Nghệ sĩ Việt bàng hoàng trước tin NSƯT Quang Lý đột ngột qua đời

D. Hòa (T/H) |

Nhiều nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài giới âm nhạc đều vô cùng bàng hoàng và xót xa trước sự qua đời đột ngột của NSƯT Quang Lý.
9h sáng 1.12, NSƯT Quang Lý đột ngột qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim khi đi tập thể dục về. Sự ra di đột ngột của ông khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng, xúc động.

NSƯT Quang Lý đột ngột qua đời ở tuổi 65.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vũ Thắng Lợi nghẹn ngào viết: "Vĩnh biệt chú, một giọng hát đẹp mà cháu ngưỡng mộ từ lúc mới bước vào nghề. Mới tháng trước gặp chú ở Nhà hát lớn trong chương trình nhạc sĩ Phú Quang, đâu ngỡ rằng đó là lần cuối được nghe chú hát...".

Ca sĩ Hồng Nhung cũng đã dành những dòng chia sẻ đầy tiếc nuối và xót xa trước sự ra đi của NSƯT Quang Lý: "Đời người hữu hạn, sống chết vô thường... Vừa hát chung với chú, còn xin qua nhờ chú luyện thanh...".

Cũng theo "Bống" Hồng Nhung thì NSƯT Quang Lý trong mắt cô là một con người nho nhã, giọng hát ấm mượt và tâm hồn trong sáng. "Mong chú yên nghỉ nơi chín suối, sau khi đã sống, đã yêu, đã dựng xây một gia đình hạnh phúc, một tương lai tươi đẹp cho các con, đã cống hiến cho xứ sở nơi chú đến và đi! Cháu xin nhớ chú với tình cảm yêu mến và trân trọng!" - nữ ca sĩ xúc động thổ lộ.

Cùng tâm trạng này, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: "Không thể tin được, Chú là người nghệ sĩ vô cùng đáng trân trọng, tử tế, hiền lành và tràn đầy cảm xúc".

Theo nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh thì đó thực sự là một người đáng kính mà khi nói chuyện cô luôn thấy yên tâm. “Đúng là cuộc sống vô thường. RIP Chú…" – Ngọc Anh bùi ngùi tâm sự.

Ca sĩ Tùng Dương đầy xót xa và tiếc nuối khi phải vĩnh biệt người nghệ sĩ mà anh kính trọng và ngưỡng mộ: "Con người đó - nghệ sĩ đó, chỉ trong chớp mắt đã trở thành thiên thu. Vĩnh biệt nghệ sĩ Quang Lý, một người nghệ sĩ đầy đam mê, khát vọng dâng hiến. Sẽ nhớ mãi hình ảnh một nghệ sĩ thực thụ với đôi mắt hiền, giọng hát trầm ấm và tâm hồn nhân hậu. Mong chú An giấc ngàn thu".

Từ Mỹ, ca sĩ Hồng Ngọc cũng hết sức bất ngờ khi hay tin NSƯT Quang Lý qua đời. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Lại một người anh trong nghề đã ra đi. Thật sự thấy buồn quá!!! Anh đi thanh thản anh nhé. Rip".

MC Hoàng Trang cũng không giấu được sự bất ngờ khi nghe tin người nghệ sĩ qua đời. Cô viết: "Không thể tin được! Chú ấy còn trẻ thế, hát hay thế, hiền lành thế mà. Một tin quá buồn cho ngày lẽ ra đầy niềm vui. Vĩnh biệt chú! Vẫn còn nghĩ sẽ sớm gặp lại chú trong Giai điệu tự hào. Cuộc đời quả là vô thường".

NSƯT Quang Lý sinh năm 1951, đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú do có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Những năm qua, ông làm công tác giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

D. Hòa (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.