Nghệ An: Thành lập mới 7 câu lạc bộ dân ca ví giặm

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Nhằm tiếp tục  gìn giữ, bảo tồn và  phát huy dân ca giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) quyết định thành lập mới 7 câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh tại các xã.

Các câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh mới thành lập tại các xã bao gồm: Thịnh Sơn, Đại Sơn, Yên Sơn, Tràng Sơn, Xuân Sơn và câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh Bạch Ngọc gồm 3 xã Ngọc Sơn, Lam Sơn và xã Bồi Sơn.

Cũng trong đợt này, huyện Đô Lương kiện toàn 8 câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh ở các xã thị trấn.

Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm xã Giang Sơn Đông tham gia tiêng hát Làng Sen Đô Lương năm 2022. Ảnh: QT
Câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Giang Sơn Đông tham gia tiếng hát Làng Sen huyện Đô Lương năm 2022. Ảnh: QT

Các câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh thành lập có nhiệm vụ sưu tầm, biên soạn, viết lời mới, biểu diễn các tác phẩm dân ca đồng thời đẩy mạnh phong trào hát dân ca ví giặm trong các tầng lớp nhân dân.

Tính đến tháng 8.2022, huyện Đô Lương đã có 15 câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, mỗi câu lạc bộ có từ 20 - 30 thành viên. Trong đó, nhiều câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và có sức lan tỏa như xã Bồi Sơn, xã Giang Sơn Đông, thị trấn Đô Lương.

UBND huyện Đô Lương đang tiếp tục chỉ đạo các xã thành lập các câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh nhằm góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dân ca ví giặm Nghệ - Tĩnh là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian lưu hành tại Nghệ An và Hà Tĩnh, được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ngày 27.11.2014 tại Paris.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có hàng trăm câu lạc bộ dân ca ví giặm đang hoạt động, với hàng nghìn thành viên thuộc các tầng lớp, lứa tuổi khác nhau tham gia sinh hoạt.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An - Ngôi sao đang lên trong luồng dịch chuyển BĐS nghỉ dưỡng

Thu trang |

Kinh tế phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng tiềm năng phát triển du lịch là lực đẩy đưa bất động sản nghỉ dưỡng Nghệ An bước vào chu kỳ mới.

Nghệ An: Trao tặng công trình mái che cho gia đình Mẹ Liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an huyện Đô Lương - Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An vừa trao tặng công trình mái che cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Loan - Mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Trung tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Công đoàn giáo dục Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo vì nhà giáo, người lao động

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Chiều 15.8, tại TP. Vinh , Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nghệ An - Ngôi sao đang lên trong luồng dịch chuyển BĐS nghỉ dưỡng

Thu trang |

Kinh tế phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng tiềm năng phát triển du lịch là lực đẩy đưa bất động sản nghỉ dưỡng Nghệ An bước vào chu kỳ mới.

Nghệ An: Trao tặng công trình mái che cho gia đình Mẹ Liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an huyện Đô Lương - Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An vừa trao tặng công trình mái che cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Loan - Mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Trung tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Công đoàn giáo dục Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo vì nhà giáo, người lao động

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Chiều 15.8, tại TP. Vinh , Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.