“Ngọc nữ Bolero” Tố My gây chú ý khi diện áo dài 3m đi diễn

M.T |

Vừa qua, ca sĩ Tố My xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong đêm Chung kết xếp hạng chương trình “Chuông vàng vọng cổ 2017”. Ngay khi có mặt tại hậu trường, “ngọc nữ bolero” đã thu hút mọi ánh nhìn với hình ảnh đầy dịu dàng, nữ tính.

Ngoài việc có mặt để động viên tinh thần các thí sinh đang tranh tài tại cuộc thi, nhân dịp này, Tố My còn gửi tặng khán giả tiết mục “Đêm hoa đăng” được cô dàn dựng, tập luyện suốt cả tuần qua.

Tố My khoe dáng áo dài nổi bật. Ảnh: Minh Hoàng
Tố My khoe dáng áo dài nổi bật. Ảnh: Minh Hoàng

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào khi thể hiện bài hát mang âm hưởng dân ca miền Trung, trang phục truyền thống với tà áo phía sau dài 3m cũng giúp cho Tố My trở nên nổi bật trong phần thể hiện này.

Chia sẻ về việc góp mặt trong chung kết “Chuông vàng vọng cổ 2017”, Tố My cho biết: “Bản thân Tố My rất thích ca cổ nhưng chưa can đảm để thể hiện. Chính vì vậy, ngay khi nhận được lời mời tham gia chương trình, Tố My đã quyết định thể hiện một ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung.

Bên cạnh phần âm nhạc, Tố My cùng ê kíp còn dàn dựng tiết mục thật hoành tráng để phù hợp với không khí của đêm chung kết.

Trang phục của Tố My cũng được NTK Brian Võ đo ni đóng giày riêng và hi vọng mang lại sự thú vị, hài lòng cho công chúng khi thưởng thức phần trình bày được đầu tư kĩ lưỡng này”.

Tố My có màn trình diễn bắt mắt. Ảnh: M.H
Tố My có màn trình diễn bắt mắt. Ảnh: M.H

Ngay sau buổi diễn diễn tại “Chuông vàng vọng cổ 2017”, Tố My sẽ gấp rút hoàn thiện một chuỗi dự án âm nhạc mới liên quan Borelo và dự kiến sẽ trình làng liên tục trong tháng 10, 11, 12 tới. 

M.T
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.