam cho biết, ông đã nhờ Thiếu tướng Nguyễn Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc phía Bắc liên lạc với ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam ở Pháp trình bày nguyện vọng của dòng họ Nguyễn Phước về chiếc ấn.

Clip nhận định của các chuyên gia về giá trị của ấn vàng Hoàng đế chi bảo

Cụ thể là dòng họ muốn đưa ấn Hoàng đế chi bảo đang được hãng MILLON cho đấu giá về Việt Nam bằng cách thương lượng, trước khi cuộc đấu giá diễn ra chính thức để mua lại chiếc ấn với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro như thông báo của hãng MILLON.

“Đặc biệt, hiện đã có hai cá nhân, một trong Hội đồng Nguyễn Phúc tộc phía Bắc, một bên ngoài (tạm thời xin giấu tên) đã xoay xở được chừng 1 - 2 triệu USD để chuẩn bị cho việc này”, ông Nguyễn Phước Bửu Nam nói.  

Theo hồi âm từ Thiếu tướng Nguyễn Quang Hùng, ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cho biết, ông đang ở Bồ Đào Nha và 2 hôm nữa về Pháp, ông sẽ thử thương lượng với nhà đấu giá MILLON và chủ sở hữu chiếc ấn Hoàng đế chi bảo.

Ông Đinh Toàn Thắng cho biết, nếu Đại sứ quán biết việc đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo để liên hệ với nhà đấu giá MILLON sớm hơn khi họ vừa mới có ý định đấu giá và đưa ra giá khởi điểm thì sẽ có nhiều cơ hội thương lượng và mua lại với giá có thể thấp hơn giá khởi điểm hiện nay.

Bởi theo nguyên tắc của luật quốc tế, bảo vật thuộc gốc quốc gia nào thì quốc gia đó có quyền thương lượng giá để mua về trước khi mở thời điểm đấu giá. 

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã gửi ngay công văn cho Bộ Ngoại giao đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp kịp thời làm việc trực tiếp với hãng đấu giá MILLON để xác minh rõ thông tin liên quan về việc đấu giá 2 cổ vật trên.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Ngoại giao tìm hiểu khả năng Việt Nam có thể đàm phán mua không qua đấu giá hay không.

Thứ 2, đề nghị Sứ quán sớm trao đổi đàm phán khả năng ngừng đấu giá hai đồ vật trên, Việt Nam có thể thỏa thuận mua trực tiếp không qua đấu giá.

Và cuối cùng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Sứ quán tìm hiểu phương án phù hợp nhất vì nó liên quan tới pháp luật sở tại ở Pháp.

Theo ông Hoàng Đạo Cương, cũng như câu chuyện về cuộc đấu giáo chiếc mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình hồi tháng 10.2021, nếu bây giờ huy động được nguồn xã hội hóa thì khả năng đưa được cổ vật quý báu về Việt Nam là rất cao.


Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Ấn vàng triều Nguyễn: Huế chỉ theo dõi vì vướng thủ tục và kinh phí

Hoàng Văn Minh |

Huế - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết chỉ theo dõi vụ đấu giá Ấn vàng triều Nguyễn, vì vướng thủ tục và không có kinh phí.

Ấn vàng triều Nguyễn giá khởi điểm 70 tỉ đồng, cơ hội nào để hồi hương?

Cát Tường - Hoàng Văn Minh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kim ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn có thể coi là bảo vật quý giá nhất vẫn đang còn lưu lạc. Với mức giá khởi điểm lên tới 3 triệu euro (tương đương hơn 70 tỉ đồng), TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, cần có kế hoạch chi tiết để đem kim ấn hồi hương trước khi phiên đấu giá diễn ra.

Lai lịch và số phận long đong của ấn vàng triều Nguyễn đang đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiếc ấn vàng triều Nguyễn đang được đấu giá có một lai lịch đặc biệt và số phận long đong.

Sau ấn vàng triều Nguyễn, bát vàng thời Khải Định được đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Ngoài việc công bố đấu giá ấn vàng triều Nguyễn, trang MILLON còn công bố việc tổ chức đấu giá một chiếc bát bằng vàng rất quý hiếm thời vua Khải Định.

Ấn vàng triều Nguyễn được đấu giá, mức khởi điểm 3 triệu Euro

Hoàng Văn Minh |

Chiếc ấn vàng triều Nguyễn do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền Cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Ấn vàng triều Nguyễn: Huế chỉ theo dõi vì vướng thủ tục và kinh phí

Hoàng Văn Minh |

Huế - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết chỉ theo dõi vụ đấu giá Ấn vàng triều Nguyễn, vì vướng thủ tục và không có kinh phí.

Ấn vàng triều Nguyễn giá khởi điểm 70 tỉ đồng, cơ hội nào để hồi hương?

Cát Tường - Hoàng Văn Minh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kim ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn có thể coi là bảo vật quý giá nhất vẫn đang còn lưu lạc. Với mức giá khởi điểm lên tới 3 triệu euro (tương đương hơn 70 tỉ đồng), TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, cần có kế hoạch chi tiết để đem kim ấn hồi hương trước khi phiên đấu giá diễn ra.

Lai lịch và số phận long đong của ấn vàng triều Nguyễn đang đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiếc ấn vàng triều Nguyễn đang được đấu giá có một lai lịch đặc biệt và số phận long đong.

Sau ấn vàng triều Nguyễn, bát vàng thời Khải Định được đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Ngoài việc công bố đấu giá ấn vàng triều Nguyễn, trang MILLON còn công bố việc tổ chức đấu giá một chiếc bát bằng vàng rất quý hiếm thời vua Khải Định.

Ấn vàng triều Nguyễn được đấu giá, mức khởi điểm 3 triệu Euro

Hoàng Văn Minh |

Chiếc ấn vàng triều Nguyễn do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền Cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.