Nghiên cứu, xây dựng nội dung, kịch bản lễ hội Thái Miếu nhà Trần ở Đông Triều

BẢO THẮNG |

Thái Miếu là một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong quần thể các di tích lịch sử văn hóa nhà Trần trên đất Đông Triều, bởi đây chính là nơi thờ tự tổ tiên nhà Trần. 

Được sự quan tâm của các cấp, ngành và phát tâm công đức của nhân dân, Thái Miếu đã được trùng tu, tôn tạo. Để bảo tồn, phát huy giá trị của quần thể khu di tích nhà Trần nói chung, Thái Miếu nói riêng, Thị xã Đông Triều vừa phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng nội dung, kịch bản lễ hội Thái Miếu nhà Trần ở Đông Triều”.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, khảo cổ học của cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhau xem xét, thảo luận những yêu cầu, luận chứng của kịch bản một cách thuyết phục cũng như các hạng mục vật thể, phi vật thể, đánh giá tác động của lễ hội đối với môi trường, xã hội.

Cùng với đó, rất nhiều nội dung có liên quan của lễ hội Thái Miếu nhà Trần đã được nhóm nghiên cứu cũng như các tham luận nêu lên tại hội thảo, trong đó tập trung vào các nội dung như nghi lễ; thời gian dự kiến; lực lượng tham gia, phục trang cho người tham gia lễ hội; đồ nghi trượng trong lễ hội; nội dung, hình thức ấn tín; công tác truyền thông...

Thạc sĩ Nguyễn Văn Anh - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, thành viên nhóm nghiên cứu – cho biết: “Đối với Thái Miếu thì một trong những điều quan trọng nhất là lễ nghi, vì vậy khi nghiên cứu nội dung, kịch bản chúng tôi đã đặt ra ngay từ đầu. Tuy nhiên, đối với một lễ hội thì không chỉ có phần lễ, mà còn có phần hội. Bước đầu chúng tôi đã đề xuất một số nội dung liên quan tới phần hội để làm sao có thể thu hút sự tham gia của cộng đồng và đó chính là một sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa đối với cộng đồng”.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, lễ hội Thái Miếu nhà Trần ở Đông Triều là cần thiết với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Triều. Lễ hội còn nhằm đề cao giá trị, ý nghĩa của quần thể di tích nói chung, di tích Thái Miếu nói riêng và qua đó nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho các tầng lớp nhân dân địa phương và du khách.

Bên cạnh các vấn đề như phục trang, phần vật thể, phi vật thể..., phải làm sao đưa được vào phần hội những nét đặc sắc của văn hóa thời Trần để không lẫn với các lễ hội khác; phù hợp với lịch sử, thực tiễn; khai thác triệt để các giai thoại, điển tích dân gian; lột tả được sức mạnh của nhà Trần.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia - cho biết: “Các ý kiến, tham luận tại hội thảo mới chỉ là đề xuất từ phía các nhà khoa học trên cơ sở những yêu cầu của các nhà quản lý. Nếu có sự đồng thuận cao thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu, đảm bảo căn cứ khoa học có sức thuyết phục”.

Làm sao để di tích sống trong lòng dân, lễ hội phải là linh hồn của quần thể di tích, đó là yêu cầu, nhiệm vụ mà hội thảo đặt ra. Nội dung, kịch bản của lễ hội Thái Miếu nhà Trần ở Đông Triều sẽ tiếp tục được rà soát và có sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm về lịch sử, văn hóa, lễ hội dân gian để thị xã Đông Triều và các đơn vị liên quan triển khai đưa lễ hội vào cuộc sống trong thời gian sớm nhất.

BẢO THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".