Nghệ sĩ Thanh Bùi: Mong các gia đình Việt sẽ tắt điện thoại và dành thời gian cho nhau nhiều hơn!

M.T |

Nghệ sĩ Thanh Bùi bắt tay cùng nhà sản xuất Thùy Minh thực hiện loạt chương trình “Nuôi con khoẻ, dạy con cách văn minh” trên truyền hình.

“Tâm huyết lớn nhất đời tôi là giáo dục. Từ khi lên chức bố, ấp ủ thực hiện những chương trình truyền hình giáo dục kết hợp giải trí cho trẻ em ngày càng thôi thúc tôi mãnh liệt hơn. Tôi đã, đang và sẽ tập trung hết thời gian của mình để làm công việc này”, nghệ sĩ Thanh Bùi – CEO của Công ty cổ phần Purpose Media chia sẻ về lý do thực hiện hàng loạt chương trình cho khung giờ “nuôi con khoẻ, dạy con cách văn minh” sẽ ra mắt trên kênh HTV3-DreamsTV từ ngày 10.10.

Nghệ sĩ Thanh Bùi. Ảnh: T.L
Nghệ sĩ Thanh Bùi. Ảnh: T.L

Theo Thanh Bùi,  từ khi làm cha, anh thấy đời mình thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn, trách nhiệm hơn, mục tiêu làm việc và lao động nghệ thuật cũng rõ ràng hơn.

"Tôi hy vọng rằng các gia đình Việt khi xem những chương trình này sẽ có thể tạo thói quen ngồi xuống, bỏ điện thoại qua một bên, chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau và xây dựng gia đình ấm cúng hơn", Thanh Bùi chia sẻ.

Giờ đọc sách cho trẻ. Ảnh: T.L
Giờ đọc sách cho trẻ. Ảnh: T.L

Thanh Bùi nghĩ, một đất nước văn minh, phát triển thì việc đẩy mạnh sản xuất nội dung cho trẻ nhỏ và gia đình kết nối với nhau là điều cần thiết. Ở Việt Nam đang quá thiếu những chương trình tinh tế, ý nghĩa như vậy.

"Ví dụ như chương trình "Giờ đọc" sắp ra mắt, chúng tôi sản xuất vì muốn khuyến khích trẻ em chăm đọc sách hơn nữa. Vì hầu như trẻ con bây giờ không còn thích đọc sách, còn các bậc cha mẹ thì quá bận rộn nên không nghĩ đến chuyện đó. Hay như chương trình "Trò chuyện - Chuyện trò" có thể xem như một “điểm hẹn” mà ở đó cha mẹ có thể đặt điện thoại sang một bên và ngồi xuống cùng với con cái, chia sẻ suy nghĩ quanh những câu chuyện thường ngày để rồi cùng học hỏi, vui cười và yêu thương nhau hơn", nghệ sĩ Thanh Bùi nhấn mạnh.

Các chương trình sắp phát sóng trong khung giờ “Nuôi con khoẻ, dạy con cách văn minh”: Cặp nhiệt độ - Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em, Giờ đọc – Những câu chuyện hay đưa bé vào giấc ngủ, Trò chuyện Chuyện trò – Bàn tròn đối thoại giữa bé và cha mẹ, Trong vườn nhà – Hương hoa cho bé và mẹ.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.