Nghệ sĩ Hoài Dung hôn mê, đang nguy kịch

Theo Người lao động |

Nghệ sĩ Hoa Lan, con gái của nghệ sĩ Hoài Dung, cho biết bà đã hôn mê sau khi được chuyển từ Viện điều dưỡng quận 8, TP HCM vào Bệnh viện Chợ Rẫy sáng 12.6.

"Mẹ tôi khi sáng còn rất tỉnh táo, còn nói với tôi mua thêm thuốc cảm để bà uống. Sau đó, bà nhắn con cháu vào đủ mặt để bà nhìn lần cuối. Bà linh cảm sắp sửa đi xa" – nghệ sĩ Hoa Lan đã khóc khi kể về mẹ mình.

Nghệ sĩ Hoài Dung sinh năm 1937, là vợ của soạn giả Nguyễn Huỳnh – cha đẻ của tác phẩm cải lương nổi tiếng "Tướng cướp Bạch Hải Đường".

Bà sinh ra trong gia đình đông anh em tại tỉnh Vĩnh Long. Ông nội và ông ngoại đều là những người đờn trong gánh hát cải lương. Cha của bà là nghệ nhân Tư Tuất khá nổi danh những năm 1930 ở Vĩnh Long. Chị ba là nghệ sĩ Ngọc Cảnh từng là đào hát.

Nghệ sĩ Hoài Dung tên thật là Phạm Thị Ngọc Dung. Những ngày đầu đến với nghề hát, bà mang nghệ danh Ngọc Tình.

Nghệ sĩ Hoài Dung khi còn trẻ. Ảnh: NLĐ.
Nghệ sĩ Hoài Dung khi còn trẻ. Ảnh: NLĐ.

Năm bà 12 tuổi đã nổi tiếng trên sân khấu đoàn Tỷ Phượng, hát vai Nghi Xuân trong tuồng "Phạm Công - Cúc Hoa" (khoảng năm 1950).

Bà đã được NSND Phùng Há nhận làm con nuôi và đổi nghệ danh cho hai chị em là Hoài Dung - Hoài Mỹ. Hai chị em khá nổi danh với vai Ân Giao, Ân Hồng trong vở "Khoét mắt Khương Hoàng Hậu" (năm 1954). Cuộc đời đưa đẩy hai chị em bà tham gia nhiều đoàn hát, cho đến khi bà thành hôn với soạn giả Nguyễn Huỳnh.

Ông đã lập gánh hát mang tên "Hoài Dung - Hoài Mỹ" để vợ và gia đình có nơi hoạt động nghệ thuật. Thời kỳ này, phim Ấn Độ rất ăn khách, ông là người chủ trương đưa các tích tuồng Ấn Độ vào nghệ thuật cải lương. Ông đã phóng tác một số tuồng cải lương Ấn Độ rất ăn khách, đồng thời bà chính là nữ nghệ sĩ thể hiện các vai nữ chính của đoàn.

Đoàn "Hoài Dung – Hoài Mỹ" nổi tiếng với các tuồng cải lương Ấn Độ như: "Công chúa Cá, phò mã cùi", "Phi tặc Hải Đường Hồng", "Hai mảnh Hoa Tiên" (viết chung với Yên Hà), "Kiếp chồng chung"(viết chung với Điêu Huyền), "Vua mặt sắt", "Tình Sơn Nữ", "Chiếc nhẫn Kim Cương"," Kỳ nữ Hạnh Đào"… Năm 1978, soạn giả Nguyễn Huỳnh qua đời. Nghệ sĩ Hoài Dung sau đó cũng nghỉ hưu. Bà vào sinh sống ở Khu dưỡng lão nghệ sĩ năm 2009.

Theo Người lao động
TIN LIÊN QUAN

Căn bệnh nghệ sĩ Xuân Hiếu chống chọi một năm qua nguy hiểm mức nào?

An An (TH) |

Căn bệnh ung thư đường tiết niệu mà nghệ sĩ Xuân Hiếu mắc phải là một bệnh lý ác tính nhưng dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh viêm nhiễm. Vì thế, cần nắm rõ cách nhận biết sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị bệnh dễ dàng hơn.

Mỹ Tâm, Phương Uyên viết "tâm thư" kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Xuân Hiếu

Thảo Anh |

Dàn ca sĩ, nhạc sĩ Việt đang chung tay kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu chữa bệnh ung thư.

"Ngôi sao sân khấu Việt Nam 2019" giúp đỡ nghệ sĩ gặp khó khăn

M. K |

Mới đây, đêm gala "Ngôi sao sân khấu Việt Nam" - chương trình được tổ chức hằng năm nhằm giới thiệu những giá trị của nghệ thuật sân khấu, dành tặng 33 phần quà cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Căn bệnh nghệ sĩ Xuân Hiếu chống chọi một năm qua nguy hiểm mức nào?

An An (TH) |

Căn bệnh ung thư đường tiết niệu mà nghệ sĩ Xuân Hiếu mắc phải là một bệnh lý ác tính nhưng dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh viêm nhiễm. Vì thế, cần nắm rõ cách nhận biết sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị bệnh dễ dàng hơn.

Mỹ Tâm, Phương Uyên viết "tâm thư" kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Xuân Hiếu

Thảo Anh |

Dàn ca sĩ, nhạc sĩ Việt đang chung tay kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu chữa bệnh ung thư.

"Ngôi sao sân khấu Việt Nam 2019" giúp đỡ nghệ sĩ gặp khó khăn

M. K |

Mới đây, đêm gala "Ngôi sao sân khấu Việt Nam" - chương trình được tổ chức hằng năm nhằm giới thiệu những giá trị của nghệ thuật sân khấu, dành tặng 33 phần quà cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.