Nghệ sĩ Minh Vương nói gì khi được phong tặng NSND sau 3 lần "trượt"?

Linh Chi |

Nghệ sĩ Minh Vương đã bày tỏ sự xúc động khi chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào ngày 29.8 vừa qua.

Chiều 29.8, Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trong danh sách các nghệ sĩ được phong tặng đợt này, đáng chú ý có Nghệ sĩ cải lương Minh Vương - người từng 3 lần "trượt" trước đó không đủ số phiếu đồng thuận trong hội đồng xét duyệt.

Chia sẻ với Lao Động khi chính thức được nhận danh hiệu cao quý, Nghệ sĩ Minh Vương cho biết: "Tôi cảm thấy rất xúc động, nước mắt muốn rơi, hạnh phúc vô cùng. Phần thưởng cao quý nhất trong nghề, được nhà nước trao tặng, cao quý không có gì bằng. Tôi sung sướng hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo, ủng hộ Minh Vương". 

Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương rạng rỡ trong ngày nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Ảnh: TQ.
Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương rạng rỡ trong ngày nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Ảnh: TQ.

Mặc dù từng 3 lần "truợt" và được phong tặng danh hiệu muộn hơn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa, tuy nhiên đối với nghệ sĩ Minh Vương dù muộn nhưng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vẫn là điều cao quý. "Dù trễ nhưng giờ đã được xét tặng là quý lắm. Có thể trước đó tôi chưa được xét nhưng không sớm thì muộn, giờ đã nhận được danh hiệu cao quý này nên tôi vẫn thấy rất vinh dự", Nghệ sĩ Minh Vương tâm sự.

Mặc dù đã bước sang tuổi 70 nhưng nam nghệ sĩ vẫn khoẻ mạnh và cho biết sẽ vẫn tiếp tục tham gia nghệ thuật: "Tôi còn sức khoẻ tôi sẽ còn cống hiến. Vì sự đam mê với nghề nên chỉ cần vẫn còn sức khoẻ tôi vẫn sẽ có mặt".

Năm 2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu với Hội đồng Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để có văn bản kiến nghị Bộ đặc cách trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho Minh Vương, Thanh Tuấn và Giang Châu. Trong đó, nghệ sĩ Giang Châu đã qua đời.

Bên cạnh niềm xúc động khi chính thức nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ Minh Vương cũng cảm thấy buồn cho người đồng nghiệp - Nghệ sĩ Giang Châu. Khi ông không còn sống đến ngày nhận phần thưởng cao quý nhất dành cho người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Minh Vương sinh năm 1949, tên thật là Nguyễn Văn Hưng. Ông là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam cùng thời với các Nghệ sĩ Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu… Năm 2007, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Sau 12 năm, ông chính thức được nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Cùng NSND Trần Hạnh, những nghệ sĩ nào được trao tặng Nghệ sĩ nhân dân?

Linh Chi |

Nghệ sĩ Trần Hạnh, Nghệ sĩ Trung Anh, Nghệ sĩ Công Lý,... đã chính thức được nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào chiều 29.8.

"Cô Đẩu" Công Lý được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 45

Linh Chi |

Chiều 28.9, diễn viên Công Lý chính thức được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh được dìu tới nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Linh Chi |

Ở tuổi 90, sức khoẻ đã yếu đi nhiều, Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh được người nhà dìu tới nhận danh hiệu cao quý. Cùng với Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh, Nghệ sĩ Công Lý, Nghệ sĩ Trung Anh,... cũng nhận phong tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cùng NSND Trần Hạnh, những nghệ sĩ nào được trao tặng Nghệ sĩ nhân dân?

Linh Chi |

Nghệ sĩ Trần Hạnh, Nghệ sĩ Trung Anh, Nghệ sĩ Công Lý,... đã chính thức được nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào chiều 29.8.

"Cô Đẩu" Công Lý được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 45

Linh Chi |

Chiều 28.9, diễn viên Công Lý chính thức được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh được dìu tới nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Linh Chi |

Ở tuổi 90, sức khoẻ đã yếu đi nhiều, Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh được người nhà dìu tới nhận danh hiệu cao quý. Cùng với Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh, Nghệ sĩ Công Lý, Nghệ sĩ Trung Anh,... cũng nhận phong tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này.