Ngày hội văn hoá, du lịch tỉnh Hoà Bình chính thức khai mạc tại Hà Nội

Thái An |

Với chủ đề “Hoà Bình - Miền sử thi”, Ngày hội văn hoá, du lịch tỉnh Hoà Bình diễn ra từ ngày 22 đến 24.1 tại Hà Nội.

Theo đó, UBND tỉnh Hoà Bình mong muốn, đây sẽ là một sự kết nối miền sử thi với đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến, giúp công chúng Thủ đô có thể hiểu hơn về một nét văn hoá giàu bản sắc dân tộc cũng như có nhiều tiềm năng du lịch độc đáo của tỉnh Hoà Bình.

Lễ khai mạc có sự tham dự đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Nam.
Lễ khai mạc có sự tham dự đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Nam.

Ngày hội văn hoá, du lịch tỉnh Hoà Bình lần này được tổ chức tại khu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian nhà Bát Giác và tượng đài Lý Thái Tổ với nhiều hoạt động phong phú như Chương trình nghệ thuật đầy sắc màu các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Trưng bày không gian văn hóa, ẩm thực và sản vật của địa phương, giới thiệu bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của tỉnh Hòa Bình; Trình diễn các trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật ẩm thực các dân tộc; Trưng bày triển lãm ảnh Văn hóa - Du lịch của tỉnh Hòa Bình; Diễu hành nghệ thuật Chiêng Mường trên phố đi bộ Hoàn Kiếm v.v…

Nhiều sản vật Hòa Bình được giới thiệu với người dân và du khách Hà Nội. Ảnh: Vương Hà.
Nhiều sản vật Hòa Bình được giới thiệu với người dân và du khách Hà Nội. Ảnh: Vương Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình - Bùi Văn Khánh đánh giá rằng, Hoà Bình nổi bật khi có lợi thế bề dày về mặt lịch sử, văn hóa đặc sắc với “Nền Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng. Thông qua sự kiện này, tỉnh Hoà Bình mong muốn giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước những sản phẩm du lịch độc đáo với những giá trị nhân văn sâu sắc.

Đồng thời, sự kiện cũng sẽ tạo cơ hội tăng cường và mở rộng trong hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình và TP. Hà Nội. Đặc biệt, các doanh nghiệp, công ty lữ hành có thể cùng bắt tay thực hiện nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch Hòa Bình nhằm góp phần kích cầu du lịch nội địa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội  - Chu Ngọc Anh và các đại biểu tham quan gian hàng. Ảnh: Vương Hà.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Chu Ngọc Anh và các đại biểu tham quan gian hàng. Ảnh: Vương Hà.

“Tỉnh Hoà Bình cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và du khách khi đến đầu tư, tham quan tỉnh Hòa Bình cũng như phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách”, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình - ông Bùi Văn Khánh nhấn mạnh.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Để Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau dịch COVID-19

TUỆ NHI |

Các chuyên gia trong ngành du lịch và chuyên gia quốc tế đầu ngành đã thảo luận cách Việt Nam chuẩn bị để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau đại dịch COVID-19 tại tọa đàm “Tương lai du lịch Việt Nam? Cơ hội và thách thức trong năm 2021 và tương lai” do Đại học RMIT tổ chức.

Tour giảm giá rẻ bất ngờ mùa du lịch nội địa Tết Tân Sửu 2021: Đòn bẩy phục hồi ngành “công nghiệp không khói”

Hương Nguyễn |

Trên các diễn đàn mua bán voucher nghỉ dưỡng rao đầy combo vé máy bay khứ hồi và khách sạn với mức giá rẻ giật mình. Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 2, thời điểm này các công ty du lịch lữ hành đang rục rịch khởi động chương trình kích cầu du lịch nội địa mùa Tết. Nhiều chuyên gia nhận định, đây sẽ là “đòn bẩy” giúp phục hồi ngành “công nghiệp không khói” hậu COVID-19.

Bình Định thử nghiệm tour du lịch khám phá khoa học

NGUYỄN TRI |

Tour du lịch tại Trung tâm Khám phá khoa học (ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoạt động thử nghiệm từ đầu năm 2019, dự kiến hoàn thiện trong năm 2021.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Để Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau dịch COVID-19

TUỆ NHI |

Các chuyên gia trong ngành du lịch và chuyên gia quốc tế đầu ngành đã thảo luận cách Việt Nam chuẩn bị để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau đại dịch COVID-19 tại tọa đàm “Tương lai du lịch Việt Nam? Cơ hội và thách thức trong năm 2021 và tương lai” do Đại học RMIT tổ chức.

Tour giảm giá rẻ bất ngờ mùa du lịch nội địa Tết Tân Sửu 2021: Đòn bẩy phục hồi ngành “công nghiệp không khói”

Hương Nguyễn |

Trên các diễn đàn mua bán voucher nghỉ dưỡng rao đầy combo vé máy bay khứ hồi và khách sạn với mức giá rẻ giật mình. Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 2, thời điểm này các công ty du lịch lữ hành đang rục rịch khởi động chương trình kích cầu du lịch nội địa mùa Tết. Nhiều chuyên gia nhận định, đây sẽ là “đòn bẩy” giúp phục hồi ngành “công nghiệp không khói” hậu COVID-19.

Bình Định thử nghiệm tour du lịch khám phá khoa học

NGUYỄN TRI |

Tour du lịch tại Trung tâm Khám phá khoa học (ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoạt động thử nghiệm từ đầu năm 2019, dự kiến hoàn thiện trong năm 2021.