Nghệ sĩ Thanh Hoàng, tác giả "Dạ cổ hoài lang" qua đời vì ung thư vòm họng

M.T-N.L |

Thông tin NSƯT Thanh Hoàng qua đời ở tuổi 55 vào chiều 26.7 tại TP.HCM khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng. 

Chiều 26.7, loạt nghệ sĩ như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Á hậu Trịnh Kim Chi đồng loạt đăng tải thông tin NSƯT Thanh Hoàng qua đời. 

"Quá bất ngờ với tôi và tất cả mọi người. Vĩnh biệt anh, NSƯT Thanh Hoàng, nguyện cầu linh hồn anh mau siêu thoát, anh ra đi thanh thản về cõi vĩnh hằng anh nhé", Á hậu Trịnh Kim Chi chia sẻ trên trang cá nhân. 

Theo tin từ NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Thanh Hoàng bị ung thư vòm họng vài năm nay. Tuy bị bệnh nhưng Thanh Hoàng sống lạc quan, vui vẻ, vẫn đi quay phim, đóng kịch bình thường. Thỉnh thoảng, anh vào bệnh viện để điều trị. Gần đây, sức khoẻ của nam nghệ sĩ xuống dốc, anh gầy đi nhiều.

Linh cữu của NSƯT Thanh Hoàng sẽ được quàn tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn (quận 3) để bạn bè, đồng nghiệp đến viếng. Lễ động quan diễn ra vào sáng chủ nhật 29.7.

 
 Nghệ sĩ Thanh Hoàng

Nghệ sĩ Thanh Hoàng sinh năm 1963. Năm 1984, anh tốt nghiệp Đại học sân khấu TPHCM và làm cho trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận. Anh tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng, đóng và dàn dựng nhiều vở kịch. Ngoài sân khấu, anh được khán giả chú ý đến qua các vai diễn trong phim như Anh hai mắt mèo, Sợi dây đai, Ngôi nhà quê… Anh là tác giả của kịch bản Dạ cổ hoài lang - tác phẩm được dàn dựng thành công trên sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần (TPHCM) vào năm 1994 với hơn 1.000 suất diễn suốt 10 năm.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Thanh Hoàng còn là đạo diễn, biên kịch và từng giữ vị trí Giám đốc sân khấu 5B Võ Văn Tần.

M.T-N.L
TIN LIÊN QUAN

Hoa khôi đá cầu Việt Nam qua đời vì ung thư ở tuổi 33

Đ.H |

Sáng 23.7, VĐV đá cầu Nguyễn Thị Huyền Trang đã qua đời ở tuổi 33, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê qua đời

NL (tổng hợp) |

Giáo sư sử học Phan Huy Lê - một trong "tứ trụ" sử học Việt Nam đã từ trần ở tuổi 84. 

NSND, đạo diễn Huy Thành đột ngột qua đời tại Pháp

KHÁNH HẠ |

Đạo diễn của những bộ phim cách mạng tiêu biểu như "Làng nổi", "Nổi gió", "Xa và gần"… đã “về nơi gió cát” tại Pháp ngày 21.5, hưởng thọ 90 tuổi. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hoa khôi đá cầu Việt Nam qua đời vì ung thư ở tuổi 33

Đ.H |

Sáng 23.7, VĐV đá cầu Nguyễn Thị Huyền Trang đã qua đời ở tuổi 33, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê qua đời

NL (tổng hợp) |

Giáo sư sử học Phan Huy Lê - một trong "tứ trụ" sử học Việt Nam đã từ trần ở tuổi 84. 

NSND, đạo diễn Huy Thành đột ngột qua đời tại Pháp

KHÁNH HẠ |

Đạo diễn của những bộ phim cách mạng tiêu biểu như "Làng nổi", "Nổi gió", "Xa và gần"… đã “về nơi gió cát” tại Pháp ngày 21.5, hưởng thọ 90 tuổi.