Người đẹp Việt và khát vọng bình yên 2022

Linh Chi (thực hiện) |

Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Thùy Tiên và Á hậu Huyền My đã có những chia sẻ cùng Báo Lao Động về những điều ý nghĩa nhất trong năm qua cũng như những khát vọng, mong muốn tốt đẹp cho năm mới 2022.

Hoa hậu Đặng Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010

Với Ngọc Hân là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà nội thì Tết luôn là những ngày Hân cảm thấy hào hứng nhất. Hồi còn bé, Tết là ngày Hân được mặc quần áo mới, có những món đồ đẹp hay được ăn những món ăn ngon khi lớn lên rồi, cảm giác hào hứng đó vẫn còn nguyên vẹn. Tết cũng là dịp Hân được chia sẻ với mọi người về những câu chuyện đã xảy ra trong suốt một năm qua.

Điều mong muốn nhất của Hân trong năm mới 2022 chỉ là chúng ta thực sự có thể sống chung với dịch COVID-19 và sớm đưa cuộc sống trở về guồng quay sôi động, để chúng ta có thể làm việc, lao động một cách bình thường. Năm 2021 có những tháng Hân chỉ ở nguyên trong nhà và trong mấy chục cuộc đời chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có thời gian ở nhà nhiều đến như vậy. Điều đó đã giúp Hân cảm nhận được rằng được làm việc, được lao động thật vui và ý nghĩa biết bao.

Hoa hậu Đặng Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010. Ảnh: NVCC
Hoa hậu Đặng Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010. Ảnh: NVCC

Trong năm vừa rồi có những người bạn, người quen của Hân đã ra đi 1 cách bất ngờ vì dịch bệnh, qua những việc như vậy, Hân càng cảm thấy rằng chúng ra vẫn đang khỏe mạnh, chưa gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, vẫn được làm việc, đó là may mắn quá lớn rồi. Hân thật sự rất mong năm sau chúng ta có thể quay lại cuộc sống bình thường, được đi lại, giao thường bình thường như trước đây, đó có lẽ cũng là khát vọng bình yên của tất cả chúng ta sau những gì đã trải qua.

Nhân dịp năm mới, Hân xin được gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất tới độc giả Báo Lao Động. Chúc các bạn sẽ sẽ có một cuộc sống với một khát vọng bình yên và điều đó sẽ được thực hiện hóa trong năm tới đây.

Hoa hậu Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Năm 2021 thật sự là một năm đầy biến động khi cuộc sống của Khánh Vân có quá nhiều thay đổi. Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến Vân ít có thể tham gia các sự kiện, trình diễn nhưng bù lại, Vân có cơ hội tham gia công tác tình nguyện chống dịch. Những công việc đó khiến Vân trưởng thành nhiều hơn, cứng rắn hơn và học thêm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Những ngày tháng TPHCM căng thẳng vì dịch bệnh, Vân bị ám ảnh bởi những mất mát quá lớn. Chưa bao giờ mình phải chứng kiến nhiều cảnh chia ly đau thương như vậy, có những ngày lướt mạng xã hội, Vân cảm thấy sợ khi thấy ai đó thông báo có người thân mất vì COVID-19. Thế nhưng, chính trong thời khắc đó, Vân cảm thấy được tình người giữa mùa dịch là điều ấm áp nhất. Điều khiến Vân sẽ mãi nhớ đó chính là tình cảm của mọi người dành cho nhau, và sự cống hiến, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch.

Hoa hậu Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ảnh: NVCC
Hoa hậu Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ảnh: NVCC

Những ngày thành phố giãn cách xã hội, Vân có thời gian ở nhà với ba mẹ nhiều hơn, đôi khi cùng mẹ vào bếp, cùng ba pha trà... những việc nhỏ thôi nhưng Vân thấy yêu gia đình vô cùng, Vân nhận ra khi mình còn có gia đình bên cạnh, là đã hạnh phúc và may mắn lắm rồi. Ngoài thời gian bên gia đình, Vân cũng có dịp được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho xã hội, tham gia công tác vận chuyển lương thực đến những nơi khó khăn cùng chương trình “Chuyến xe 0 đồng”, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM. Vân nghĩ những lúc như thế, mỗi người một tay, góp phần lan tỏa tình yêu thương là động lực lớn nhất giúp chúng ta vượt qua đại dịch COVID-19.

Vân hy vọng năm mới khởi đầu mới, sẽ là một năm phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau năm vừa rồi, Vân luôn hướng tới khát vọng bình yên, quay trở lại cuộc sống bình thường và hơn cả là mọi người có thật nhiều sức khỏe. Năm mới, Vân xin chúc độc giả Báo Lao Động có một năm mới 2022 thành công và gặt hái thật nhiều may mắn, đặc biệt thật nhiều sức khỏe.

Hoa hậu Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021

Tết năm nay là một năm khá khác với Tiên vì có thể Tiên sẽ đón Tết xa nhà. Ở Thái Lan không đón Tết như Việt Nam nên có thể ngày đó Tiên sẽ vẫn đang phải làm việc hoặc không thì Tiên sẽ ở nhà 1 mình hoặc đi dạo một vài vòng. Cũng có hơi buồn và tủi thân nhưng có thể đây là cái Tết đáng nhớ nhất đối với Tiên.

Năm 2021 thực sự có quá nhiều điều ý nghĩa với Tiên. Không chỉ chiếc vương miện Miss Grand International mà cả quá trình tham gia cuộc thi đều là quãng thời gian rất ý nghĩa. Tiên nhớ quãng thời gian TPHCM giãn cách xã hội, Tiên dành rất nhiều thời gian tham gia tình nguyện chống dịch COVID-19, giúp đỡ các y, bác sĩ những hoàn cảnh khó khăn hay mỗi ngày cùng nấu hàng ngàn suất cơm cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Ngay sau đó, khi TPHCM hết giãn cách, Tiên phải dồn hết tâm sức vào việc tập luyện để chuẩn bị cho hành trình tại Thái Lan. Cả chặng đường đó Tiên đã trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc, vui có buồn có, hạnh phúc có, tủi thân có, đó thực sự là quãng thời gian ý nghĩa nhất mà Tiên không bao giờ quên.

Hoa hậu Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ảnh: NVCC
Hoa hậu Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ảnh: NVCC

Tiên hy vọng trong năm tới, cũng là quãng thời gian thực hiện nhiệm kỳ hoa hậu, Tiên sẽ đi tới nhiều quốc gia để giúp được thêm nhiều người. Tiên muốn nhiệm kỳ Miss Grand International là 1 nhiệm kỳ đáng tự hào không chỉ với Tiên mà với tất cả những người ủng hộ Tiên. Và để làm được điều đó, Tiên cũng như mọi người đều có một khát vọng bình yên, để cuộc sống trở lại guồng quay như trước đây.

Nhân dịp năm mới 2022, Tiên chúc cho độc giả Báo Lao Động có nhiều sức khỏe. Dịch COVID-19 có nhiều biến chủng nên mong mọi người hãy luôn tuân thủ 5k để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Chúc mọi người có thật nhiều tài lộc, một năm mới thật nhiều may mắn và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Á hậu Huyền My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014

Dịch COVID-19 không chỉ thay đổi cuộc sống của My mà còn làm “đảo lộn” cả thế giới. Mọi người trong đó có My phải làm quen với một hoàn cảnh chưa có tiền lệ. My chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong nhà hàng tháng trời, hầu như không được ra ngoài, không được tiếp xúc với ai. Tuy nhiên, thay vì suy nghĩ tiêu cực, My đã cố gắng tận dụng quãng thời gian đó một cách tích cực nhất như dành thời gian gần gũi bố mẹ và em trai, đọc sách, tập gym tại nhà...

Trong quãng thời gian căng thẳng bởi dịch bệnh đó, My cũng hiểu thêm về sự sẻ chia giữa tất cả chúng ta. My đã trực tiếp ủng hộ trang bị bảo hộ cho đoàn nhân viên y tế của Bệnh viên Nhi Trung ương vào miền Nam tham gia chống dịch.

Á hậu Huyền My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Ảnh: NVCC
Á hậu Huyền My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Ảnh: NVCC

Khi hỏi về điều mong muốn nhất trong năm mới 2022, My nghĩ không chỉ My mà rất nhiều người đều sẽ trả lời rằng mong dịch bệnh mau qua thật nhanh để cuộc sống của chúng ta được trở lại bình thường như trước đây. Một năm với quá nhiều sự thay đổi đã giúp My nhận ra rằng có một sức khỏe khỏe mạnh, được lao động, được làm việc, được đi lại bình thường đã là một điều rất may mắn và hạnh phúc rồi.

Trước kia, mỗi dịp năm mới My hay nghĩ tới những khát vọng lớn lao, mong mình sẽ làm được nhiều điều to lớn nhưng sau năm vừa rồi, My nghĩ chỉ cần khát vọng bình yên, được mạnh khỏe, hạnh phúc bên những người thân yêu trong năm mới là điều đáng quý nhất.

Nhân dịp năm mới 2022, Huyền My xin chúc độc giả Báo Lao Động an khang thịnh vượng gặp nhiều điều may, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, và đặc biệt là có thật nhiều sức khỏe.

Linh Chi (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Phương Nga tỉ mẩn gói bánh chưng tặng trẻ vùng cao

Tô Thế |

Hà Nội - Trong tiết trời mưa rét của Hà Nội, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Phương Nga vẫn cùng nhau cẩn thận gói từng cái bánh chưng để gửi đến trẻ nhỏ khó khăn vùng cao.

Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ điều mong muốn nhất trong nhiệm kỳ Miss Grand

Linh Chi - Cát Tường |

Chia sẻ với Lao Động, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết muốn đi đến nhiều quốc gia, giúp đỡ thêm nhiều người trong suốt nhiệm kỳ Miss Grand International 2021.

Hoa hậu Khánh Vân: "Tôi luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất..."

Linh Chi (thực hiện) |

Với Hoa hậu Khánh Vân, năm 2021 là một năm đầy biến động khi cuộc sống có quá nhiều thay đổi, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến Vân ít có thể tham gia các sự kiện, trình diễn. Nhưng bù lại, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 có nhiều cơ hội tham gia công tác tình nguyện chống dịch. Những công việc đó khiến Vân trưởng thành nhiều hơn, cứng rắn hơn và học thêm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Phương Nga tỉ mẩn gói bánh chưng tặng trẻ vùng cao

Tô Thế |

Hà Nội - Trong tiết trời mưa rét của Hà Nội, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Phương Nga vẫn cùng nhau cẩn thận gói từng cái bánh chưng để gửi đến trẻ nhỏ khó khăn vùng cao.

Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ điều mong muốn nhất trong nhiệm kỳ Miss Grand

Linh Chi - Cát Tường |

Chia sẻ với Lao Động, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết muốn đi đến nhiều quốc gia, giúp đỡ thêm nhiều người trong suốt nhiệm kỳ Miss Grand International 2021.

Hoa hậu Khánh Vân: "Tôi luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất..."

Linh Chi (thực hiện) |

Với Hoa hậu Khánh Vân, năm 2021 là một năm đầy biến động khi cuộc sống có quá nhiều thay đổi, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến Vân ít có thể tham gia các sự kiện, trình diễn. Nhưng bù lại, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 có nhiều cơ hội tham gia công tác tình nguyện chống dịch. Những công việc đó khiến Vân trưởng thành nhiều hơn, cứng rắn hơn và học thêm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống.