Nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh đột ngột qua đời

DI PY |

Nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh đã qua đời vì nhồi máu não tại nhà riêng, sáng 17.2, thọ 62 tuổi.

Đây là thông tin đã được người thân nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh xác nhận với phóng viên.

Nhiều năm qua, nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh bị tiểu đường nặng nên sức khỏe giảm sút, tuy  nhiên ông vẫn còn đam mê với nghề. Ngày 17.2, ông qua đời vì nhồi máu não tại nhà riêng.

Hiện linh cữu của cố nghệ sĩ Vương Cảnh được quàn tại nhà riêng ở quận Gò Vấp, TPHCM. Cố nghệ sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức.

Nghệ sĩ Vương Cảnh sinh năm 1960, quê ở ấp Bình Hoà, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ông từng thành danh và nổi tiếng khi đóng cặp với các nghệ sĩ như: Mỹ Châu, Linh Huệ, Cẩm Tiên. Ánh Tuyết… Cố nghệ sĩ nổi tiếng qua các vở: “Ăn khế trả vàng”, “Cây tre trăm đốt”, “Tiếng sáo đêm trăng”…

Cố nghệ sĩ từng đoạt huy chương vàng toàn quốc năm 1990 với vở "Tình không biên giới" của Đoàn Cải lương Trung Hiếu. Ông là một trong 15 giọng ca được chọn trao Giải thưởng Trần Hữu Trang năm 1991.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

NSND Thanh Ngân và nỗ lực vực dậy cải lương trong thời dịch COVID-19

ĐÔNG DU |

Tái hiện "Tiếng trống Mê Linh", NSND Thanh Ngân mong muốn cải lương vực dậy sau thời điểm sân khấu gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19.

Vì sao NSƯT Ngọc Huyền cả đời mang ơn nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh?

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền hiếm hoi tiết lộ, nhờ đàn anh Minh Cảnh cô có nhiều kinh nghiệm hơn khi làm nghề và cát - xê ổn định.

Minh Hằng bầm tím người, chật vật khi đóng cảnh tình cảm với Quốc Trường

DI PY |

Minh Hằng thừa nhận phân cảnh tình cảm với Quốc Trường trên ôtô ở "Bẫy ngọt ngào" khiến cô bị bầm dập vì không gian kín.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

NSND Thanh Ngân và nỗ lực vực dậy cải lương trong thời dịch COVID-19

ĐÔNG DU |

Tái hiện "Tiếng trống Mê Linh", NSND Thanh Ngân mong muốn cải lương vực dậy sau thời điểm sân khấu gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19.

Vì sao NSƯT Ngọc Huyền cả đời mang ơn nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh?

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền hiếm hoi tiết lộ, nhờ đàn anh Minh Cảnh cô có nhiều kinh nghiệm hơn khi làm nghề và cát - xê ổn định.

Minh Hằng bầm tím người, chật vật khi đóng cảnh tình cảm với Quốc Trường

DI PY |

Minh Hằng thừa nhận phân cảnh tình cảm với Quốc Trường trên ôtô ở "Bẫy ngọt ngào" khiến cô bị bầm dập vì không gian kín.